Nội dung biểu diễn của hệ phái Taekwondo ITF

Nội dung biểu diễn của hệ phái Taekwondo ITF

Diễn ra trong ba ngày, 23-25/7, tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, Thành phố Hồ Chí Minh, giải vô địch Taekwondo hệ phái ITF châu Á lần 2 đã kết thúc với việc ghi nhận thành tích ấn tượng đoạt 2 huy chương vàng và vị trí thứ ba toàn đoàn của chủ nhà Việt Nam. Cả hai chức vô địch của nước chủ nhà đều có được ở thi đấu đối kháng

 

Ở hạng cân -52kg nam, Nguyễn Minh Duy, sau khi vượt qua các võ sỹ của Uzbekistan và Indonesia, đã lọt vào chung kết gặp Fayeh (Afghanistan) và tiếp tục có chiến thắng để đoạt chiếc huy chương vàng đầu tiên cho đoàn Việt Nam. Cũng giành chiến thắng ở trận chung kết trước đối thủ Afghanistan, Đặng Thị Kim Phụng ở hạng cận 50kg nữ đã đem về chiếc huy chưong vàng thứ hai cho nước chủ nhà.

Tại nội dung đối kháng, đoàn Việt Nam còn đoạt thêm 1 huy chương bạc, 5 huy chương đồng. Trước đó, các võ sỹ Việt Nam còn đoạt được 2 huy chương bạc nội dung thi quyền và đối luyện nam, nữ của Đỗ Hoàng Long và Nguyễn Thùy Mai.

Thành tích của các võ sỹ Việt Nam tại giải lần này được đánh giá cao từ các chuyên gia quốc tế do giải năm nay có rất nhiều gương mặt từng vô địch giải châu Á lần 1 và giải vô địch thế giới, đồng thời các võ sỹ Việt Nam cũng chưa làm quen lâu năm ở hệ phái ITF này.

Võ sư huyền đai 6 đẳng người Ba Lan Mariusz Steckiewicz của Liên đoàn Taekwondo Quốc tế (ITF) cho rằng nếu được đầu tư nhiều và có sự quyết tâm hơn với hệ phái Taekwondo ITF, Việt Nam sẽ có thể gặt hái thêm nhiều thành công nữa ở tương lai. Trước mắt, dự kiến đội tuyển Việt Nam sẽ được có mặt dự giải vô địch thế giới ITF vào tháng 3/2011, tổ chức tại New Zealand.

Giải vô địch Taekwondo ITF châu Á lần 2-2010 quy tụ 80 võ sỹ (19 nữ) của 11 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Giải đấu nhằm góp phần phát triển phong trào tập luyện, thi đấu, phát triển kỹ thuật hệ phái Taekwondo ITF tại Việt Nam cũng như trong toàn châu lục (kể cả khu vực châu Đại Dương).

Chung cuộc, New Zealand - cường quốc Taekwondo ITF - dẫn đầu với 19 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Xếp tiếp theo lần lượt là Nhật Bản (3 huy chương vàng, 6 huy chương bạc, 6 huy chương đồng), Việt Nam (2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 5 huy chương đồng), Uzbekistan (2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 3 huy chương đồng), Hongkong  (Trung Quốc) (1 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 7 huy chương đồng), Ấn Độ (1 huy chương vàng,  2 huy chương đồng)…/

 

                                                                           Theo TTXVN

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục