Trước thông tin "kình ngư" Nguyễn Thị Ánh Viên xin nghỉ thi đấu chuyên nghiệp để tập trung vào học tập, từ quê nhà ở xã Giai Xuân, huyện Phong Điền (thành phố Cần Thơ), cha mẹ và ông bà nội của nữ vận động viên cho biết họ ủng hộ quyết định của cô.


 

Vận động viên bơi lội Nguyễn Thị Ánh Viên.

Về thông tin con gái xin nghỉ thi đấu ở tuyển quốc gia, ông Nguyễn Văn Tác, cha của Ánh Viên cho biết, việc này cô có bàn với gia đình từ năm ngoái và cả nhà hoàn toàn ủng hộ. "Viên đã thi đấu, cống hiến nhiều năm liền cho nền bơi lội nước nhà, đã đến lúc nên dừng lại để Nhà nước có thể đầu tư vào những vận động viên trẻ có tiềm năng hơn”, ông Tác chia sẻ đồng thời cho biết con gái ông muốn tập trung việc học tập ở Trường Đại học Thể dục thể thao.

Theo gia đình Ánh Viên, cô đã phục vụ cho ngành thể thao mười mấy năm, thời gian thi đấu đỉnh cao đã không còn nhiều nên gia đình hoàn toàn ủng hộ việc cô nghỉ thi đấu ở đội tuyển và chuyên tâm vào học tập.

Mẹ của nữ kình ngư Ánh Viên cũng rất ủng hộ quyết định của con gái. Bà hy vọng con gái tập trung việc học trong thời gian tới. Hiện Ánh Viên và em trai đang ở TP Hồ Chí Minh sau khi hoàn thành cách ly, do dịch bệnh nên không thể về nhà.

Quê Ánh Viên ở xã Giai Xuân, huyện Phong Điền (thành phố Cần Thơ). Sau mỗi kỳ thi đấu cô thường về quê để thăm cha mẹ và ông bà nội. Ông Nguyễn Văn Tới (83 tuổi), ông nội và cũng là người thầy dạy bơi đầu tiên cho Ánh Viên kể, nhiều năm về trước, giao thông đi lại ở huyện Phong Điền chủ yếu là đường thủy, những cây cầu kiên cố không có nhiều. Sợ cháu gái đi học gặp nguy hiểm, ông bắt đầu tập bơi cho cháu. Ông cũng là người tập bơi cho em trai của Ánh Viên. Em trai cô hiện 14 tuổi cũng tập luyện bơi lội cùng chị gái.

Về việc Ánh Viên xin nghỉ thi đấu ở đội tuyển, ông Tới và bà Võ Thị Bảy (bà nội) cho biết hoàn toàn đồng ý với mong muốn cháu nội có thể dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống riêng.

Ngày 9/10, Tổng cục Thể dục Thể thao xác nhận thông tin vận động viên bơi lội Nguyễn Thị Ánh Viên đã có đơn xin thôi tập trung tuyển quốc gia. Năm ngoái, Ánh Viên cũng từng xin nghỉ nhưng cuối cùng vẫn lên tuyển thi đấu.

Ánh Viên sinh năm 1996 tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Năm học lớp 5, Ánh Viên đi thi đấu tại Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện rồi cấp thành phố. Thời gian này, cô lọt vào tầm ngắm của các huấn luyện viên Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng (Quân khu 9) và bắt đầu luyện tập chuyên nghiệp. Hình thể của Ánh Viên được đánh giá là có tố chất thích hợp với việc bơi lội như sải tay dài, bàn chân to, các nhóm cơ suôn dài.

Trong sự nghiệp thi đấu của mình, kình ngư 25 tuổi đã đoạt 66 huy chương các loại, trong đó 44 huy chương Vàng, 11 huy chương Bạc, 11 huy chương Đồng. Cô thành công nhất ở SEA Games với 25 huy chương Vàng, đứng thứ năm trong danh sách những vận động viên thành công nhất lịch sử Đại hội. Ánh Viên cũng 3 lần liên tiếp dự Olympic vào các năm 2012, 2016 và 2020 nhưng chưa giành được huy chương nào.


Theo Baotintuc

 

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục