(HBĐT) - Chương trình thi đấu của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, năm 2022 đã hoàn thành. Tham gia tranh tài 7/43 môn thể thao trong khuôn khổ Đại hội (xe đạp, karate, pencak silat, điền kinh, taekwondo, đẩy gậy, kéo co), các vận động viên (VĐV) của tỉnh ta đã giành được tổng cộng 10 huy chương, trong đó có 4 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 2 huy chương đồng.


Các vận động viên môn xe đạp địa hình Hòa Bình đã thi đấu xuất sắc, đóng góp không nhỏ vào thành tích chung của Đoàn thể thao tỉnh nhà tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX. 

Thành tích cụ thể, môn xe đạp địa hình giành được 3 huy chương vàng ở các nội dung: Băng đồng Olympic cá nhân (Đinh Văn Linh); băng đồng Olympic đồng đội nam (Đinh Văn Linh, Bùi Văn Nhất, Bùi Văn Hiếu, Hà Công Ky); băng đồng tiếp sức nam (Đinh Văn Linh, Bùi Văn Nhất, Bùi Văn Hiếu) và 1 huy chương bạc nội dung băng đồng tính giờ nam (Đinh Văn Linh).

Môn kéo co giành được 1 huy chương vàng nội dung nam nữ phối hợp hạng cân 550 kg; 3 huy chương bạc ở các nội dung: đội nữ hạng cân 520 kg và 560 kg, đội nam 560 kg.

Môn đẩy gậy giành được 2 huy chương đồng ở hạng cân 69 kg của nữ (Bùi Thị Xỉu) và hạng cân 63kg của nam (Bùi Văn Minh).

Với kết quả 10 huy chương đã đạt được, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình xếp thứ 42/65 tỉnh, thành, ngành trong cả nước và đứng thứ 5/19 tỉnh khu vực miền núi.

Với kết quả đạt được, đoàn thể thao của tỉnh ta đã vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

 L.N

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục