(HBĐT) - Chiều 14/5, tại phường Dân Chủ (TP Hoà Bình), môn xe đạp SEA Games 31 bước vào ngày thi đấu thứ nhất nội dung xe đạp địa hình đổ đèo nam, nữ (xếp hạng), cự ly đường đua 2km.



Vận động viên đội tuyển Việt Nam xuất phát nội dung đổ đèo nam. 

Tham gia nội dung đổ đèo nữ có 9 vận động viên (VĐV) đến từ các đội tuyển quốc gia: Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Việt Nam, Philipines. Trong đó, các đội Thái Lan, Malaysia, Philipines và Việt Nam mỗi đội có 2 VĐV thi đấu; đội Indonesia có 1 VĐV thi đấu. 2 VĐV của đội tuyển chủ nhà Việt Nam là Quàng Thị Soan (số đeo 56) và Nguyễn Tuyết Phương (số đeo 59).  

Đối với nội dung đổ đèo nam có 10 VĐV của 5 quốc gia: Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Việt Nam, Philipines. Mỗi nước có 2 VĐV tham gia thi đấu. Ở nội dung này, đội Việt Nam có 2 VĐV đăng ký thi đấu là Tống Thanh Tuyền (số đeo 51) và Nguyễn Hữu Thành (số đeo 52).  



Vận động viên thi đấu nội dung đổ đèo SEA Games 31.

Các Vận động viên xuất phát lần lượt, tính thời gian, xếp hạng. Kết quả thi đấu, đối với nội dung đổ đèo nữ có 8 VĐV về đích, thời gian trung bình của các VĐV từ 3 phút 32 giây đến 4 phút 06 giây. Tốc độ trung bình đạt từ 29 km/h đến 34 km/h. Cụ thể, VĐV số 10 thuộc đội Indonesia có thời gian thấp nhất là 3 phút 32 giây 496, vận tốc 34,05 km/h. VĐV Quàng Thị Soan của đội Việt Nam về đích thứ 2 với thành tích 3 phút 4 giây 861, vận tốc đạt 32,62 km/h.

Đối với nội dung đổ đèo nam, 10/10 VĐV về đích với thời gian trung bình từ 3 phút 07 đến 3 phút 43, vận tốc trung bình đạt từ 32 km/h đến 38 km/h. Cụ thể, VĐV của đội Indonesia đạt thành tích cao nhất với thời gian 3 phút 07 giấy 862, vận tốc 38,52 km/h. VĐV Nguyễn Hữu Thành của đội Việt Nam đạt thành tích 3 phút 43 giây 573, vận tốc đạt 32,37 km/h. VĐV Tống Thanh Tuyền của đội Việt Nam đạt thành tích 3 phút 23 giây 418, vận tốc 35,57 km/h.  


Vận động viên cán đích nội dung đổ đèo nam.

Môn đua xe đạp SEA Games 31 có hai phân môn là xe đạp địa hình và xe đạp đường trường với 12 nội dung. Trong đó, xe đạp đường trường có 7 nội dung (tính điểm nam/nữ, tính giờ cá nhân nam/nữ, xuất phát đồng hành cá nhân nam/nữ, xuất phát đồng hành đồng đội nữ); xe đạp địa hình 5 nội dung (đổ đèo cá nhân nam/nữ, băng đồng Olympic nam/nữ, băng đồng tiếp sức đồng đội nam, nữ).

Các nội dung thi đấu địa hình bắt đầu từ ngày 14/5 - 17/5 tại phường Dân Chủ (TP Hoà Bình). Nội dung thi đấu đường trường sẽ bắt đầu từ ngày 19/5 - 22/5.


P.V

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục