Sau khi vượt qua Kwon Soon Woo ở vòng mở màn Wimbledon 2022, Novak Djokovic đánh giá cao tài năng của đối thủ Hàn Quốc. Tối nay, Nadal sẽ có trận đấu mở màn giải đấu với Cerundolo.

Novak Djokovic đã gửi lời khen ngợi tới Kwon Soon Woo trong cuộc trả lời phỏng vấn sau trận đấu: "Đầu tiên, tôi xin gửi lời khen ngợi tới Kwon. Những gì cậu làm được thật tuyệt vời. Kwon đã có những cú đánh ở đẳng cấp rất cao.


Djokovic lập kỷ lục sau khi vượt qua vòng mở màn Wimbledon 2022 (Ảnh: AP).

Thật khó để thắng cậu ấy, tôi phải rất vất vả mới tìm ra được cách kiểm soát trận đấu. Điều đó không hề dễ dàng".

Djokovic phải thi đấu 4 set với tay vợt người Hàn Quốc Kwon Soon Woo (6-3, 3-6, 6-3, 6-4) mới có thể vượt qua vòng mở màn Wimbledon 2022. Ở trận đấu này, Novak Djokovic ít nhất ba lần trượt ngã trong nỗ lực phòng thủ cuối sân cứu bóng trước cú đánh của đối thủ người Hàn Quốc.

Đây là trận thắng thứ 80 tại Wimbledon của Djokovic, giúp tay vợt 35 tuổi người Serbia trở thành tay vợt duy nhất trong lịch sử giành chiến thắng 80 trận ở cả 4 giải Grand Slam. Djokovic hiện sở hữu thành tích (thắng - thua) 82-8 tại Australian Open, 85-16 tại Roland Garros, 81-13 tại US Open, 80-10 tại Wimbledon.

Tối nay 28/6, ứng cử viên vô địch Rafael Nadal sẽ đối đầu tay vợt ít tên tuổi Cerundolo ở trận mở màn và "Bò tót" có thể gặp "Máy phát bóng" Sam Querrey ở vòng 2 Wimbledon 2022. Những đối thủ tiềm năng tiếp theo tới tứ kết của Nadal có thể là Marin Cilic, Felix Aguer Aliassime hoặc Daniel Evans.

Huyền thoại quần vợt John McEnroe mong chờ màn thể hiện của Nadal tại Wimbledon: "Wimbledon chắc chắn là giải Grand Slam mà Nadal khó giành chiến thắng nhất. Nhưng sau những điều tuyệt vời tại Roland Garros, mọi thứ đều có thể xảy ra. Cậu ấy đã tiêm thuốc giảm đau ở bàn chân để có thể thi đấu tại Pháp.

Điều đó cho đến giờ vẫn khiến người ta phải ngỡ ngàng. Nadal đã thắng cả 7 trận tại một giải Grand Slam với một cái chân bị tê liệt. Sức chịu đựng của Nadal luôn khiến người ta phải ngạc nhiên. Cậu ấy đã 36 tuổi và còn chẳng biết mình thi đấu được bao lâu nữa.

Tôi tin rằng Nadal sẽ làm mọi điều có thể để có thể trạng tốt nhất khi thi đấu tại Wimbledon và US Open. Nếu Nadal có thể tìm ra cách chữa chân hiệu quả, cậu ấy có thể thi đấu thêm vài năm nữa".


Theo Dân trí

Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục