Hôm qua, 25-3, cuộc đàm phán đưa khách mời Eintracht Frankfurt đã được VFF hoàn tất. Theo đó, CLB đang chơi tại Bundesliga sẽ đến Hà Nội vào ngày 11-5 để so tài với tuyển Việt Nam vào ngày 12-5 tại sân Mỹ Đình và CLB Đồng Tâm Long An vào ngày 14-5 trên sân Thống Nhất.

Chi tiết hợp đồng đưa Eintracht Frankfurt đến Việt Nam không được tiết lộ, nhưng do đây là một trong những sự kiện kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - CHLB Đức nên chi phí có thể không lớn.

Phía Eintracht Frankfurt khẳng định, trừ những cầu thủ thuộc biên chế đội tuyển quốc gia, họ sẽ đưa sang Việt Nam đội hình mạnh nhất. Đáng chú ý là tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ Halil Altintop, bộ đội người Brazil Chris - Caio… và đặc biệt là HLV Michael Skibbe.

Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn (trái) và đại diện CLB E.Frankfurt trong buổi lễ ký kết hợp đồng.

Theo lý giải của VFF, ngoài đội tuyển Việt Nam, việc chọn đội Đồng Tâm Long An làm đối thủ thứ 2 tiếp đón Eintracht Frankfurt là do đội bóng của bầu Thắng từng vô địch V-League, nên sẽ tương xứng với sức mạnh của đội bóng nước Đức. Ngoài ra, SHB Đà Nẵng và B.Bình Dương trong thời điểm này đang quá căng với lịch thi đấu nên không thể sắp xếp được.

Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn cũng cho hay, giá vé trận Việt Nam - Eintracht Frankfurt trên sân Mỹ Đình ngày 12-5 có 4 mức: 50, 100, 150 và 200 ngàn đồng.

Trong khi đó, HLV Calisto khẳng định, cuộc tiếp đón Eintracht Frankfurt là cơ hội quý để đội bóng của ông hoàn thiện đội hình để sẵn sàng cho mục tiêu bảo vệ chức vô địch AFF Cup vào cuối năm. Ông thầy người Bồ cho hay, đầu tháng 5 ông sẽ công bố danh sách đội tuyển Việt Nam, trong đó cân nhắc cả trường hợp của Lê Công Vinh.

Theo bật mí của Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn, 2 giải đấu vào cuối năm dành cho đội Olympic Việt Nam chuẩn bị cho Asian Games 2010 tại Quảng Châu đã cơ bản chọn xong đối thủ: U23 Australia, CHDCND Triều Tiên, Kuwait, U23 Malaysia và U23 Iran.

Ngoài ra, 2 CLB châu Âu vốn là mục tiêu đưa đến Việt Nam của VFF là Juventus và Atletico Madrid hiện đang được tích cực đàm phán. Riêng trường hợp Juventus, mấu chốt lúc này là thành phần đưa đến Việt Nam của Bà đầm già thành Turin, bởi nó là yếu tố quan trọng nhất để hút khán giả

 

                                                                           Theo SGGP

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục