Trong năm 2010 này, ngoài đội tuyển VN lãnh trọng trách bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á, hai đội U19 lẫn U16 VN cũng được giao nhiệm vụ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo ở vòng chung kết (VCK) giải trẻ châu Á.

Tuy nhiên, nếu như U19 VN không đặt nặng thành tích thì U16 VN lại rất được kỳ vọng sẽ tiếp tục gây bất ngờ, nhất là khi có sự góp tay của bầu Đức.


Vài học viên xuất sắc từ Học viện Arsenal HAGL JMG có thể được bầu Đức hỗ trợ cho đội U16 VN. Ảnh: N.Linh


Hiện CLB HAGL vẫn đang chờ thông báo cuối cùng từ LĐBĐ châu Á (AFC) về địa điểm đăng cai VCK U16 châu Á. Nếu Gia Lai vượt qua được một số nước Tây Á để được AFC chấp thuận đại diện cho VN tổ chức VCK U16, đó sẽ là một thuận lợi vô cùng lớn cho bóng đá trẻ VN. 10 năm trước, trong lần đầu tiên VN được tổ chức VCK U16 châu Á tại Đà Nẵng, bóng đá VN đã trình làng một thế hệ tài năng trẻ, nổi bật nhất chính là tiền đạo Văn Quyến. Nếu bầu Đức giành được quyền đăng cai VCK U16 châu Á về cho VN, rất có thể đó sẽ là một cơ hội lớn nữa để quảng bá hình ảnh bóng đá VN đến bạn bè châu lục.


Điều khiến người hâm mộ và giới làm bóng đá trẻ quan tâm là nếu nỗ lực giành quyền đăng cai VCK U16 châu Á thành công, bầu Đức sẵn sàng đóng góp thêm cả nhân lực cho đội tuyển U16 VN. Đó không ai khác chính là những học viên đến từ học viện Arsenal HAGL JMG. Tuy nhiên, số cầu thủ này cũng sẽ được chọn lọc và giới hạn để không làm ảnh hưởng đến số lượng những trụ cột U16 VN từng xuất sắc đánh bại Hàn Quốc và Thái Lan để giành vé dự VCK hồi tháng 10 năm ngoái.


Nhiều kỳ vọng được đặt vào U16 VN, trong khi đó U19 VN sẽ được giao nhiệm vụ cố gắng thi đấu tốt ở vòng đấu bảng. Theo thông báo mới nhất từ AFC hôm 16-2, nước giành quyền đăng cai VCK U19 châu Á sẽ là Trung Quốc, nơi đang giữ chiếc cúp vô địch giải đấu này. Xét về mặt địa lý cũng như khí hậu, U19 VN cũng có được nhiều thuận lợi như không phải di chuyển xa, không phải làm quen thời tiết... Biết đâu những thuận lợi đó cũng như không bị áp lực thành tích sẽ giúp U19 VN thi đấu tốt?

 

 

 

                                                                                 Theo NLD

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục