Chia sẻ trong cuộc họp báo công bố đội hình chuẩn bị cho World Cup 2022, HLV Hajime Moriyasu chia sẻ rằng đội bóng của ông đang quyết tâm vượt qua "Bi kịch Doha".


Đội tuyển bóng đá Nhật Bản trong buổi tập trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội), tối 9/11/2021.

Khi công bố danh sách đội hình chuẩn bị cho World Cup 2022 tại Qatar, HLV Hajime Moriyasu đã khẳng định rằng ông không muốn nhắc quá nhiều tới câu chuyện quá khứ. Nhưng với bất cứ ai hâm mộ quá trình phát triển của đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản, Doha là nơi vẫn gợi lại những ký ức buồn. Đó là khi Nhật Bản đánh rơi cơ hội lần đầu tham dự World Cup 1994, sau khi để Iraq cầm hòa 1-1 trong trận vòng loại cuối khu vực châu Á năm đó.

Chia sẻ trong cuộc họp báo công bố đội hình chuẩn bị cho World Cup 2022, HLV Hajime Moriyasu - người cũng từng là cầu thủ tham dự trận đấu "đáng quên" nêu trên - chia sẻ rằng đội bóng của ông đang quyết tâm vượt qua "Bi kịch Doha". Ông nói: "Doha là nơi giấc mơ World Cup của chúng tôi đã không thành hiện thực. Với tôi, đó là nơi gợi về những phút giây căng thẳng và chán nản. Tuy nhiên, tôi không nghĩ tới chuyện báo thù. Hiện chúng tôi đang có những cầu thủ tuyệt vời và sự ủng hộ vô cùng lớn của cổ động viên. Tôi đang rất nóng lòng cùng họ tham gia tranh tài tại World Cup 2022. Trải nghiệm của tôi là một trải nghiệm không vui nhưng lần này, tôi sẽ dùng kinh nghiệm của mình để bảo đảm rằng bi kịch sẽ trở thành niềm vui ở Doha".

Trong danh sách các cầu thủ tham gia quá trình chuẩn bị cho World Cup 2022 của Nhật Bản, HLV Hajime Moriyasu tin tưởng vào nhiều cái tên đang thi đấu ở châu Âu, trong đó nổi bật nhất là những cái tên như Daichi Kamada, Takumi Minamino hay Kubo Takefusa...

Theo HLV Moriyasu, mục tiêu dự World Cup 2022 lần này của Nhật Bản là nỗ lực vào chơi vòng tứ kết, sau khi 3 lần bị loại ở vòng 16 đội. Ông nói: "Đó không phải mục tiêu dễ dàng. Nhưng với sự ủng hộ của cổ động viên, tôi tin chúng tôi có thể làm được".

Tại vòng bảng của World Cup 2022 sắp tới, Nhật Bản có trận ra quân gặp Đức vào ngày 23/11, trước khi gặp Costa Rica vào ngày 27/11 và gặp Tây Ban Nha vào ngày 1/12.

 

Theo Baotintuc

Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục