Tại buổi chiều 8/11 của đội tuyển Việt Nam, hậu vệ Trần Đình Trọng báo tin vui với người hâm mộ khi đã hoàn toàn bình phục chấn thương và đang rất sẵn sàng ra sân trong trận đấu với đội tuyển Nhật Bản.


Đình Trọng hứng khởi tập luyện cùng các đồng đội. (Ảnh: VFF)
 

Phóng viên: Đội tuyển Việt Nam đang có sự chuẩn bị như thế nào cho trận đấu sắp tới gặp đội tuyển Nhật Bản?

Trần Đình Trọng: Sau khi tập trung trở lại, toàn đội đã tập luyện và chuẩn bị đầy đủ chiến thuật để sẵn sàng cho trận đấu sắp tới với Nhật Bản.

Phóng viên: Tình trạng chấn thương của Trọng đang được người hâm mộ rất quan tâm. Bạn đã tập luyện bình thường trở lại cùng các đồng đội rồi đúng không?

Trần Đình Trọng: Đúng vậy, cho đến thời điểm hiện tại, tôi đã hoàn toàn bình phục và tập luyện bình thường cùng cả đội.

Phóng viên: Tuy nhiên qua quan sát vẫn thấy Đình Trọng phải quấn băng bó gối khi tập luyện. Bạn có thể chia sẻ rõ hơn về điều này?

Trần Đình Trọng: Thực ra, băng đầu gối chỉ để bổ trợ an toàn hơn mà thôi, còn chấn thương của tôi đã bình phục 100%. Hiện tại tôi đang rất sẵn sàng để ra sân trong trận đấu với Nhật Bản.

Phóng viên: Lần gần nhất đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Nhật Bản là ở Tứ kết Asian Cup 2019, giải đấu mà Đình Trọng không góp mặt. Lần này khi chuẩn bị được chạm trán với đối thủ hàng đầu châu lục như vậy, cảm giác của Đình Trọng như thế nào?

Trần Đình Trọng: Cá nhân tôi và toàn đội háo hức và sẵn sàng cho trận đấu sắp tới. Dẫu biết rằng Nhật Bản là đối thủ rất mạnh nhưng cả đội đang chuẩn bị tinh thần và chiến thuật để chơi sòng phẳng với Nhật Bản.

Phóng viên: Đội tuyển Nhật Bản hiện tại đang không có được thứ hạng tốt và buộc họ phải chơi với sự thận trọng và quyết tâm cao nhất. Điều đó liệu rằng có mang đến những sự khó khăn lớn hơn cho đội tuyển Việt Nam?

Trần Đình Trọng: Tại bảng B, đội tuyển Nhật Bản cũng đang không có vị trí tốt như đội tuyển Việt Nam. Họ cũng đương đầu với áp lực từ người hâm mộ và truyền thông nhiều hơn. Đây có thể là lợi thế với đội tuyển Việt Nam ở trận đấu sắp tới.

Phóng viên: Lực lượng của Nhật Bản gồm rất nhiều cái tên đang đá cho các CLB lớn ở châu Âu. Với cá nhân Đình Trọng, bạn đánh giá cái tên nào mang tới sự nguy hiểm lớn nhất ở hàng công của Nhật Bản?

Trần Đình Trọng: Mọi người đều biết Nhật Bản có nhiều cầu thủ nổi tiếng đang thi đấu ở châu Âu, họ đều đặc biệt nguy hiểm, thí dụ như chân sút Minamino chẳng hạn. Tất cả cầu thủ Nhật Bản ai cũng có thể đem lại mối nguy hiểm cho đội tuyển Việt Nam.

Cảm ơn Đình Trọng.

Đình Trọng sẵn sàng ra sân trong trận đấu với Nhật Bản -0
HLV Park Hang-seo căn dặn các học trò trước buổi tập. (Ảnh: VFF) 
Đình Trọng sẵn sàng ra sân trong trận đấu với Nhật Bản -0
Đình Trọng sẵn sàng ra sân trong trận đấu với Nhật Bản -0

Tại buổi tập chiều 8/11, đội tuyển Việt Nam đã chào đón sự góp mặt thủ thành trẻ Quan Văn Chuẩn thuộc biên chế của đội tuyển U23 Việt Nam. Văn Chuẩn được đôn lên tham gia tập luyện tại đội tuyển Việt Nam tiếp tục là một sự lựa chọn trong kế hoạch chuẩn bị lực lượng cho đội tuyển hướng AFF Suzuki Cup 2020.

Đình Trọng sẵn sàng ra sân trong trận đấu với Nhật Bản -0

Trước đó, sau khi kết thúc vòng loại U23 châu Á 2022, cũng đã có 9 cầu thủ được tham gia tập luyện cùng các đàn anh gồm thủ thành Nguyễn Văn Toản, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, Nhâm Mạnh Dũng, tiền vệ Lê Văn Xuân, Lý Công Hoàng Anh, Lê Văn Đô, tiền đạo Trần Văn Đạt và vừa qua là tiền đạo Hồ Thanh Minh.

Sự bổ sung Văn Chuẩn sẽ giúp vị trí trấn giữ khung thành của đội tuyển Việt Nam trở nên dày dặn hơn trong bối cảnh Văn Lâm đang điều trị hồi phục chấn thương, còn Văn Toản cũng đang được tính toán giải pháp điều trị bệnh viêm khớp vai. Dù vẫn có thể thi đấu, nhưng về lâu dài Văn Toản cần phải được điều trị một cách dứt điểm.

TheoNhanDan

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục