Đội chủ nhà Singapore giành chiến thắng 3-0 trước Myanmar trong ngày đầu ra quân tại AFF Cup 2020. Thái Lan cũng đánh bại đối thủ được đánh giá yếu hơn là Timo Leste với tỷ số 2-0.


Đội tuyển Singapore giành chiến thắng 3-0 trước Myanmar trong ngày đầu ra quân tại AFF Cup 2020. (Nguồn: goal.com)

Tối 5/12, AFF Cup 2020 đã chính thức diễn ra tại Singapore với buổi lễ khai mạc ấn tượng. Ngoài ra, lễ khai mạc năm nay có sự tham dự của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Đây là điều rất đặc biệt, vì sự có mặt của ông Infantiono cho thấy giải đấu khu vực Đông Nam Á đã nhận được sự chú ý hơn từ thế giới.

Sau lễ khai mạc là trận khai mạc giữa Singapore và Myanmar. Đội chủ nhà Singapore đã nhập cuộc đầy hứng khởi và tạo được nhiều tình huống hãm thành lên đối phương.

Phút thứ 34, sự lấn át về thế trận được Singapore cụ thể hóa bằng bàn thắng của Safuwan với pha đánh đầu chuẩn xác. Chỉ 5 phút sau, Singapore có bàn nhân đôi cách biệt, khi Ikhsan Fandi đi bóng dũng mãnh và dứt điểm hiểm hóc. Đến phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1, lại là Fandi giúp Singapore dẫn Myanmar 3-0, sau khi pha dứt điểm bằng đầu.

[Thái Lan khởi động hành trình tìm lại vương miện tại AFF Cup 2020]

Bước sang hiệp thi 2, Singapore vẫn là những người làm chủ thế trận và tạo ra một số cơ hội đáng chú ý, nhưng đều không cụ thể hóa thành bàn thắng. Dù vậy, chiến thắng 3-0 trong ngày đầu ra quân cũng có thể làm hài lòng đội chủ nhà.

Ở trận đấu trước đó cũng thuộc bảng A, đội tuyển Thái Lan đã phải rất vất vả mới đánh bại được đối thủ được đánh giá yếu hơn là Timo Leste. Sự thiếu vắng các cầu thủ trụ cột như Chanathip và Theerathon đã khiến Thái Lan tỏ ra rất bế tắc, dù kiểm soát thế trận và tung ra nhiều cú dứt điểm.

Sang đến hiệp 2, thế bế tắc mới được khai thông, khi người ghi bàn thắng đầu tiên cho Thái Lan ở AFF Cup là Pathompol. Đến cuối trận, Thái Lan có thêm bàn thắng của Supachok để ấn định tỷ số 2-0. Dù đã có 3 điểm, nhưng rõ ràng lối chơi của Thái Lan cần rất nhiều cải thiện nếu họ muốn có thành tích tốt ở giải năm nay.

Theo Vietnamplus.vn

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục