Maradona (trái) trong chuyến thăm Tổng thống Venezuela, Hugo Chavez, mới đây.

Maradona (trái) trong chuyến thăm Tổng thống Venezuela, Hugo Chavez, mới đây.

Trước cuộc họp quyết định diễn ra tối nay, HLV trưởng đội tuyển Argentina tuyên bố sẽ ra đi ngay lập tức nếu ai đó động chạm đến một sợi tóc của thành viên trong ban huấn luyện của ông.

 

Tại World Cup 2010, Argentina chỉ vào đến tứ kết (thua Đức 0-4) nhưng các quan chức Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) cũng như phần đông giới mộ điệu nước này vẫn ủng hộ HLV Diego Maradona. Đội bóng của ông chí ít cũng đã thể hiện được lối chơi tấn công cống hiến đậm chất Nam Mỹ.

Tuy nhiên Maradona cho đến nay vẫn tỏ ra lưỡng lự trong chuyện đi hay ở. Cuộc họp kéo dài chừng hai tiếng hôm qua giữa ông với phó chủ tịch AFA Julio Grondona chưa đem lại kết quả. Phải đợi đến cuộc gặp tối nay mọi chuyện mới có thể được quyết định rõ ràng.

Phát ngôn viên của AFA, Ernesto Cherquis Bialo, đã xác nhận khả năng này trong bản thông cáo mới nhất.

Trước đó Maradona đã lớn tiếng khẳng định ông có thể ở lại với chiếc ghế HLV trưởng một khi toàn bộ thành viên trong ban huấn luyện của ông ở World Cup 2010 được giữ nguyên. "Nếu họ động đến một sợi tóc của một trong các cộng sự của tôi, dù đó là người đấm bóp hay chuyên lo chuyện áo quần thi đấu, tôi cũng sẽ ra đi".

Trước đó phó chủ tịch AFA Grondona đã hy vọng một bản hợp đồng mới có thời hạn bốn năm sẽ được ký kết nhanh chóng, nhưng cũng tỏ vẻ chê bai một trong các trợ lý của Maradona - cựu hậu vệ đội tuyển Argentina, Oscar Ruggeri.

"Tôi thực sự muốn ở lại, nhưng tất cả phụ thuộc vào Grondona", Maradona nhấn mạnh. "Tôi muốn tiếp tục thử thách nhưng không phải là với người khác. Tôi đã chọn những con người này và tôi muốn tiếp tục làm việc với họ".

 

                                                                         Theo VnExpress

Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục