Mỹ là nơi mà những tên tuổi hàng đầu của bóng đá thế giới thường thi đấu trước khi giải nghệ, trong đó thương vụ đang được đồn đoán là tiền đạo Lionel Messi chuyển đến câu lạc bộ Inter Miami.

Nếu người đồng sở hữu câu lạc bộ này - cựu danh thủ David Beckham - có được chữ ký của siêu sao người Argentina vào mùa Hè tới, đây sẽ là thành tựu cột mốc cho Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS), giải đấu ra đời sau thành công của nước này với tư cách chủ nhà World Cup năm 1994.


Vừa mới trở lại sau chấn thương háng, nhưng Yunus Musah vẫn là sự lựa chọn hàng đầu ở hàng tiền vệ của HLV Gregg Berhalter cho đội tuyển Mỹ cùng với Tyler Adams và Weston McKennie. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhìn lại mùa Hè năm ấy, khi cả nước Mỹ cuồng nhiệt với trái bóng tròn, những người theo dõi thể thao nước này không khỏi ngạc nhiên bởi 3 môn thi đấu hàng đầu tại đây là bóng bầu dục, bóng chày và bóng rổ. Tuy nhiên, một nghiên cứu hồi năm ngoái chỉ ra rằng bóng đá đã vượt qua khúc côn cầu trên băng để trở thành môn thể thao phổ biến thứ 4 tại Mỹ. Năm 2014, trả lời phỏng vấn của tờ Los Angeles Times, nhà sáng lập MLS Alan Rothenberg khẳng định: "Đội tuyển Mỹ sẽ không có được sự tiến bộ như ngày nay và MLS cũng sẽ không được ra đời, nếu không có kỳ World Cup năm ấy… Môn thể thao này đã được nâng tầm từ một khối vận hành đơn giản lên một tổ chức chuyên nghiệp, bài bản và có đầu tư”.

Tại World Cup 1994, mọi sân vận động tại 9 thành phố diễn ra các trận đấu - từ sân Robert F. Kennedy Memorial ở Washington D.C (sức chứa hơn 53.000 chỗ ngồi) cho đến sân Rose Bowl ở California (hơn 94.000) - luôn đầy ắp khán giả. Trên thực tế, giải đấu có doanh thu lớn nhất lịch sử World Cup này đã phá vỡ mọi kỷ lục theo dõi với 3,6 triệu lượt khán giả trực tiếp đến sân, trung bình gần 69.000 lượt/trận. Đến nay, kỷ lục này vẫn chưa bị xô đổ, bất chấp việc World Cup đã tăng số đội tham dự từ 24 lên 32 vào năm 1998 ở Pháp. Còn trên màn ảnh nhỏ, giải đấu cũng lập kỷ lục ở Mỹ với 11 triệu người xem trận đấu giữa Brazil và đội chủ nhà. World Cup 1994 đã thu về tổng cộng 50 triệu USD, số tiền được sử dụng để thành lập Quỹ Bóng đá Mỹ.

Trong tương lai, nếu Messi đến Mỹ, điều đó chắc chắn sẽ truyền cảm hứng cho một thế hệ thậm chí còn chưa được sinh ra khi nước này là chủ nhà của World Cup 1994. Ngoài ra, Mỹ sẽ cùng Canada và Mexico trở thành 3 nước đăng cai giải đấu vào năm 2026, sự kiện chắc chắn sẽ nâng cao hơn nữa tầm vóc của môn bóng đá tại quốc gia này.

Tất nhiên, hàng triệu người Mỹ cũng sẽ cổ vũ cho đội tuyển quốc gia khi họ đến Qatar vào cuối tháng 11 để dự kỳ World Cup đầu tiên ở khu vực Trung Đông. Mỹ sẽ có trận đấu đầu tiên ở bảng B với Xứ Wales tại sân Al Rayyan vào ngày 21/11. Ngoài ra, sự góp mặt của Anh và Iran chắc chắn sẽ khiến bảng B trở nên rất đáng xem.

Giấc mơ của những người hâm mộ bóng đá Mỹ là được chứng kiến những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bắt đầu sự nghiệp thay vì "dưỡng già” tại mảnh đất này. Giấc mơ đó hoàn toàn có thể trở thành hiện thực, tất cả đều bắt đầu từ World Cup 1994.

Theo TTXVN

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục