Chuẩn bị cho SEA Games 31 sắp tới trên sân nhà, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có bài kiểm tra đầu tiên với U23 Iraq vào đêm 23/3 ở trận mở màn Giải U23 quốc tế Dubai Cup 2022 diễn ra tại UAE.



Tuyển U23 Việt Nam huy động những nhân tố nổi bật tham dự Dubai Cup 2022 như một bước chuẩn bị cho mục tiêu SEA Games 31. Ảnh: VFF
Có thể nói đây là một giải đấu tập huấn không thể tốt hơn cho cả hai đội bởi đó sẽ là cơ hội để cả hai đội thử nghiệm đội hình trước khi bước vào tranh tài ở VCK U23 châu Á tại Uzbekistan vào đầu tháng 6 tới. Với U23 Việt Nam, Dubai Cup 2022 còn được xác định là một bước chuẩn bị rất quan trọng trước thềm SEA Games 31. Những nhân tố nổi bật nhất ở giải lần này chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội cùng bóng đá Việt Nam bảo vệ tấm huy chương vàng. Điều này hứa hẹn sẽ giúp đoàn quân áo đỏ thi đấu tưng bừng.

Do HLV Park Hang-seo bận dẫn dắt đội tuyển Việt Nam tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 nên trợ lý Lee Young Jin được chỉ định làm quyền HLV trưởng dẫn dắt U23 Việt Nam thi đấu ở UAE. Phụ tá cho ông Lee là đồng hương Gong Oh Kyun - người sẽ là HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam thay ông Park sau SEA Games 31. Với vai trò là "bộ não của ông Park", ông Lee sẽ thử nghiệm và kiểm tra năng lực của các tuyển thủ ở Dubai Cup 2022, qua đó tham mưu cho ông Park bộ khung của U23 Việt Nam dự SEA Games vào tháng 5 tới.

Ở vòng loại Giải U23 châu Á 2022 tại Kyrgyzstan hồi tháng 10/2021, khả năng tổ chức tấn công và dứt điểm chính là điểm yếu lớn nhất của U23 Việt Nam. Tham dự giải tại UAE lần này, hàng tiền đạo chiếm đông nhất với 9 chân sút đăng ký trong đội hình. Bên cạnh những gương mặt đã tham dự vòng loại U23 châu Á vừa qua như Văn Đạt, Xuân Tú, Thanh Minh, Mạnh Dũng, Việt Cường, hàng tấn công của U23 Việt Nam còn có sự xuất hiện của những tiền đạo trẻ tiềm năng như Văn Tùng, Quốc Việt, Nguyên Hoàng và Minh Khoa. Việc mang sang Dubai một hàng công dồi dào sẽ giúp HLV Lee Young-jin cùng các cộng sự có thể thoải mái đưa ra những sự thử nghiệm.

Dubai Cup 2022 được xác định là bước chuẩn bị rất quan trọng của U23 Việt Nam trước khi SEA Games 31. Tuy nhiên, 4 trụ cột của U23 Việt Nam là Thanh Bình, Việt Anh, Văn Xuân, Hoàng Anh không thể góp mặt do đang cùng Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận gặp Oman và Nhật Bản ở Vòng loại World Cup 2022. Đây sẽ là cơ hội để những nhân tố mới như Duy Cương, Quang Thịnh, Tuấn Tài, Văn Minh, Xuân Tiến... thể hiện mình.

Trận đấu với đối thủ mạnh như U23 Iraq sẽ là cuộc cọ xát bổ ích cho các tuyển thủ U23 Việt Nam. Đó sẽ là một "thuốc thử liều cao” để họ biết được những ưu điểm và hạn chế của mình. Đây cũng là dịp để những "người hùng" vừa giúp U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á ở Campuchia khẳng định năng lực chuyên môn, qua đó có thể lọt vào "mắt xanh" của Ban huấn luyện.

Đối thủ của U23 Việt Nam là U23 Iraq được đánh giá rất cao khi sở hữu lực lượng có thể hình vượt trội và thi đấu giàu sức mạnh, tốc độ. Lợi thế của đội bóng này chính là khả năng thích nghi tốt với kiểu khí hậu ở vùng Tây Á. U23 Iraq có đến 5 cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu là bộ đôi trung vệ Cardo Siddik (Crystal Palace, Anh) - Martin Haddad (Orebro Syrianska, Thụy Điển) cùng 3 tiền vệ Merchas Doski (Wacker Innsbruck, Áo), Alexander Aoraha (Queens Park Rangers, Anh) và Hiran Ahmed (Thun, Thụy Sĩ).

Với U23 Iraq, qua Dubai Cup 2022, họ muốn rà soát đội hình, đánh giá chính xác những ngôi sao đang thi đấu tại nước ngoài, trước khi hướng đến vòng chung kết U23 châu Á 2022 diễn ra vào đầu tháng 6 tại Uzbekistan..

Trong lịch sử, U23 Việt Nam từng loại U23 Iraq sau những loạt đá luân lưu tại tứ kết giải U23 châu Á 2018. Khi đó, thầy trò HLV Park Hang-seo đã cầm hòa đối thủ được đánh giá cao hơn hẳn này 3 - 3 sau 120 phút trước khi thắng ở loạt đá cân não từ chấm 11m.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam với U23 Iraq tại Dubai Cup 2022 sẽ diễn ra lúc 23 giờ ngày 23/3 trên sân vận động Al Awir (UAE).

Theo kết quả bốc thăm vòng chung kết giải U23 châu Á 2022., U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng U23 Hàn Quốc, U23 Thái Lan và U23 Malaysia. Trong khi đó, U23 Iraq nằm ở bảng B cùng U23 Jordan, U23 Australia và U23 Kuwait.


                                                                                           TheoBaotintuc

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục