(HBĐT) - Đối với người dân xã Cao Sơn (Đà Bắc), bóng chuyền không chỉ đơn thuần giúp người dân rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất mà còn là "món ăn” tinh thần sau những giờ làm việc căng thẳng. Nhiều năm trở lại đây, bóng chuyền là môn thể thao thế mạnh và giành được thứ hạng cao tại các giải thi đấu thể thao của huyện tổ chức. Tiêu biểu là cúp vô địch tại Giải bóng chuyền huyện Đà Bắc được tổ chức đầu năm 2021…


Các thôn, xóm trên địa bàn xã Cao Sơn (Đà Bắc) tổ chức giao lưu, thi đấu môn bóng chuyền.

Thời điểm diễn biến dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, tại sân chơi các nhà văn hóa, một số người dân đã trở lại tập luyện môn bóng chuyền để rèn luyện sức khỏe, giảm căng thẳng sau những giờ làm việc. Tuy nhiên, để đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch, người dân luyện tập đảm bảo giãn cách, không tập trung quá 20 người tại sân bóng. Dọc theo các tuyến đường liên thôn, xóm, nhiều tổ, nhóm tận dụng bãi đất trống, ruộng nương bằng phẳng để cắm cọc, mua lưới luyện tập thể thao. Anh Đinh Văn Nam ở xóm Sơn Lập cho biết: "Bóng chuyền là môn thể thao ưa thích, thu hút đông đảo người dân ở các lứa tuổi tham gia luyện tập hàng ngày. Chiều nào cũng vậy, khoảng 17h, mọi người lại đổ dồn về sân chơi tại các nhà văn hóa để vui chơi, rèn luyện sức khỏe, cùng tập luyện, nâng cao trình độ chuyên môn để tham gia thi đấu các giải của xã và huyện tổ chức. Tuy nhiên, trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, Nhân dân trên địa bàn nghiêm túc việc chấp hành tạm dừng hoạt động luyện tập, hạn chế tụ tập đông người”.

Ông Phạm Tiến Lực, xóm Sèo cho biết: "Không chỉ thanh niên, phụ nữ thích chơi bóng chuyền, tuổi tôi đã gần 70 những vẫn ham luyện tập lắm. Không ai bảo ai, cứ đúng 16h30 là các ông bà trung cao tuổi lại hẹn nhau ra sân để rèn luyện sức khỏe, đồng thời để gặp gỡ, trò chuyện cho khuây khỏa”.

Phong trào luyện tập môn bóng chuyền đã được hình thành từ lâu, tạo thói quen, nề nếp sinh hoạt vào cuối các buổi chiều trong ngày. Tùy theo sở thích, lứa tuổi và sức khỏe, mỗi người lựa chọn cho mình cách luyện tập bóng chuyền cứng hoặc bóng chuyền mềm. Hiện nay, 9/9 xóm trên địa bàn đã thành lập được các đội bóng chuyền nam, nữ, người cao tuổi… Qua đó, tổ chức luyện tập tại sân chơi trụ sở làm việc của UBND xã, nhà văn hóa xóm và thậm chí tận dụng các bãi đất trống ven đường…

Nhằm tạo sân chơi bổ ích cho người dân, hàng năm, xã chỉ đạo các ngành, đoàn thể tăng cường phối hợp, duy trì tổ chức từ 2 - 3 giải thi đấu bóng chuyền trong các dịp lễ, Tết thu hút Nhân dân các xóm trên địa bàn tham giao lưu, cọ xát. Đồng thời để tuyển chọn, bồi dưỡng các tài năng đại diện cho xã tham gia các giải bóng chuyền của huyện tổ chức. Theo rà soát, bình quân mỗi năm, xã cung cấp từ 3 - 4 vận động viên tham gia các đội tuyến bóng chuyền của huyện.

Đồng chí Đinh Văn Thụ, Chủ tịch UBND xã Cao Sơn cho biết: "Phong trào luyện tập TDTT trên địa bàn xã phát triển mạnh, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng dân cư. Thời gian tới, xã tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân thường xuyên rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, thi đua lao động sản xuất. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn vận động viên kế cận. Đồng thời mong muốn chính quyền các cấp quan tâm, hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất phục vụ luyện tập và thi đấu. Qua đó tiếp tục phát triển thế mạnh môn bóng chuyền, cung cấp nhiều vận động viên tiêu biểu tham gia các đội tuyển thi đấu tại các giải của huyện và tỉnh tổ chức.


Đức Anh


Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục