Sau khi trở lại Việt Nam vào ngày 15-2, ông Henrique Calisto dự kiến sẽ có buổi làm việc cuối cùng với VFF vào ngày hôm nay, 17-2, để xúc tiến ký hợp đồng với thời hạn 3 năm. Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng khẳng định, nếu ký hợp đồng thì ông Calisto chỉ làm việc riêng cho VFF mà thôi.

Tính từ khi khởi động từ cuối tháng 10-2009 đến nay, có thể nói, đây là đợt thương thảo kỷ lục của bóng đá Việt Nam đối với chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam và U-23, mặc dù ông Calisto là chọn lựa duy nhất để đàm phán. Trong quãng thời gian đó, rất nhiều yếu tố mới phát sinh từ tiền lương đến chế độ làm việc và các quyền thương mại mà VFF được hưởng từ cá nhân ông Calisto.

Theo đó, HLV người Bồ Đào Nha này sẽ nhận mức lương 20.000 USD/tháng. Đây là mức lương ròng sau khi các khoản thuế và phí khác được VFF trả thay. Ngược lại, VFF được quyền quản lý và hưởng lợi toàn bộ hình ảnh cũng như chất xám của chuyên gia này.

HLV Henrique Calisto. Ảnh: Q.MINH

Lẽ ra, ông Calisto đã có mặt tại Việt Nam trước Tết Nguyên đán để ký hợp đồng, nhưng vì lý do gia đình, ông trở lại trễ hơn 10 ngày. Trong thời gian đó, có khá nhiều thông tin cho rằng ông Calisto sẽ  có thêm các yêu cầu khác đối với bản hợp đồng dày 28 trang mà VFF soạn thảo. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, cả 2 bên đều chưa đưa ra tình tiết mới và VFF vẫn tin rằng sẽ có được chữ ký của ông Calisto.

Một điều được dư luận quan tâm chính là những yêu cầu về thành tích mà VFF đưa ra hầu như không có gì cụ thể. Nhiệm vụ của ông Calisto vẫn tập trung vào việc bảo vệ chức vô địch AFF Cup và đoạt HCV SEA Games 26 nhưng cả 2 mục tiêu này không được thể hiện rõ. Thay vào đó, VFF sẽ có quyền sa thải ông Calisto với phí đền bù hợp đồng thấp trong trường hợp thành tích đội tuyển kém.

Có thể thấy, dù đã có thời gian làm việc với HLV người Bồ Đào Nha này khá lâu, bản thân ông Calisto cũng đã chứng minh năng lực của mình, nhưng rõ ràng, hợp đồng có thời hạn 3 năm là không dài và cũng chưa thể hiện định hướng đặc biệt nào của VFF trong việc khai thác và sử dụng chất xám của chuyên gia này.

Đấy là chưa nói, việc để ông Calisto kiêm nhiệm công tác tại 2 đội tuyển không nhận được sự đồng thuận cao từ giới chuyên môn. Nói cách khác, có vẻ như VFF “đầu tư” rất kỹ vào ông Calisto nhưng vẫn tiếp tục nằm trong tình trạng ngắn hạn, “xây nhà từ nóc”.

 

                                                                         Theo SGGP

Các tin khác


Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Khai mạc Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2024

Tối 11/4, tại Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, Giải bóng chuyền các đội mạnh tranh Cúp Hùng Vương năm 2024 đã chính thức diễn ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục