Trung vệ Pique từng phá lưới J. Cesar trong trận Barca thắng Inter 2-0 tại vòng đấu bảng mùa này.

Trung vệ Pique từng phá lưới J. Cesar trong trận Barca thắng Inter 2-0 tại vòng đấu bảng mùa này.

Từng thắng Inter Milan 2-0 ở vòng bảng nhưng để tái lập thành tích này vào rạng sáng 29-4, Barcelona sẽ phải nỗ lực gấp bội khi đối phương đang hừng hực khí thế

Thua 1-3 ở lượt đi, mất trung vệ đội trưởng C. Puyol bị treo giò, Barca bị đẩy vào thế khó. Nhưng điều đó càng khiến trận đấu lượt về tại sân Nou Camp rạng sáng 29-4 thêm hấp dẫn (VTV3 dự kiến trực tiếp lúc 1 giờ 45 phút).


Chủ nhà tự tin


Trước trận, thầy trò HLV J. Guardiola vẫn rất tự tin. Hai lần gần nhất thua 1-3 trên sân khách ở lượt đi vòng đấu loại trực tiếp, trước Dinamo Kiev mùa 1993-1994 và trước Chelsea mùa 1999-2000, Barca đều lật ngược tình thế một cách ấn tượng. Họ thắng đậm CLB Ukraine 4-1, trong lúc đè bẹp đội bóng Anh đến 5-1.


Mùa này, sau 2 trận lượt đi không tốt trước Stuttgart ở vòng 2 (hòa 1-1) và Arsenal tại tứ kết (hòa 2-2), đội chủ sân Nou Camp đáp trả bằng 2 chiến thắng cùng 4 bàn thắng vào lưới đối phương ở lượt về. Còn ở vòng bảng mùa này, Barca cũng thắng Inter 2-0, tỉ số đủ để loại CLB Ý theo luật bàn thắng trên sân đối phương.


Ngoài lợi thế sân nhà, thầy trò ông Guardiola tin rằng sự ủng hộ cuồng nhiệt của 100.000 CĐV Barca sẽ gây sức ép lên Inter. Barca đang huy động CĐV phủ kín sân Nou Camp 1 giờ trước trận đấu. Trung vệ G. Pique cho biết gia đình anh sẽ làm gương khi cha mẹ và anh trai cùng mặc áo có số 3 – số áo của anh.


Khách chỉ ngại trọng tài


Đội khách cũng đang hừng hực khí thế sau khi giành lại ngôi đầu bảng Serie A và tiền vệ kiến thiết W. Sneijder tuyên bố kịp bình phục để tái đấu Barca, dù anh vắng mặt buổi tập ngày 26-4. Ngôi sao Hà Lan này vẫn còn bị đau ở vết cơ bị rách tại đùi trái. Anh đang tích cực hồi phục để có thể mạo hiểm ra sân.


Ngoài Sneijder đang đau nhẹ, Stankovic bị treo giò và M. Balotelli bị kỷ luật, HLV Mourinho đem lực lượng mạnh nhất sang Tây Ban Nha. Thuận lợi cho Inter là các ngôi sao Inter của họ khỏe khoắn khi không còn cuộc khủng hoảng hàng không do tro bụi núi lửa Iceland - từng khiến Barca đến Ý bằng đường bộ.



Tiền đạo D.Milito (trái) và HLV Mourinho là hai nhân vật đáng chú ý của Inter. Ảnh: Reuters


Điều này sẽ giúp thầy trò ông J. Mourinho tiếp tục triển khai lối chơi gây sức ép và phản công với tốc độ cực cao khiến tuyến giữa và hàng công Barca chỉ ghi nổi 1 bàn sau rất ít cơ hội trong trận lượt đi.


Đội khách dường như chỉ ngại trọng tài khi chủ tịch M. Moratti cho rằng việc Barca chỉ trích Inter chơi thiên về thể lực là cách gây sức ép lên “vua áo đen” De Bleekere.

Trọng tài người Bỉ này khá có duyên với Barca. Vì thế, người đứng đầu Inter không quên khen ông Bleekere là trọng tài kinh nghiệm và tin rằng ông sẽ làm tốt nhiệm vụ vào rạng sáng 29-4! .

 

                                                                           Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục