Mourinho giúp Italia lấy lại thể diện ở châu Âu.

Mourinho giúp Italia lấy lại thể diện ở châu Âu.

HLV Carlo Ancelotti không giấu nổi vẻ thất vọng nhưng vẫn không quên chúc mừng đội chiến thắng. Bên kia chiến tuyến, Jose Mourinho đã giữ đúng lời hứa không ăn mừng ngay trên sân nhưng đã “nổ tung” trong cuộc họp báo sau trận đấu.

Bàn thắng của Samuel Eto'o ở hiệp hai đã chôn vùi giấc mộng vô địch Champions League của Chelsea. Nhờ đó, Inter đã ra về ngạo ngễ với chiến thắng chung cuộc 3-1 qua 2 lượt trận, đồng thời giúp thầy Mourinho mát lòng cho chuyến viếng thăm “chốn xưa”.
   

Mourrinho đã giữ đúng lời hứa không ăn mừng chiến trên sân Stamford Bridge. Ông nhanh chóng khuất vào đường hầm ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Tuy nhiên, chiến lược gia người Bồ cũng đã cho phép mình tận hưởng cảm giác chiến thắng trong phòng thay đồ.

 

Mourinho nói: “Tôi đã sướng phát điên trong phòng thay đồ. Đây là một chiến thắng lớn cho đội bóng của tôi. Như đã nói từ trước, tôi yêu mến Chelsea và sân vận động này. Tôi yêu những con người ở đây, nhưng tôi là một HLV chuyện nghiệp. Biết đâu có ngày tôi sẽ trở dẫn dắt một CLB khác ở Anh và sẽ lại đến đây”.

 

 “Người đặc biệt” cảm thấy đội bóng của mình chơi tốt hơn nhiều so với Chelsea: “Mọi thứ đã diễn ra thật tuyệt vời với Inter. Đó không phải là chiến thuật mà là thái độ của từng cầu thủ trên sân. Chelsea đã bế tắc hoàn toàn và rồi phải nhận thất bại. Chúng tôi đã thi đấu ở mức cao nhất và gần như hoàn hảo trong hiệp hai. Chúng tôi xứng đáng với chiến thắng này, bởi chúng tôi là đội bóng xuất sắc nhất”.

 

Về đối thủ tiếp theo của Inter, Mourinho khẳng định: “Tôi đã nghiệm được rằng chúng tôi có thể đánh bại bất cứ ai và giành chiến thắng ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, đừng quên vẫn còn 7 đội bóng xuất sắc khác tại Champions League và chúng tôi cũng có thể thất bại trước bất cứ ai”.

 

Bên kia chiến tuyến, HLV Ancelotti thừa nhận thất bại, đồng thời giải thích: “Chúng tôi đã không thể chơi như mình muốn. Họ đã tạo ra áp lực lớn lên hàng tiền vệ, khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Inter đã có một trận đấu rất tốt, phòng thủ chặt chẽ và phản công sắc sảo”.

 

Nhà cầm quân người Italia chúc mừng chiến thắng của đội khách: “Chelsea đã chơi tốt hơn tại San Siro. Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi trong trận lượt về. Chính vì vậy, Inter mới có cơ hội chiến thắng và xứng đáng chiến thắng. Tôi xin được chúc mừng Inter”.

 

                                                                                       Theo Dantri

Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục