Chiếc HCV Olympic mùa đông 2010 tại Vancouver chiều 26-2 khẳng định vị thế số 1 thế giới của Kim Yu Na trong làng trượt băng nghệ thuật

Một tuần sau khi cặp VĐV Trung Quốc chấm dứt sự thống trị của người Nga ở nội dung trượt băng nghệ thuật (TBNT) đôi nam-nữ, Olympic mùa đông Vancouver 2010 chứng kiến một bất ngờ nữa khi Kim Yu Na giành HCV TBNT đơn nữ vào chiều 26-2.

Đây là chiếc HCV Olympic đầu tiên của Hàn Quốc ở nội dung này trên băng, sau 42 năm họ tranh tài kể từ thế vận hội mùa đông 1968 ở Grenoble (Pháp).


Thật ra, chức vô địch đến với Kim Yu Na không quá sốc bởi cô gái 19 tuổi này đang là đương kim vô địch thế giới và giữ danh hiệu cao quý nhất nội dung đơn nữ của Giải Grand Prix Liên đoàn TBNT thế giới (ISU) cũng như Giải 4 châu lục ISU.

Chiếc HCV mới nhất của Kim chỉ giúp cô khẳng định vị thế số 1 thế giới trong làng TBNT – theo bảng xếp hạng tháng 2-2010 của ISU - sau những gì đạt được trong năm 2009 đầy tuyệt vời, với 4 chức vô địch và 1 danh hiệu á quân ở 5 giải lớn nhất của TBNT thế giới!


Tuy nhiên, giới chuyên môn và người hâm mộ TBNT không thể không kinh ngạc bởi chiếc HCV Olympic của Kim đến sau màn trình diễn tuyệt vời, với các cú nhảy có độ khó cực cao để đạt 228,56 điểm, cao nhất lịch sử ở nội dung này!



Kim Yu Na phấn khích sau khi đem về cho Hàn Quốc chiếc HCV trượt băng nghệ thuật đầu tiên tại đấu trường Olympic mùa đông. Ảnh: REUTERS


Đây mới là thành tích đáng nể của Kim, nhất là trong bối cảnh cô đến Canada với sức ép từ sự kỳ vọng của người Hàn Quốc, đất nước đã có HCV Olympic mùa đông ở các nội dung trượt băng tốc độ và trượt ván tốc độ.


Với danh hiệu mới nhất, sự nổi tiếng và tài sản của Kim Yu Na cũng sẽ tăng đáng kể. Cô là VĐV các môn mùa đông giàu nhất thế giới, với thu nhập 8 triệu USD trong năm 2009, chủ yếu từ quảng cáo, trong đó có một sô quảng cáo về mỹ phẩm được phát trên các đài truyền hình VN. Trong năm 2008, cô cũng kiếm được 5 triệu USD.


Kim Yu Na thật ra đã nổi tiếng ở Hàn Quốc từ lâu khi liên tiếp đi vào lịch sử môn TBNT và nền thể thao nước này nhưng vẫn giữ được nét ngây thơ, tươi trẻ trong lúc phấn đấu không ngừng. Năm 2002, lúc ở tuổi 12, cô trở thành nhà vô địch TBNT nữ trẻ nhất Hàn Quốc.

Bốn năm sau, giới TBNT toàn cầu biết đến Kim khi cô đánh bại đương kim vô địch người Nhật Bản Mao Asada để giành chức vô địch nữ trẻ TBNT thế giới 2006, bỏ xa đối thủ gần 25 điểm (Asada cũng chính là người giành HCB Olympic 2010 chiều 26-2).

Thành tích của Kim bắt đầu thăng tiến vượt bậc từ đó, giúp cô trở thành “Người Hàn Quốc của năm 2008” (theo bình chọn độc giả Korea Times) và “Người quyền lực nhất Hàn Quốc” – theo bình chọn của tạp chí Forbes Hàn Quốc số tháng 3-2009, dựa theo các tiêu chí nghề nghiệp, sự nổi tiếng, thu nhập và tầm ảnh hưởng.


Điều đáng chú ý là Kim chưa quyết định chuyển sang chế độ VĐV TBNT nhà nghề, vẫn hưởng lương (tăng tùy theo thành tích) của ngành thể thao Hàn Quốc...

 

                                                                                 Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Thể thao Việt Nam quyết hoàn thành mục tiêu "gặt vàng" từ các môn Olympic

Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 2 - 5 huy chương vàng tại Ðại hội thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 19. Hiện tại, chúng ta mới chỉ có được 1 huy chương Vàng đến từ môn bắn súng của xạ thủ Phạm Quang Huy (10m súng ngắn hơi nam) và mọi thứ đang được kỳ vọng từ nhóm những môn trọng điểm.

ASIAD 2023: Xạ thủ Trịnh Thu Vinh không thể giành huy chương

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh, niềm hy vọng vàng của Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 29/9 tại ASIAD 2023 đã thi đấu không thành công, nằm ngoài nhóm giành huy chương bắn súng nội dung 10m súng ngắn hơi nữ.

ASIAD 2023: Hàn Quốc thể hiện vị thế hàng đầu ở môn thể thao điện tử

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hàn Quốc đang nỗ lực thể hiện vị thế là một cường quốc thể thao điện tử tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 2023) đang diễn ra ở Hàng Châu, Trung Quốc. Các game thủ nước này đang thi đấu tốt ở bộ môn thể thao điện tử (esports) lần đầu tiên được đưa vào danh sách các môn tranh tài chính thức tại ASIAD.

94 vận động viên tranh tài tại giải điền kinh trẻ - vô địch tỉnh năm 2023

(HBĐT) - Trong 2 ngày 27-28/9, Sở VH-TT&DL tổ chức giải điền kinh trẻ - vô địch tỉnh năm 2023. 94 vận động viên (VĐV) của 10 huyện, thành phố tranh tài ở 2 nội dung với 23 bộ huy chương: 8 bộ huy chương ở nội dung trẻ, 15 bộ huy chương ở nội dung vô địch.

Xạ thủ Phạm Quang Huy được thưởng 695 triệu đồng

Ngay sau khi giành HCV cho bắn súng Việt Nam tại Asiad 19, xạ thủ Phạm Quang Huy được nhận khoản thưởng 695 triệu đồng.

Asiad 19 ngày 28-9: Xạ thủ Quang Huy mang HCV đầu tiên về cho Việt Nam

Sáng 28-9, xạ thủ Phạm Quang Huy đã xuất sắc đoạt HCV nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Đây cũng là huy chương vàng đầu tiên của Việt Nam tại Asiad 19.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục