(HBĐT) - Sau thời gian ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, theo kế hoạch, trong tháng 4, xã Phú Cường (Tân Lạc) sẽ tiến hành tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) xã lần thứ IV, năm 2022. Thông qua đó góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hành động của các tầng lớp Nhân dân về vai trò, lợi ích của việc tập luyện TDTT thường xuyên, nâng cao sức khỏe, thể chất phục vụ học tập, lao động, sản xuất và bảo vệ Tổ quốc; đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; bảo tồn, gìn giữ và phát huy các môn thể thao dân tộc…



Người dân xóm Trao, xã Phú Cường (Tân Lạc) tích cực tập luyện sẵn sàng thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao xã lần thứ IV, năm 2022.

Dự kiến, từ ngày 12/4, xã sẽ tổ chức thi đấu và ngày 26/4, Đại hội TDTT xã Phú Cường lần thứ IV, năm 2022 sẽ chính thức khai mạc. Đến nay, xã đã ban hành kế hoạch, điều lệ, quyết định thành lập Ban tổ chức, đồng thời triển khai rộng rãi đến các xóm. Ngay sau đó, 11/11 xóm đang tập trung xây dựng lực lượng vận động viên (VĐV) tham dự và tích cực tập luyện, tạo khí thế rèn luyện, thi đấu sôi nổi, sẵn sàng mọi điều kiện về thể lực, chuyên môn, tâm lý thi đấu… sẵn sàng tranh tài. Với sự tham gia của trên 500 người, Đại hội TDTT xã Phú Cường lần thứ IV không chỉ là ngày hội TDTT mà còn là dịp quan trọng để phát triển, nâng cao chất lượng phong trào TDTT quần chúng. Phát hiện, huấn luyện, bồi dưỡng những VĐV có thành tích nổi bật, xây dựng lực lượng đoàn thể thao xã Phú Cường tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT huyện Tân Lạc. Qua đó, VĐV sẽ được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và đóng góp thành tích vào sự phát triển thể thao của địa phương. Các môn thi đấu trong chương trình đại hội được xã lựa chọn đều là những môn thể thao phù hợp với tình hình thực tế, điều kiện của địa phương, ưu tiên các môn thể thao thế mạnh gồm: Bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy, việt dã, bóng chuyền. Song song với đó, xã cũng chủ động cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ TDTT phục vụ cho công tác tổ chức thi đấu, đảm bảo an toàn, hiệu quả, tiết kiệm. Công tác tổ chức, thi đấu, an ninh trật tự được xã thực hiện khẩn trương, chu đáo, chú trọng thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Những năm qua, cùng với sự phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội, xã Phú Cường cũng không ngừng quan tâm, phát triển phong trào TDTT quần chúng bằng nhiều hoạt động thiết thực như: Thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, giải thể thao chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước và địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền; đầu tư sửa chữa, cải tạo hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao… Nhờ đó, tỷ lệ người dân tập luyện TDTT thường xuyên đạt gần 20% trên tổng dân số xã; gia đình thể thao đạt 25% trên tổng số hộ gia đình; 3 câu lạc bộ thể thao cơ sở môn bóng chuyền của Hội Người cao tuổi, Hội LHPN, Hội Nông dân hoạt động tích cực. Trong thời gian tới, xã sẽ thành lập thêm 1 Câu lạc bộ Cờ vua – cờ tướng.

Đồng chí Bùi Thị Tâm, công chức Văn hóa – xã hội xã Phú Cường cho biết: "Ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã gây ra không ít khó khăn cho công tác tổ chức Đại hội TDTT xã Phú Cường lần thứ IV cũng như phong trào TDTT quần chúng trong thời gian vừa qua. Trước thực tế đó, với sự hỗ trợ của các ngành, đoàn thể, sự đoàn kết của người dân, xã đã từng bước khắc phục khó khăn. Những ngày gần đây, người dân đều rất phấn khởi, hăng hái tập luyện TDTT, nhất là các môn thi đấu trong chương trình đại hội. Những VĐV đã có kinh nghiệm thi đấu, giành được một số thành tích nhất định ra sức huấn luyện, đào tạo đội ngũ VĐV trẻ và tập luyện nâng cao thành tích cá nhân với hy vọng giành được thành tích tốt nhất tại đại hội. Đến nay, xã đã sẵn sàng cho một mùa Đại hội TDTT cơ sở diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu về chuyên môn theo đúng kế hoạch đã đề ra”.


Linh Nhật

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục