Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, kết thúc ngày thi đấu 6/8, Top 3 bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo không thay đổi khi vị trí dẫn đầu tiếp tục thuộc về đoàn Trung Quốc, sau đó lần lượt là Mỹ và chủ nhà Nhật Bản.


VĐV Xie Siyi (phải) và Wang Zongyuan đều của Trung Quốc đoạt HCV và HCB nội dung nhảy cầu ván mềm 3m nam tại Olympic Tokyo 2020 (Nhật Bản) ngày 3/8/2021.

Đã có thêm 23 HCV ở 12 nội dung thi đấu xác định được chủ nhân. Đoàn Trung Quốc giành thêm 2 HCV, tiếp tục giữ vững vị trí số 1 với tổng số 79 huy chương, trong đó có 36 HCV, 26 HCB và 17 HCĐ.

Đoàn Mỹ tiếp tục bám sát khi có được thêm 2 HCV và nâng tổng số huy chương đạt được lên 98, trong đó có 31 HCV, 36 HCB và 31 HCĐ.

Đoàn Nhật Bản giành thêm 2 HCV, giữ vững vị trí thứ ba với tổng số 22 HCV.

Ba vị trí tiếp theo chứng kiến cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa đoàn Australia, Anh và Ủy ban Olympic Nga. Trong ngày hôm nay, các vận động viên Anh đã thi đấu xuất sắc và giành thêm được 2 HCV, nâng tổng số HCV đạt được lên 18 và xếp vị trí thứ 4, tăng hai bậc. Đoàn Ủy ban Olympic Nga chỉ dành thêm được 1 HCV, đứng vị trí thứ 5 với 17 HCV, trong khi đoàn Autralia không dành được huy chương nào và bị tụt xuống vị trí thứ 6 khi có cùng số HCV là 17 nhưng ít hơn về số lượng HCB.

Tâm điểm chú ý trong ngày là trận chung kết bóng đá nữ giữa đội tuyển Thụy Điển và Canada. Kết thúc 90 phút chính thức và hai hiệp phụ, hai đội hòa nhau với tỉ số 1-1 và bước vào loạt luân lưu cân não. Kết quả cuối cùng, Canada đã giành chiến thắng với tỉ số 3-2.

Ở trận đấu tranh giải ba bóng đá nam diễn ra trước đó, đội tuyển Nhật Bản đã không thể tạo nên lịch sử lần đầu giành huy chương Olympic sau 53 năm khi để thua đậm trước Mexico với tỉ số 1-3.

Ở nội dung chạy 1.500m nữ, VĐV Faith Chepngetich Kipyegon của Kenya lập nên lịch sử khi phá kỷ lục Olympic đã tồn tại 33 năm. Với thành tích 3 phút 53 giây 11, VĐV Kipyegon vượt qua kỷ lục 3 phút 53 giây 96 do cựu VĐV Paula Ivan xác lập vào năm 1988.

 

Chỉ còn 2 ngày nữa Thế vận hội Tokyo 2020 sẽ kết thúc, các vận động viên sẽ tiếp tục thi đấu hết mình để đạt thành tích cao nhất, đồng thời giúp cải thiện thứ hạng cho đoàn thể thao nước nhà. Trong ngày thi đấu thứ 15, các VĐV sẽ tiếp tục tranh tài để tìm ra chủ nhân cho 34 chiếc HCV ở các nội dung thi đấu gồm: Bơi nghệ thuật, canoeing, golf, bóng đá nam, bóng rổ, bóng chuyền, bóng ném, bóng chuyền bãi biển, boxing, đấu vật, thể dục nhịp điệu, bóng nước, karate, đua xe đạp, 5 môn phối hợp, bóng chày, điền kinh, nhảy cầu và đua ngựa.

Sau đây là danh sách 20 đoàn thể thao đang dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương tính đến hết ngày 6/8:

TT Đoàn HCV HCB HCĐ Tổng
1. Trung Quốc 36 26 17 79
2. Mỹ 31 35 31 97
3. Nhật Bản 24 11 16 51
4. Anh 18 19 19 56
5. Ủy ban Olympic Nga 17 23 22 62
6. Australia 17 6 21 44
7. Đức 9 11 16 36
8. Italy 9 10 18 37
9. Hà Lan 9 10 12 31
10. Pháp 7 11 9 27
11. New Zealand 7 6 6 19
12. Hàn Quốc 6 4 9 19
13. Cuba 6 3 4 13
14. Hungary 5 7 5 7
15. Canada 5 6 9 20
16. Brazil 4 4 8 16
17. Ba Lan 4 4 4 12
18. CH Séc 4 3 2 9
19. Tây Ban Nha 3 5 5 13
20. Thụy Sĩ 3 4 6 13

 

 

Theo Baotintuc

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục