Giải vô địch đá cầu toàn quốc nằm trong chương trình thi đấu của Ðại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 6 năm 2010 khai mạc tối 9-8 tại nhà thi đấu TP Bắc Giang.

 
Tham dự giải có 96 vận động viên của tám đoàn: An Giang, Ðà Nẵng, Ðồng Tháp, Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh; Nghệ An và Bắc Giang thi đấu ở các nội dung đồng đội nam; đồng đội nữ và đôi nam nữ. Giải kết thúc ngày 13-8. Một số trận đấu đầu tiên của giải với các kết quả như sau: Ðà Nẵng thua Hà Nội 1-3; Hải Phòng thua Ðồng Tháp 0-3 ở nội dung đồng đội nam; TP Hồ Chí Minh thắng Nghệ An 3-2 và Bắc Giang thắng Ðà Nẵng 3-0 ở nội dung đồng đội nữ.


15 cặp nhảy quốc tế  tham dự Giải khiêu vũ TTVN mở rộng


15 cặp nhảy quốc tế sẽ đua tài với 85 cặp nhảy hàng đầu Việt Nam tại Giải khiêu vũ thể thao Việt Nam mở rộng - Vietnam IDSF OPEN Cúp Mê Trang - năm 2010 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 13 đến 14-8. Giải gồm năm chương trình thi đấu: Vô địch IDSF mở rộng; Vô địch Việt Nam mở rộng; Thiếu niên II; Thiếu niên I và Thiếu nhi. 85 cặp nhảy trong nước và 15 cặp nhảy quốc tế đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái-lan, Phi-li-pin Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, Ấn Ðộ... tranh tài ở các nội dung thuộc hai thể loại: Latin và Standard. Giải khiêu vũ thể thao Việt Nam năm 2010 là cơ hội để các đôi nhảy Việt Nam có dịp cọ xát, tranh tài với những vận động viên quốc tế xuất sắc hàng đầu châu lục. Những đôi nhảy Việt Nam có thành tích cao  sẽ được tuyển chọn vào đội tuyển quốc gia dự Ðại hội Thể thao châu Á - 2010 tại Quảng Châu (Trung Quốc) sắp tới.


Ðội bóng Hà Nội T&T giành danh hiệu xuất sắc nhất tháng 7


Ðội bóng Hà Nội T&T vừa đoạt danh hiệu xuất sắc nhất tháng 7 nhờ duy trì vị trí quán quân trên bảng xếp hạng để tiến đến chức Vô địch V-League 2010. Giải thưởng đội bóng xuất sắc nhất tháng là nguồn động lực giúp CLB Hà Nội T&T thêm tự tin, trước cuộc tiếp đón Navibank SG trên sân nhà ở vòng 25, trận đấu mà đội bóng Thủ đô chỉ cần giành một điểm là chính thức lên ngôi. Trong cuộc bầu chọn dành cho lực lượng huấn luyện viên, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng của CLB Hà Nội T&T cũng  giành danh hiệu xuất sắc nhất tháng 7. Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng 7 đã được trao cho tiền đạo Timothy (10) của Hòa Phát HN, chân sút ghi phần lớn bàn thắng và để lại nhiều đóng góp giúp Hòa Phát HN sớm hoàn thành chỉ tiêu trụ hạng trước thời hạn.


 Li-vơ-pun với món nợ 237 triệu bảng


Mặc dù đang gặp nhiều khó khăn nhưng đội bóng nước Anh Li-vơ-pun vẫn có đến năm nhà đầu tư muốn thâu tóm câu lạc bộ. Theo ESPN, doanh nhân Ca-na-đa Y.Kiếc-đi chấp nhận chào giá đến 600 triệu bảng, gần gấp hai lần mức giá của các đối thủ còn lại. Hiện tại phần lớn các nhà đầu tư định giá CLB Li-vơ-pun  ở mức giá 350 triệu bảng. Ngày 12-8, lãnh đạo CLB Li-vơ-pun sẽ nhóm họp. Căn cứ trên hồ sơ đấu thầu của các nhà đầu tư, ban lãnh đạo sẽ tiến hành bỏ phiếu lựa chọn. Trong trường hợp không thể đổi chủ và các chủ đầu tư hiện tại không được ngân hàng gia hạn nợ thì CLB Li-vơ-pun sẽ thuộc về ngân hàng Xcốt-len. Ngày 6-10 tới là hạn chót để họ thanh toán món nợ 237 triệu bảng.


Bay-éc không để cho Ri-be-ri về nước


Sau màn trình diễn kém cỏi  tại Nam Phi, Ri-be-ri cùng 22 đồng đội khác bị LÐBÐ Pháp (FFF) treo giò trong trận giao hữu với đội tuyển Na Uy ngày 11-8. Ngoài ra FFF còn yêu cầu năm cầu thủ, trong đó có Ri-be-ri về giải trình cho những trận đấu yếu kém vừa qua ở đội tuyển quốc gia, tâm điểm chính là việc toàn đội đình công, bỏ tập sau khi A-nen-ca bị đuổi về nước. Nhận được thông tin này, đội bóng chủ quản của Ri-be-ri tỏ rõ sự bức xúc. Thông tin chính thức từ CLB Bay-éc khẳng định, họ sẽ không để cầu thủ của mình về nước và cầu thủ này sẽ tiếp tục luyện tập để chuẩn bị cho trận mở màn vào ngày 20-8 tới.   


AFF Cúp 2010 có mức thưởng bằng mùa giải trước


Giải Vô địch bóng đá Ðông-Nam Á (AFF Cúp) 2010 có mức thưởng bằng với lần tổ chức trước. Theo đó, đội vô địch được nhận giải thưởng 100 nghìn USD, đội  nhì vẫn nhận giải thưởng bằng một nửa đội vô địch, còn hai đội đồng vị trí thứ ba được nhận 15 nghìn USD. AFF Cup năm nay do Việt Nam và In-đô-nê-xi-a đồng đăng cai vòng bảng, diễn ra từ ngày 1-12 đến 29-12. Trước đó, vòng sơ loại với sự tham dự của Bru-nây, Cam-pu-chia, Lào, Phi-li-pin và Ðông Ti-mo sẽ tiến hành từ ngày 22-10 đến 30-10 tại  Lào, chọn hai đội vào thi đấu tại vòng chung kết của giải cùng sáu đội được vào thẳng là In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Xin-ga-po, Thái-lan và đương kim vô địch Việt Nam. Các trận đấu loại trực tiếp (bán kết và chung kết) sẽ diễn ra hai lượt, trên sân nhà và sân đối phương.
 
 
 
                                                                                        Theo ND

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục