Đội tuyển Việt Nam đã không thể có điểm trước tuyển Oman ở lượt về vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra tối 24/3 trên sân Mỹ Đình khi để thua đối thủ đến từ Tây Á với tỷ số 0 - 1.

Chú thích ảnh

Kết thúc hiệp 1, tuyển Việt Nam có được thế trận cân bằng với tuyển Oman. Ảnh: TTXVN

Với kết quả này, thầy trò HLV Park Hang-seo tạm có được 3 điểm và vẫn xếp cuối bảng B.

Bước vào trận đấu này, cả tuyển Việt Nam và tuyển Oman đều không còn hy vọng cho chiếc vé dự VCK World Cup 2022, tuy nhiên cả hai vẫn nhập cuộc một cách thận trọng.

Chú thích ảnh

Hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam chắc chắn góp phần giảm sức tấn công của đối thủ. Ảnh: TTXVN

Trận đấu này, HLV Park Hang-seo đã có những điều chỉnh trong đội hình xuất phát, tuy nhiên, lối đá tấn công của tuyển Việt Nam vẫn không có nhiều sáng tạo trước một Oman chơi chắc chắn bên phần sân nhà.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa không bàn thắng.

Chú thích ảnh

Những phút cuối trận, dù rất nỗ lực nhưng tuyển Việt Nam không thể tìm kiếm được bàn thắng gỡ hòa. Ảnh: TTXVN

Bước sang hiệp 2, tuyển Việt Nam đã chủ động chơi tấn công hơn và những cơ hội cũng đã đến. Tuy nhiên bàn thắng vẫn không được ghi cho tuyển Việt Nam.

Phút 65, từ pha phạt góc bên phía cánh phải, tuyển Oman đã ghi bàn mở tỷ số nhờ pha đánh đầu của Khalid Al-Hajri.

Những phút cuối trận, dù rất nỗ lực nhưng tuyển Việt Nam không thể tìm kiếm được bàn thắng gỡ hòa.

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0 nghiêng về tuyển Oman.

Chú thích ảnh

Cổ động viên trên sân Mỹ Đình hết mình cổ vũ cho đội tuyển. Ảnh: TTXVN

Trận thua trước Oman này, tuyển Việt Nam vẫn dậm chân ở vị trí cuối bảng B với 3 điểm. Trong khi đó, Oman đã có được 11 điểm qua 9 lượt trận, xếp thứ 4 ở bảng B.

Trận đấu cuối cùng ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á của tuyển Việt Nam là với tuyển Nhật Bản vào ngày 29/3.

Tính đến hiện tại, châu Á đã xác định được 4 đại diện giành vé trực tiếp dự VCK World Cup 2022 là: Saudi Arabia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Iran.

                                                                Theo báo Tin tức


Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục