Nhiều môn thi đấu tại Đại hội TDTT toàn tỉnh đã được tổ chức trước khi diễn ra Đại hội.

Nhiều môn thi đấu tại Đại hội TDTT toàn tỉnh đã được tổ chức trước khi diễn ra Đại hội.

(HBĐT) - Chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VI năm 2010. Trước thềm diễn ra Đại hội, phóng viên HBĐT đã có cuộc trao đổi với ông Đinh Danh Hạnh, Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh về công tác chuẩn bị cho Đại hội.

 

PV: Đại Hội TDTT tỉnh Hoà Bình lần thứ IV năm 2010 là dịp biểu dương lực lượng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong xã hội. Đồng thời, góp phần đẩy mạnh thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào TDTT quần chúng. Với ý nghĩa đó, công tác chuẩn bị Đại hội TDTT của tỉnh đã được tiến hành đến đâu, thưa ông?

 

Ông Đinh Danh Hạnh: Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IV năm 2010 là một hoạt động có ý nghĩa chính trị - xã hội lớn của tỉnh ta. Việc tổ chức Đại hội là nhằm mục đích khơi dậy tiềm năng, phong trào TDTT của đông đảo tầng lớp nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đại hội (ĐH) cũng là dịp để phát động sâu rộng phong trào toàn dân “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” để tăng cường sức khoẻ phục vụ lao động, học tập, công tác, xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, ĐH TDTT toàn tỉnh lần thứ IV năm 2010 được tổ chức cũng gắn với các hoạt động hướng tới chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc như 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI... Thông qua ĐH TDTT lần này cũng là dịp để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ ngành VHTT & DL; tuyển chọn lực lượng VĐV tham gia ĐH TDTT toàn quốc lần thứ VI năm 2010. Do vậy công tác chuẩn bị cho việc tổ chức đã được thực hiện một cách chu đáo, kỹ lưỡng và bài bản.

 

ĐH TDTT toàn tỉnh lần thứ IV năm 2010 sẽ diễn ra trong 3 ngày với 4 môn thi đấu còn lại, được khai mạc và thi đấu bắt đầu từ ngày 27/3 đến ngày 29/3/2010. Có thể nói đến thời điểm này, các khâu chuẩn bị đã hoàn tất. Guồng máy vận hành cho ĐH đã sẵn sàng để khởi động với sự phối hợp nhịp nhàng, đem lại hiệu quả cao nhất. Công tác chuẩn bị ĐH đã được chủ động thực hiện cách đây nhiều tháng. Theo Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 19/11/2008 của UBND tỉnh, chúng tôi đã thành lập BCĐ và BTC ĐH và phân công nhiệm vụ cho các tiểu ban giúp việc. Ngoài ra, có sự quan tâm của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã đầu tư về cơ sở vật chất. Đã nâng cấp, sửa chữa SVĐ và các địa điểm thi đấu. SVĐ được nâng cấp toàn bộ khán đài B, rải thảm tổng hợp toàn bộ đường chạy thi đấu môn điều kinh, lắp đặt mới hệ thống ghế khán đài A và B. Nhà thi đấu đã được tu chỉnh hợp vệ sinh, trang bị một số dụng cụ thi đấu để đáp ứng yêu cầu tổ chức ĐH. Ngoài lực lượng các khối diễu hành, lực lượng làm nền trên khán đài B, lực lượng đồng diễn 350 cồng chiêng của huyện Cao Phong và 700 sinh viên trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội cũng đang tích cực tập luyện để đến ngày 22/3 sẽ tổng duyệt.

 

Về công tác an ninh, lực lượng Công an tỉnh đã có phương án bảo vệ, đảm bảo ANTT, rà soát kiểm tra các khách sạn nhà nghỉ, đảm bảo an toàn, an ninh trong suốt quá trình tổ chức ĐH. Về y tế tiểu ban y tế đã triển khai tăng cường kiểm tra VSATTP trên địa bàn, phân công kíp trực, xe cấp cứu tại các điểm thi đấu. Đến thời điểm này, nhìn chung các lực lượng tham gia đã sẵn sàng cho việc tổ chức và tham gia thi đấu tại ĐH TDTT toàn tỉnh lần thứ IV - 2010.          

 

PV: Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IV - 2010 là sự kiện quan trọng của tỉnh. Ngoài sự cố gắng, nỗ lực của Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức, Sở VH-TT & DL thì sự chung tay, góp sức của các cơ quan, đơn vị và toàn thể xã hội trong việc tổ chức Đại hội như thế nào, thưa ông?

 

Ông Đinh Danh Hạnh: Việc tổ chức một ĐH có tầm cỡ lớn như ĐH TDTT toàn tỉnh thì một mình ngành VH-TT & DL không thể làm được. Nếu không có sự vào cuộc cùng chung tay góp sức của các cơ quan, đơn vị và toàn thể xã hội thì mình không thể làm được. Trong quá trình chuẩn bị, đã sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh. Các ngành, các cấp quan tâm tạo điều kiện về đầu tư CSVC và chung tay với ngành VHTT & DL cùng thực hiện nhiệm vụ tổ chức ĐH TDTT toàn tỉnh lần thứ IV - 2010. Điều đó thể hiện rõ ở nhiều mặt như các đơn vị thi công xây dựng đã tích cực, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng cao; các ngành vận động các tổ chức, đơn vị tham gia; các đơn vị: Báo Hoà Bình, Đài truyền hình tỉnh đã mở các chuyên mục tổ chức tuyên truyền từ ĐH TDTT cấp cơ sở cho đến công tác chuẩn bị ĐH TDTT cấp tỉnh. Các tổ chức đoàn thể cũng đã gắn chặt với ngành VH-TT&DL để phát động phong trào, động viên phong trào và tổ chức các giải của đơn vị mình nhằm tuyển chọn VĐV tham gia. Ngoài ra, có sự vào cuộc rất nhiệt tình của các thành viên BCĐ, BTC có sự vào cuộc quyết liệt, bắt tay nhịp nhàng để tổ chức ĐH. Đoàn Thanh niên, phụ nữ, CCB... vận động hội viên tham gia các khối diễu hành và tích cực tập luyện để sẵn sàng phục vụ cho lễ khai mạc.

 

Với sự tham gia của đông đào quần chúng nhân dân theo tinh thần xã hội hóa. Tin rằng, ĐH TDTT toàn tỉnh lần thứ IV - 2010 sẽ thành công tốt đẹp.  

 

PV: Qua việc tổ chức ĐH TDTT cấp huyện, ông đánh giá thế nào về chất lượng chuyên môn của các môn thi đấu trong ĐH TDTT toàn tỉnh lần này? Sau ĐH, việc tuyển chọn, bồi dưỡng các VĐV tham gia ĐH TDTT toàn quốc được tổ chức như thế nào?

 

Ông Đinh Danh Hạnh: Có thể thấy sự tham gia hưởng ứng của xã hội rất tích cực. Đã tạo một phong trào tập luyện TDTT toàn dân sâu rộng trên địa bàn tỉnh. Đã có 100% các huyện, thành phố đều tổ chức ĐH, có huyện, 100% số xã tổ chức ĐH cấp cơ sở như huyện Kỳ Sơn, Lương Sơn 80 - 90% số xã tổ chức ĐH. Qua phong trào ở cơ sở thấy rằng, chất lượng của các nội dung thi đấu đã được nâng lên. Đây cũng chính là tiềm năng để tuyển chọn các đội tuyển của tỉnh tham gia ĐH TDTT toàn quốc lần thứ VI - 2010. Với quyết tâm và có sự đầu tư hợp lý, ĐH TDTT toàn tỉnh sẽ được tổ chức có chất lượng chuyên môn cao. Qua đây, chúng tôi sẽ tuyển chọn VĐV và tiếp tục bồi dưỡng để tham dự ĐH TDTT toàn quốc lần thứ VI - 2010.

 

Tại ĐH TDTT toàn quốc lần thứ VI, đoàn VĐV Hoà Bình sẽ đặt mục tiêu và phấn đấu có huy chương vàng. Để đạt được kết quả đó, thì ngoài việc lựa chọn VĐV tại ĐH TDTT toàn tỉnh để thành lập đội tuyển thì ngành thành lập Ban Huấn luyện, xây dựng kế hoạch, giao cho HLV huấn luyện các đội tuyển tại Trung tâm huấn luyện TDTT của tỉnh. Tại đây các VĐV sẽ ăn ở tập trung.

 

PV: Xin cảm ơn ông!

 

                                                                         Mạnh Hùng

                                                                          (Thực hiện)

 

Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi

Cú đúp của Vĩ Hào và pha lập công của Văn Tùng đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 3-1 ở trận ra quân tại bảng D, VCK U23 châu Á 2024.

Lịch thi đấu U23 châu Á 2024 hôm nay 17/4: U23 Việt Nam xuất trận

ĐT U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Kuwait ở lượt trận ra quân bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2024 vào lúc 22 giờ 30 trên Sân vận động Al Janoub.

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục