Tranh chấp quyền phát sóng độc quyền ngày chủ nhật Giải bóng đá Ngoại hạng Anh (EPL) vẫn chưa dứt khi đêm ngày chủ nhật 22.8 vừa qua, Truyền hình cáp Hà Nội (HTVC) vẫn tiếp tục phát trực tiếp hai trận đấu Newcastle-Aston Villa (19h30, giờ VN) và Fulham-MU (22 giờ) tiếp sóng từ True Sport.

 

Sau khi HTVC và một số đài địa phương phát những trận bóng giải EPL ngày chủ nhật ở lượt trận đầu tiên ngày 15.8, phía K+ đã có phản ứng và cho rằng như thế là vi phạm vì gói độc quyền đài này đã được VSTV (khai thác thương hiệu K+) mua từ Cty MP&Silva. Sau đó, MP&Silva cũng đã “chứng minh” quyền phân phối độc quyền bản quyền phát sóng giải EPL tại VN trong ba mùa giải kể từ mùa 2010-2011 bằng việc công bố văn bản xác nhận có chữ ký của ông Paul Molnar - Trưởng bộ phận Truyền thông và Phát sóng quốc tế Ban tổ chức giải EPL.

Tuy nhiên, có lẽ văn bản xác nhận này chưa đủ và chưa mạnh về yếu tố pháp lý và cũng chưa đúng như đòi hỏi của HTVC là hai bên K+ và MP&Silva công khai hợp đồng mua-bán bản quyền phát sóng ngày chủ nhật giải EPL, cho nên chủ nhật của vòng đấu thứ hai giải EPL, HTVC vẫn tiếp tục phát sóng hai trận đấu.

Tối ngày 21.8, trong một cuộc gặp báo chí tại TPHCM, khi được hỏi vấn đề này đang được giải quyết như thế nào thì ông Arnaud De Villeneuve - Phó Tổng GĐ của K+ - cho biết rằng phía Cty MP&Silva đã làm việc với HTVC và cũng đã gửi văn bản lên Bộ Thông tin - Truyền thông và đang chờ hồi âm của HTVC và bộ.

Ở góc độ khác, MP&Silva đang liên hệ với Cty khai thác kênh True Sport của Thái Lan là True Vision để có văn bản xác nhận kênh này không phát sóng giải EPL ở VN. Nước cờ này nhằm chứng minh HTVC và các đài đã phát sóng các trận chủ nhật là vi phạm.

Song, với cả hai giấy xác nhận liệu vấn đề tranh chấp đang diễn ra có được giải quyết dứt điểm? Không khó đoán được rằng MP&Silva và K+ không công bố bản hợp đồng với nhau chính là không muốn tiết lộ bí mật kinh doanh. Ngay cả thông tin thuê bao K+ đã tăng lên được bao nhiêu nhờ vào các gói phát sóng trực tiếp các giải bóng đá hàng đầu Châu Âu, thì chính ông Arnaud cũng từ chối tiết lộ.

Dù K+ đã cố đánh bóng hình ảnh nhưng vẫn chưa đến được với khách hàng như mong đợi.  Ảnh: Trần Lâm
Dù K+ đã cố đánh bóng hình ảnh nhưng vẫn chưa đến được với khách hàng như mong đợi. Ảnh: Trần Lâm

Tuy nhiên, K+ lại đặt điều kiện với các mạng truyền hình cáp như SCTV, HCTV (Truyền hình cáp TPHCM) nếu muốn được chia sẻ tiếp sóng kênh K+ hay K+1 phải công bố lượng thuê bao để K+ quản lý được nguồn thu, nhưng cũng bị các mạng này từ chối cho nên đàm phán bế tắc. Giờ đây, HTVC lại dùng đúng bài này để “gậy ông đập lưng ông” làm khó K+ và MP&Silva, buộc MP&Silva phải đi đường vòng bằng cách xin giấy xác nhận (vì không muốn công bố hợp đồng).

Nhưng xin giấy từ MP&Silva hay Ban tổ chức giải EPL thì còn dễ, dù vì sao cũng có quan hệ thương mại với nhau. Còn trong trường hợp True Vision, nếu Cty này không cung cấp giấy xác nhận thì rõ ràng MP&Silva và K+ vẫn chưa hết rắc rối với nước cờ HTVC đang áp dụng.

Trường hợp MP&Silva và K+ nhờ đến sự phân xử của Bộ Thông tin - Truyền thông thì điều kiện tiên quyết cũng sẽ phải minh bạch các hợp đồng, chẳng khác nào “vạch áo cho người xem lưng” tất cả các điều khoản thỏa thuận làm ăn.

Dư luận còn đặt vấn đề, ngay cả khi MP&Silva có xin được xác nhận từ True Vision đi nữa thì liệu đã đủ các yếu tố pháp lý buộc HTVC ngừng phát sóng các trận đấu EPL ngày chủ nhật hay chưa? Vì trên thực tế, vấn đề bản quyền khá phức tạp và có nhiều dích dắc, chỉ có công khai tất cả các thỏa thuận, hợp đồng thì mới có thể tin 100%

 

                                                                                      Theo BLĐ

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục