Iker Casillas và các đồng đội giương cao cúp vàng thế giới

Iker Casillas và các đồng đội giương cao cúp vàng thế giới

Thứ Tư này, các đội tuyển quốc gia sẽ bước vào loạt trận giao hữu đầu tiên sau World Cup 2010. Đáng chú ý nhất tất nhiên là trận của nhà vô địch thế giới. Đội tuyển Tây Ban Nha sẽ đưa đội hình mạnh đến sân bóng huyền thoại Azteca trong trận đấu kỷ niệm 200 năm Quốc khánh Mexico.

 

Đây sẽ là lần đầu tiên Tây Ban Nha trình làng sau khi nâng cao chiếc Cúp vàng ngày 11-7 tại Johannesburg. Thế nhưng bao háo hức đợi chờ nhanh chóng chuyển thành đề tài tranh cãi khi HLV Vicente Del Bosque lại gọi đến 7 cầu thủ Barcelona khi trận tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha giữa CLB này và Sevilla sẽ diễn ra ngay sau trận giao hữu này chỉ 3 hôm. Nghĩa là Del Bosque đã gián tiếp triệt tiêu sức mạnh của Barca và làm lợi cho Sevilla - chí ít thì phía Barca và giới truyền thông Catalonia đã nghĩ như vậy.

Thế nhưng, phía Barca có lý khi than phiền như vậy. Barca cho 8 cầu thủ dự World Cup của mình được trả phép muộn vào ngày 11-8. Tuy nhiên, 7 trong số đó (trừ Andres Iniesta đau nhẹ) thay vì nằm dài trên bãi biển để nghỉ ngơi đến tận thứ Tư lại phải đáp chuyến bay về Madrid, rồi bay ngay sang Mexico City hôm qua (thứ Hai).

Giám đốc thể thao Andoni Zubizarreta của Barca nói giọng cay cú: “Đây là một thời khắc lịch sử. Lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Tây Ban Nha triệu tập các tuyển thủ đang nghỉ hè. Quả là một cú sốc khó mà nuốt trôi. Liên đoàn đơn giản chẳng thèm để ý đến nguyện vọng của chúng tôi”.

Về phần mình, Del Bosque đáp trả: “Đây là một trận đấu quan trọng, vì thế, chúng tôi muốn mang theo những cầu thủ hay nhất”.

Khái niệm quan trọng không được Del Bosque giải thích cặn kẽ, nhưng các báo chính trị xã hội như El Pais, El Mundo thì giải thích thay ông. Đấy là trận đầu tiên sau khi lên ngôi vô địch World Cup và Tây Ban Nha sẽ thi đấu trước 100.000 khán giả ngồi chật kín sân Azteca. Nếu thất bại thì rõ ràng ảnh hưởng đến hình ảnh nhà vô địch. Đấy lại là một trận mà phía Mexico rất coi trọng vì nó diễn ra nhân ngày kỷ niệm trọng đại, đưa một đội hình yếu vào sân là không tôn trọng, thậm chí còn ảnh hưởng đến vấn đề ngoại giao.

Sau World Cup, đơn “đặt hàng” đá giao hữu của đội tuyển Tây Ban Nha cứ thế mà tăng dần lên. Mà đội tuyển thì lại là “nguồn thu” đáng kể của Liên đoàn. Khổ nỗi trong những đơn “đặt hàng” ấy, các nhà tài trợ cũng thòng thêm một ràng buộc: phải đưa ít nhất là 60% (có khi 70%) số cầu thủ đã từng dự World Cup 2010 vào danh sách triệu tập. Như trận đấu vào thứ Tư này cũng thế, Seleccion chỉ nhận đủ 2 triệu euro nếu có sự góp mặt của 70% những nhà vô địch. Del Bosque có muốn cho các học trò nghỉ ngơi cũng không được.

Với tư thế mới và ràng buộc mới như thế, rõ ràng nhà tân vô địch World Cup Tây Ban Nha sẽ còn đối diện dài dài với những cuộc tranh cãi và những phản ứng trong những lần triệu tập tiếp theo. Hậu vệ Daniel Alves của Barca bông đùa khi đang ở châu Á: “trót” vô địch World Cup thì… ráng chịu!

Ngược lại với Del Bosque thì phía đội tuyển Mexico, HLV Enrique Meza (lên thay Javier Aguirre sau World Cup) ưu tiên cho các cầu thủ của đội Chivas nghỉ ngơi vì họ phải chuẩn bị cho trận chung kết Copa Libertadores. Tuy không có các cầu thủ của CLB Chivas, nhưng Mexico vẫn có đầy đủ những ngôi sao như: Rafael Marquez, Giovani Dos Santos, Carlos Vela và tài năng trẻ Javier Hernandez.

“Tôi nóng lòng nghĩ đến trận giao hữu vì sẽ được đối đầu với những nhà vô địch thế giới. Tây Ban Nha sẽ mang đến đây những ngôi sao World Cup và đấy sẽ là một trận cầu tuyệt vời”, Meza nói.

 

                                                                                     Theo SGGP

Các tin khác


Lịch thi đấu U23 châu Á 2024 hôm nay 17/4: U23 Việt Nam xuất trận

ĐT U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Kuwait ở lượt trận ra quân bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2024 vào lúc 22 giờ 30 trên Sân vận động Al Janoub.

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục