Tham vọng vô địch của Hà Nội T&T bị giáng đòn nặng nề sau thất bại 1-2 trước XM Hải Phòng. CS Đồng Tháp đã vươn mình mạnh mẽ lên ngôi á quân khi đánh bại Hòa Phát HN 4-1 trên sân Cao Lãnh.

 

Kết quả vòng 20 V-League 2010

 

CS Đồng Tháp - Hòa Phát HN: 4-1

 

K. Khánh Hòa - ĐT Long An: 2-1

 

Hà Nội T&T - XM Hải Phòng: 1-2

 

Nam Định - HA Gia Lai: 1-2

 

SHB Đà Nẵng - SL Nghệ An: 2-3

 

Navibank - LS Thanh Hóa: 0-0

 

V.Ninh Bình - B. Bình Dương: 2-1

 

Giai đoạn lượt về đánh dấu sự trồi sụt phong độ thê thảm của SHB Đà Nẵng. Tiếp đón SL Nghệ An trên sân nhà, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đặt chỉ tiêu phải giành trọn 3 điểm nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng trụ hạng.

 

Tuy nhiên, do khủng hoảng lực lượng vì chấn thương, cộng thêm nhiều trụ cột ở hàng thủ sa sút, SHB Đà Nẵng đã phải sớm nhận bàn thua ở phút 19 của Ekpoki. Phan Thanh Hưng gỡ hòa 1-1 với cú sút xa đẹp mặt ở phút 25 nhưng ngay lập tức, Helio đã tận dụng sai lầm ở hàng thủ đội chủ nhà để đưa cách biệt lên thành 2-1.
 
 

Hà Nội T&T (vàng) thất bại trên sân nhà - Ảnh: Minh Phương

 

Đầu hiệp 2, Ekpiko đánh đầu khá nhạy cảm nâng tỷ số lên 3-1. Moku Jagne rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3 ở phút 52 và trong khoảng thời gian còn lại, SHB Đà Nẵng làm chủ hoàn toàn thế trận. Nhưng sự vô duyên của các tiền đạo khiến đội bóng áo da cam không thể một lần chọc thủng lưới đội bóng xứ Nghệ.

 

Thua 2-3 đầy bất lực, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ phía các khán đài. SHB Đà Nẵng tụt xuống thứ 6 với 31 điểm. SL Nghệ An đã có được 28 điểm/20 vòng và tạm vươn lên giữa BXH.

 

Cuộc đối đầu đầy duyên nợ Hà Nội T&T và XM Hải Phòng đã diễn ra cực kỳ căng thẳng, nhất là bầu không khí lại được hâm nóng với sự hiện diện của các CĐV cuồng nhiệt đến từ Hải Phòng. Thi đấu trên sân khách, đoàn quân HLV Vương Tiến Dũng chơi tốt hơn và họ có được bàn mở tỷ số với cú dứt điểm của Đức Thắng.

 

Hà Nội T&T chỉ mất có 3 phút để có được bàn gỡ của Sỹ Cường sau cú sút xa chuẩn xác. Trong khoảng thời gian còn lại, hai đội chơi khá rắn với hàng loạt pha vào bóng thô bạo. Tưởng như hai đội có thể hài lòng với 1 điểm thì đúng vào phút cuối cùng, Leandro đá phạt cho John Wole đánh đầu ấn định tỷ số 2-1 cho đội bóng đất Cảng.

 

Đòi lại sòng phẳng món nợ ở lượt đi, XM Hải Phòng đã vươn lên vị trí thứ 5 với 33 điểm. Hà Nội T&T vẫn bảo toàn ngôi đầu bảng với 37 điểm, nhưng chỉ chỉ hơn đội xếp sau có 2 điểm, trong khi V-League vẫn còn 6 trận đấu khá khốc liệt.
 
 

Navibank SG và LS Thanh Hóa chia điểm đầy tẻ nhạt - Ảnh: Nguyễn Việt
 

 

CS Đồng Tháp là đội chơi ấn tượng nhất vòng 20 khi đại thắng Hòa Phát HN đến 4-1 trên sân Cao Lãnh. Văn Ngân, Aganun (2 bàn) giúp đoàn quân HLV Phạm Công Lộc tạo các biệt an toàn trong hiệp 1 và giành sự chủ động tuyệt đối về lối trong trong khoảng thời gian còn lại.

 

Đến phút 89, Felix đưa tỷ số lên thành 4-0 và pha lập công của Thành Trung chỉ mang ý nghĩa danh dự cho Hòa Phát HN. Với chiến thắng này, CS Đồng Tháp vươn lên chiếm vị trí thứ 2 của B. Bình Dương với 35 điểm (hơn về chỉ số đối đầu) còn Hòa Phát vẫn ở giữa BXH với 28 điểm.

 

B. Bình Dương không thể tận dụng cú xảy chân của Hà Nội T&T để vươn lên đầu bảng khi thất thủ 1-2 trên sân V. Ninh Bình. Philani đưa đội bóng đất Thủ vượt lên ở phút 16 nhưng sự lơ đãng ở hàng thủ khiến B. Bình Dương nhận hai bàn thua đều từ đôi chân Gustavo.

 

Ngược dòng thắng 2-1, V. Ninh Bình tạm lên thứ 7 với 29 điểm còn B. Bình Dương thậm chí đã tụt xuống thứ 3. Thậm chí vị trí của họ còn bị K. Khánh Hòa đuổi sát phia sau với 33 điểm (ít hơn 2 điểm) khi hai bàn thắng của Quang Hải và Tshamala giúp CLB này hạ ĐTLA 2-1 và vươn lên thứ 4.

 

M. Nam Định gần như đã cầm chắc suất xuống hạng khi để thua HA.GL 1-2 trên sân nhà Thiên Trường. Với chỉ 12 điểm sau 20 trận, thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Hảo đã kém đội xếp thứ 12 (đá play-off) là LS Thanh Hóa đến 12 điểm.

 

Trận đấu muộn nhất vòng giữa LS Thanh Hóa và Navibank SG kết thúc với tỷ số tẻ nhạt 0-0, cả hai cùng dìm nhau ở vị trí 12 và 13.

 

Bảng xếp hạng sau vòng 20 giải V-League 2010

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Hà Nội T&T

37

20

12

1

7

29-19

2

CS Đồng Tháp

35

20

10

5

5

36-22

3

B. Bình Dương

35

20

11

2

7

42-25

4

K. Khánh Hòa

33

20

10

3

7

30-35

5

XM Hải Phòng

33

20

10

3

7

31-28

6

SHB Đà Nẵng

31

20

10

1

9

30-33

7

V. Ninh Bình

29

20

8

5

7

29-28

8

HA Gia Lai

29

20

8

5

7

26-21

9

Hòa Phát HN

28

20

8

4

8

32-34

10

SL Nghệ An

26

20

6

8

6

29-24

11

ĐT Long An

25

20

7

4

9

24-28

12

LS Thanh Hóa

24

20

6

6

8

25-34

13

Navibank SG

15

20

3

6

11

19-34

14

M. Nam Định

12

20

4

2

14

18-35

 
                                                                                         Theo Dantri

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục