Nadal giành danh hiệu thứ hai trong năm

Nadal giành danh hiệu thứ hai trong năm

Tay vợt số ba thế giới Rafael Nadal đã lần thứ năm bước lên bục cao nhất Rome Masters sau khi giành chiến trước người đồng hương David Ferrer trong trận chung kết.

 

Trước khi trận đấu này diễn ra, thành tích đối đầu của hai tay vợt khá chênh lệch. Nadal hiện đang là người chiếm ưu thế hơn hẳn so với Ferrer khi anh có tới 10 chiến thắng trong tổng số 13 lần gặp nhau (trong đó, hạt giống số 3 của giải có bảy lần giành chiến thắng trên mặt sân đất nện và chỉ có một lần để thua).

Tuy nhiên thành tích đó cũng chưa thể khẳng định "ông vua sân đất nện" là người có thể dễ dàng giành chiến thắng trong trận đấu này. Bởi đối thủ của anh trong trận chung kết là David Ferrer - tay vợt thi đấu rất tốt trên mặt sân đất nện và đang có sự hưng phấn sau khi loại người đồng hương Fernando Verdasco ở bán kết.

Trong những game đầu tiên của set đấu thứ nhất, Rafael Nadal và David Ferrer thi đấu cân sức khi cùng có được phần thắng trong những lần cầm giao bóng của mình. Tuy nhiên, trận đấu đã phải tạm hoãn khi mà tỷ số đang là 4-4 thì trời bỗng đổ mưa.

Sau khi trở lại, Ferrer đã tạo lợi thế khi dẫn 5-4 trong game cầm giao bóng của mình, nhưng chính thời điểm này "ông vua sân đất nện" đã bứt phá mạnh mẽ khi cân bằng tỷ số 5-5 và giành một điểm break duy nhất ở game 11 trước khi ấn định chiến thắng 7-5 ở set đầu tiên.

Bước sang set đấu thứ hai, mọi chuyện đã trở nên thuận lợi hơn rất nhiều với Rafael Nadal khi anh là người vượt lên dẫn điểm và tiếp tục giành break rất quan trọng ở game thứ ba để rồi hoàn tất chiến thắng với tỷ số cách biệt 6-2 trước Ferrer.

Giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 7-5, 6-2 sau 1 giờ 45 phút thi đấu, Rafael Nadal lần thứ năm bước lên bục cao nhất tại Rome Masters và là danh hiệu thứ hai trong năm của anh sau khi
đăng quang tại Monte-Carlo Masters.

Với chức vô địch này, anh đã chính thức vượt qua Roger Federer và cân bằng lỷ lục 17 lần giành danh hiệu tại các giải đấu Masters 1000 của Andre Agassi.

Không những thế, đây còn được xem là màn khởi động rất tốt của anh cho Roland Garros - giải Grand Slam thứ hai trong năm sẽ diễn ra vào 23/5 tới trên đất Pháp./.

                                                                                  Theo TTXVN

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục