Các VĐV Việt Nam giành huy chương vàng tại Olympic Tokyo 2020 được treo thưởng mức 500 triệu đồng, huy chương bạc là 300 triệu đồng và huy chương đồng là 200 triệu đồng.


Đội tuyển bắn súng Việt Nam được tặng quà động viên trước khi lên đường dự Olympic Tokyo 2020. Ảnh: T.S
Chiều 11/7, Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Bắn súng Việt Nam Nguyễn Thị Nhung đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Sen Nam Việt (SENAVI) đã trao những phần quà có ý nghĩa cho chuyên gia đội tuyển Bắn súng Park Chung-gun và nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh trước khi lên đường dự Olympic Tokyo 2020.

Ở kỳ Olympic trước, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã tạo dấu son lịch sử cho Thể thao Việt Nam khi trở thành VĐV đầu tiên đoạt HCV Olympic, thiết lập kỷ lục mới của Thế vận hội. Đây cũng là chiếc HCV giúp cho thể thao Việt Nam vươn từ vị trí trong nhóm các nước không có huy chương tại Olympic London 2012 lên vị trí thứ 48/86 quốc gia và vùng lãnh thổ có huy chương trên bảng xếp hạng cuối cùng của Olympic Rio 2016.  

Nhằm động viên, khích lệ tinh thần của thầy trò ông Park, SENAVI đã quyết định tặng những phần quà có ý nghĩa về vật chất và tinh thần trước khi họ lên đường sang Nhật Bản cùng Đoàn Thể thao Việt Nam vào ngày 18/7 tới.

Theo kế hoạch, tối 13/7 tới, Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam dự Olympic Tokyo 2020 sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Tại đây SENAVI cũng sẽ công bố các mức treo thưởng lớn cho các VĐV giành được huy chương tại Thế vận hội lần này.
Theo đó, mức thưởng với các VĐV đạt HCV là 500 triệu đồng, HCB là 300 triệu và HCĐ là 200 triệu đồng. Đây sẽ là nguồn động viên hết sức có ý nghĩa, khích lệ các VĐV nỗ lực thi đấu hết sức mình, mang lại vinh quang cho Tổ quốc.

Theo kế hoạch, Đoàn Thể thao Việt Nam dự kiến lên đường sang Tokyo vào ngày 18/7, với gần 40 thành viên. Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục Thể thao Trần Đức Phấn làm Trưởng đoàn.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mỗi thành viên trong đoàn TTVN tham dự Olympic Tokyo 2020, dự kiến sẽ chỉ có các VĐV đang tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội tham dự trực tiếp Lễ xuất quân. Những VĐV đang tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia phía Nam sẽ tham dự lễ xuất quân theo hình thức trực tuyến.\


                                   Theo Baotintuc

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục