(HBĐT) - Sau thời gian dài tạm dừng các hoạt động thể dục thể thao (TDTT) do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đến nay, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, trên địa bàn xã Chiềng Châu (Mai Châu), các sân chơi, nhà văn hóa náo nhiệt trở lại, hoạt động thể thao, văn hóa diễn ra sôi nổi, hào hứng, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.


Môn kéo co thu hút đông đảo người dân xã Chiềng Châu (Mai Châu) tham gia cổ vũ, thi đấu.

Kéo co là một trong những môn thể thao dân tộcđược yêu thích của bà con địa phương. Mỗi lần diễn ra tập luyện, thi đấu đều thu hút đông đảo người dân tham gia, cổ vũ nhiệt tình, sôi động. Các xóm chọn ra những cá nhân tiêu biểu, sức khỏe tốt lập thành 2 đội tổ chức thi đấu tại nhà văn hóa xóm, xã. Người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em cổ vũ nhiệt tình là nguồn sức mạnh tinh thần cho cả đội, tiếp thêm động lực giành chiến thắng. Hai năm bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến các hoạt động TDTTbị hạn chế tổ chức, vì vậy, khi xã tổ chức đại hội TDTT người dân ai nấyđều hào hứng, hăng hái tham gia nhiều hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ. 

Chi Hà Thị Thắm, xóm Mỏ cho biết: "Khi dịch Covid-19 tạm thời được đẩy lùi, có thông báo của xã được phép tổ chức các hoạt động thể thao, mọi người ai nấy phấn khởi, phấn chấn. Hàng ngày, mọi người tập trung đông đủ tại nhà văn hóa xóm để tập luyện nâng cao sức khỏe, tăng cường vận động sau những ngày bị hạn chế tập trung ở nơi công cộng. Sau đợt dịch Covid-19 này mới thấy việc rèn luyện sức khỏe quan trọng như thế nào”. 

Không chỉ môn kéo co, các bộ môn khác như bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền mềm cũng được người dân yêu thích, tổ chức tập luyện, vui chơi. Câu lạc bộ bóng bàn, cầu lông của xã có 10 - 15 thành viên duy trì tập luyện vào mỗi buổi chiều, sau giờ tan ca, bớt nắng. Các câu lạc bộvăn nghệ, múa hát cũng sôi nổi trở lại. Toàn xã có 15 đội văn nghệ, gồm5 - 10 thành viên mỗi đội, thường xuyên biểu diễn tại ngày lễ, Tết, hội nghị, hội làng và điểm du lịch, homestay, khách sạn… Bà Hà Thị Thơm, xóm Mỏ cho biết: "Dịch Covid-19 được đẩy lùi, các nhà hàng, khách sạn, homestay, điểm du lịch nhộn nhịp khách thăm quan, du lịch, các đội văn nghệ lại nhận được nhiều lời mời biểu diễn, vừa có thêm nguồn thu nhập cho các thành viên, vừa được giao lưu, chia sẻ, trò chuyện, đem lại tinh thần thoải mái, đồng thời tiếp tục giữ gìn bản sắc văn hóa, tránh bị mai một”. 

Đồng chí Hà Văn Tiệp, Chủ tịch UBND xã cho biết: Đầu quý II/2022, tình hình dịch bệnh trên địa bàn dần được kiểm soát, bản Lác và các điểm du lịch, nhà nghỉ cộng đồng mở cửa đón khách trở lại. Xã đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch để khôi phục lại các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, giao lưu với các địa phương khác. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả công tác xã hội hóa các hoạt động TDTT, sửa chữa, nâng cấp sân bãi, cơ sở vật chất, góp phần phát triển phong trào TDTT quần chúng,lan tỏa sâu rộng phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". 

Mặc dù dịch Covid-19 đã được kiểm soát, tuy nhiên không chủ quan, lơ là trước dịch bệnh, xã đã có cách thức tổ chức phù hợp, đảm bảo hiệu quả, an toàn. Trước thềm đại hội TDTT cấp huyện sắp diễn ra, xã tiếp tục tuyên truyền người dân tăng cường luyện tập, tuyển chọn các gương mặt ưu tú, tiêu biểu vào đội hình để tham gia thi đấu, giành nhiều thành tích cao cho địa phương. Qua đó, tiếp tục cổ vũ phong trào luyện tập TDTT trong quần chúng, nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho người dân. 


Hoàng Anh

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục