Khen thưởng tập thể và cá nhân xuất sắc tại các đại hội thể thao năm 2009Tối 26-3, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lễ khen thưởng tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại AIG III, SEA Games 25 và Para Games V năm 2009.

Năm 2009, Việt Nam đã đăng cai Ðại hội thể thao châu Á trong nhà, các VÐV thể thao Việt Nam đã thi đấu thành công tại các đấu trường thể thao lớn, giành vị trí hạng nhì trên bảng xếp hạng huy chương AIG III, SEA Games 25, hạng ba tại Para Games V. Ghi nhận những đóng góp của các cá nhân xuất sắc tại các đại hội nêu trên, Chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba tặng 19 huấn luyện viên, vận động viên.


Nhân dịp này, Trung ương Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng tặng kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho ba HLV: Nguyễn Ðình Minh (điền kinh), Nguyễn Thị Nhung (bắn súng), Ðặng Anh Tuấn (bơi); tặng Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo cho các VÐV Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng (điền kinh), Nguyễn Hữu Việt (bơi).


Việt Nam giành ba HCV tại Giải Moay Thái thế giới 2010


Tại Giải vô địch Moay Thái thế giới năm 2010 tổ chức tại Thái-lan vừa kết thúc hôm 26-3, các võ sĩ Việt Nam đã giành ba HCV và một HCÐ. Thắng võ sĩ người Anbani trong trận bán kết, VÐV Lê Hữu Phúc của Việt Nam vào chung kết và thắng võ sĩ của Uzbekistan với tỷ số 17-13 để giành HCV. VÐV Nguyễn Trần Duy Nhất thắng sát nút võ sĩ người Thái-lan với tỷ số 10-9 trong trận chung kết. Trước đó, võ sĩ Phan Thị Ngọc Linh đã giành HCV đầu tiên ở hạng 57 kg nữ sau khi giành thắng lợi trước các đối thủ đến từ Tây Ban Nha, Cameroon và Pháp. Ngoài ra, VÐV Nguyễn Phú Long giành HCÐ hạng dưới 54 kg.
 
 
                                                                         Theo ND

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục