(HBĐT) - Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, một số hoạt động thể dục thể thao (TDTT) được phép hoạt động trở lại, tuy nhiên vẫn còn hạn chế như các giải thể thao chưa được tổ chức. Trong điều kiện dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh, thành phố đã tổ chức giải thi đấu thể thao online, góp phần thỏa mãn niềm đam mê thể thao của Nhân dân.


Các vận động viên của Trung tâm đào tạo Taekwondo Huy Hoàng (TP Hòa Bình) tham dự giải thể thao trực tuyến tỉnh Thái Nguyên năm 2021 môn Taekwondo.

Mới đây, lần đầu tiên Sở VH-TT&DL Thái Nguyên tổ chức Giải Taekwondo các câu lạc bộ (CLB) tỉnh Thái Nguyên mở rộng năm 2021 bằng hình thức trực tuyến. Giải thu hút trên 200 vận động viên (VĐV) đến từ 22 CLB của 8 tỉnh, thành phố tham dự, gồm: Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Bắc Giang, Hòa Bình, Nam Định, Quảng Ninh, Thái Bình. Các VĐV ở 4 nhóm tuổi (từ 11 tuổi trở xuống, từ 12 - 14 tuổi, từ 15 - 17 tuổi, 18 tuổi trở lên) tranh tài theo thể thức thi trực tuyến qua phần mềm Zoom và qua video clip ở 3 nội dung: quyền tiêu chuẩn, kỹ thuật, đối luyện. Đội ngũ trọng tài ở nhiều địa điểm khác nhau của các tỉnh sẽ theo dõi trực tiếp thông qua phần mềm Zoom do Ban Tổ chức cung cấp, đồng thời sử dụng phần mềm chuyên dụng để đánh giá kết quả của VĐV. Tại giải đấu này, Trung tâm đào tạo Taekwondo Huy Hoàng của tỉnh có 14 VĐV tham dự, giành được 2 HCV, 2 HCB và 10 HCĐ.

Lần đầu tiên được tham dự giải thể thao trực tuyến nhưng các VĐV không hề bị áp lực tâm lý, lo lắng hay hồi hộp vì đã thường xuyên được giao lưu, thi đấu cọ xát. Anh Nguyễn Huy Hoàng, huấn luyện viên Trung tâm đào tạo Taekwondo Huy Hoàng cho biết: "Giải Taekwondo các CLB tỉnh Thái Nguyên mở rộng năm 2021 là giải thể thao trực tuyến đầu tiên chúng tôi tham dự. Thông qua giải, các võ sinh nâng cao ý thức tập luyện, rèn luyện, tăng cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm; quá trình thi đấu được đánh giá công khai, minh bạch; ít xáo trộn việc học tập và sinh hoạt hàng ngày; tiết kiệm chi phí ăn uống, di chuyển, thời gian của VĐV. Song cũng tồn tại một số hạn chế, đó là những nội dung thi đấu đối kháng không thể thực hiện được, đường truyền mạng không ổn định khiến tâm lý, kết quả thi đấu bị ảnh hưởng”.

Bên cạnh đó, các bạn trẻ của nhóm nhảy Candy Crew (TP Hòa Bình) cũng đang tham gia một cuộc thi nhảy, tranh tài dưới hình thức Online Battle (thi đấu trực tuyến) có tên là Hanoi Best Kid Vol 4 - Việt Nam Breaking Online Battle. Với tiêu chí là "Giữ an toàn, hãy ở nhà và giữ lửa Breaking", các thí sinh quay và gửi clip dự thi vào đường link Ban Tổ chức cung cấp theo nền nhạc đã đề ra. Tham dự giải đấu, Candy Class có 2 thí sinh tranh tài ở hạng mục Kid. Anh Nguyễn Thái Hòa, trưởng nhóm Candy Crew chia sẻ: "Lần đầu tiên được tham gia thi đấu trực tuyến ngay tại lớp học, các em được thoải mái hơn về công tác chuẩn bị, dưới sự hướng dẫn, đồng hành của giáo viên, những điều các em lo lắng trở nên đơn giản hơn. Tuy nhiên, nếu được thi đấu trực tiếp trên nền nhạc sôi động cùng tiếng reo hò, cổ vũ, những tràng pháo tay của khán giả chắc hẳn các em sẽ cháy hết mình”.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên cả nước, có thể nói đây là lựa chọn phù hợp nhất trong bối cảnh hiện tại. Tuy còn một số hạn chế nhưng không thể phủ nhận ý nghĩa, hiệu quả các giải thể thao trực tuyến đem lại: là dịp để VĐV được tham gia thi đấu cọ xát, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ của bản thân, giữ ngọn lửa đam mê; là sự thích ứng của ngành TDTT trước những ảnh hưởng tiêu cực do dịch Covid-19 gây ra…


Linh Nhật


Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục