Chiến thắng thầy trò HLV Phan Thanh Hùng giành được trước CS Đồng Tháp không thực sự thuyết phục, tuy nhiên 3 điểm vừa có là đủ cho Hà Nội T&T áp sát ngôi “vương”. B. Bình Dương cũng kịp trở lại đường đua, sau khi vượt qua SL Nghệ An trên sân nhà...

Kết quả vòng 19 V-League 2010

 

V.Ninh Bình 1 – 1 Hòa Phát HN

 

K. Khánh Hòa 1 - 0 Nam Định

 

Hà Nội T&T 1 – 0 Đồng Tháp

 

 LS Thanh Hóa 0 - 0 ĐT Long An

 

B. Bình Dương 2 – 1SL Nghệ An

 

Kết quả 2 trận đấu sớm

 

Navibank SG - SHB Đà Nẵng: 3-1

 

XM Hải Phòng - HA Gia Lai: 2-2

 

 

 
SHB Đà Nẵng gục ngã, còn XM Hải Phòng chỉ có được 1 điểm trong các trận đấu sớm. Thế nên chỉ cần vượt qua nốt đối thủ bám đuổi CS Đồng Tháp, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã có thể tạm thở phào nhẹ nhõm nhìn về phía trước. Với mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm, Hà Nội T&T nhập cuộc rất quyết tâm và liên tục đẩy các cầu thủ CS Đồng Tháp rơi vào thế chống đỡ vất vả.

 

Tuy nhiên, việc bố trí nguyên cặp tiền vệ phòng ngự Duy Nam - Hồng Minh thi đấu cùng nhau ở khu vực giữa sân khiến cho đội chủ nhà không có đủ quân số mỗi khi có cơ hội phản công nhanh, chẳng có gì ngạc nhiên khi suốt hiệp 1 Hà Nội T&T chỉ có mỗi đòn câu bổng cho Gonzalo (20) tận dụng lợi thế chiều cao.

 

Hà Nội T&T đã tạo ra khoảng cách an toàn trên BXH - Ảnh: Minh Phương
 
CS Đồng Tháp không phải là những người cầm được nhiều bóng hơn, nhưng đội khách lại biết tạo ra nhiều đợt phản công nguy hiểm dựa trên khả năng hoạt động hiệu quả của cặp tiền đạo Olushola - Felix. Nếu Olushola (32) tận dụng tốt hơn những cơ hội đối mặt khung thành Hồng Sơn, CS Đồng Tháp đã có thể ghi được ít nhất 2 bàn thắng khi kết thúc hiệp đấu đầu tiên.

 

Bước vào hiệp 2, CS Đồng Tháp tiếp tục gây ra nhiều sóng gió về phía khung thành thủ môn Hồng Sơn, chỉ tiếc các chân sút đội khách lại tỏ ra quá vô duyện. Sự phung phí của CS Đồng Tháp, cùng dấu hiệu “chủ quan” xuất hiện ở những phút cuối đã khiến CS Đồng Tháp trả giá quá đắt khi Gonzalo tỏa sáng đúng lúc mang về 3 điểm quý hơn vàng cho Hà Nội T&T.

 

Vượt qua đối đủ bám đuổi CS Đồng Tháp, đại diện Thủ đô đã tiến thêm một bước khá dài trong cuộc đua giành ngôi Vô địch. Còn với CS Đồng Tháp, cơ hội cạnh tranh vẫn còn nguyên nhưng cánh cửa để thầy trò HLV Phạm Công Lộc làm nên lịch sử chẳng mấy thuận lợi.

 

Sau cuộc chia tay trong cay đắng của HLV Đặng Trần Chỉnh, nhiều thông tin cho rằng các “sao” B. Bình Dương cố tình để rơi phong độ ở những trận thua ĐT Long An, rồi tới Hòa Phát HN. Tất nhiên, đó chỉ dừng lại ở tin đồn không được kiểm chứng. Nhưng ngay khi có “tướng” mới, B. Bình Dương đã thi đấu thuyết phục hơn hẳn và “lột xác” mạnh mẽ về mặt tinh thần khiến cho nhiều người ngạc nhiên.

 

Chẳng thế mà đội chủ sân Gò Đậu đã tạo ra cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, trong thế bị SL Nghệ An vượt lên dẫn trước ngay đầu hiệp 1 và liên tục để đối phương dồn ép bằng những đợt phản công nhanh. Nhìn lối đá tấn công mạnh mẽ B. Bình Dương trình diễn, đây vẫn là ứng cử viên nặng ký cho cuộc đua đến chức Vô địch vào cuối mùa giải.

 

V. Ninh Bình (áo đỏ) chưa thoát ra khỏi khủng hoảng - Ảnh: Bách Nhật
 
Trái ngược với niềm vui của B. Bình Dương là nỗi buồn khó diễn tả đang đè nặng trên vai thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng. Rời sân Gò Đậu trong cảnh trắng tay, nguy cơ đá play-off đang treo lơ lửng trên đầu SL Nghệ An. Đội bóng xứ Nghệ thi đấu không tồi, nhưng một chút kém may mắn và non kém bản lĩnh đã khiến họ trả giá đắt.

 

Trên sân Ninh Bình, đội bóng đất cố đô vẫn chưa có dấu hiệu thoát ra khỏi cơn khủng hoảng khi để Hòa Phát HN cầm chân 1-1. V. Ninh Bình không thua, nhưng như vậy có thể chưa phải là điều kiện đảm bảo rằng HLV Lê Thụy Hải sẽ tiếp tục bình yên trong những ngày sắp tới.

 

Ở Nha Trang, cơ hội trụ hạng coi như đã đóng chặt với M. Nam Định sau khi đội bóng thành Nam để thua K. Khánh Hòa. Có lợi thế sân nhà, nhưng LS Thanh Hóa lại tự làm khó mình trong cuộc đua trụ hạng sau trận hòa không bàn thắng với ĐT Long An.
 

Bảng xếp hạng sau vòng 19 giải V-League 2010

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Hà Nội T&T

37

19

12

1

6

28-17

2

B. Bình Dương

35

19

11

2

6

41-23

3

CS Đồng Tháp

32

19

9

5

5

32-21

4

SHB Đà Nẵng

31

19

10

1

8

28-30

5

XM Hải Phòng

30

19

9

3

7

29-27

6

K. Khánh Hòa

30

19

9

3

7

28-34

7

Hòa Phát HN

28

19

8

4

7

32-30

8

HA Gia Lai

26

19

7

5

7

24-20

9

V. Ninh Bình

26

19

7

5

7

27-27

10

ĐT Long An

25

19

7

4

8

23-26

11

SL Nghệ An

23

19

5

8

6

26-22

12

LS Thanh Hóa

23

19

6

5

8

25-34

13

Navibank SG

14

19

3

5

11

19-34

14

M. Nam Định

12

19

4

2

13

17-33

 
                                                                                         Theo Dantri

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục