Chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Young Boys tối qua, chung cuộc là 6-3, giúp CLB Anh lần đầu tiên được góp mặt ở vòng bảng Champions League

 

Cuối mùa giải trước Peter Crouch ghi bàn duy nhất trong trận thắng Man City để đảm bảo cho Tottenham vị trí thứ 4 ở Ngoại hạng Anh – đồng nghĩa với một suất dự vòng sơ loại Champions League. Và tối qua anh lại là người hùng với một cú hat-trick giúp Tottenham đảo ngược tình thế thua 2-3 ở lượt đi trên đất Thụy Sỹ.

"Sếu vườn" Crouch một lần nữa tỏa sáng, góp phần quyết định đưa Tottenham tới vòng bảng Champions League. Ảnh: AFP.

Kể từ mùa giải 19961-1962, đến nay Tottenham mới lại giành quyền vào chơi ở giải đấu cấp CLB lớn nhất châu Âu, và là lần đầu tiên kể từ khi Champions League ra đời năm 1992.

Lượt về vòng sơ loại cuối cùng Champions League

Young Boys từng được xem là một hiện tượng ở vòng sơ loại sau khi bất ngờ loại bỏ đội bóng mạnh Fenerbahce của Thổ Nhĩ Kỳ. Ở lượt đi diễn ra tuần trước, trước khi bị rút ngắn tỷ số xuống 2-3, họ đã dẫn trước Tottenham đến 3-0 ngay trong hiệp một. Tuy nhiên Young Boys đã không vượt qua được thử thách khắc nghiệt tại White Hart Lane tối qua.

Bằng màn phủ đầu tốc độ và đầy năng lượng, Tottenham nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận và chỉ mất 5 phút để có bàn mở tỷ số. Crouch là người lập công với cú đánh đầu vào góc xa, sau đường chuyền của Gareth Bale.

Sớm san lấp được thua thiệt ở lượt đi, Tottenham trút bỏ hoàn toàn nỗi âu lo và càng có lý do để chơi bùng nổ hơn sau đó. Tuy nhiên cũng phải nhờ chút may mắn họ mới có bàn nhân đôi cách biệt phút 32. Từ đường chuyền của Bale, Defoe đã để tay chạm bóng trước khi sút tung lưới Young Boys. Các trọng tài đã không phát hiện ra nên bàn thắng vẫn được công nhận cho Defoe . Đây là trận đấu cuối cùng của tiền đạo đội tuyển Anh trước khi lên bàn mổ vì chấn thương gặp phải trước trận.

Quãng cuối hiệp, đội khách vùng lên và đã có được một vài tình huống áp sát gây khó khăn cho khung thành của Tottenham. Tuy nhiên, Xavier Hochstrasser rồi Henri Bienvenu hoặc dứt điểm chệch cột hoặc đánh đầu vọt xà.

Để Tottenham gỡ 2 bàn trong trận thắng 3-2 ở lượt đi, Youngs Boys đã không thể đứng vững trước sức ép ở trận lượt về. Ảnh: AFP.
Để Tottenham gỡ 2 bàn trong trận thắng 3-2 ở lượt đi, Youngs Boys đã không thể đứng vững trước sức ép ở trận lượt về. Ảnh: AFP.

Âu lo thực sự của đội chủ nhà có lẽ là việc thủ thành Heurelho Gomes dính chấn thương. Sau khi hiệp một kết thúc anh được cho ra nghỉ nhường chỗ cho Carlo Cudicini.

Rất gắng gượng nhưng trong khi chưa tìm được lối thoát, Young Boys đã phải nhận bàn thua thứ ba phút 61 từ cú đánh đầu của Crouch. Người chuyền bóng cho “sếu vườn” lập công lần này lại là Bale. Và đó chưa phải là lần cuối cùng hậu vệ trái đang chơi lên chân này “dọn cỗ” cho Crouch, tối qua.

Phút 78 sau một pha đi bóng trong cấm địa, Bale bị Lulic của đội khách cản ngã trái phép đem đến một quả penalty cho Tottenham. Và trên chấm phạt đền Crouch chuyển hóa thành bàn nâng tỷ số lên 4-0.

Đội hình thi đấu:

Tottenham: Gomes (Cudicini 46), Bale (Kranjcar 82), Dawson, Corluka, King, Assou-Ekotto, Huddlestone, Lennon, Palacios, Crouch, Defoe (Pavlyuchenko 62).

Bàn thắng: Crouch 5, Defoe 32, Crouch 61 & 78 penalty

Young Boys: Wolfli, Sutter (Regazzoni 62), Spycher, Affolter, Jemal, Doubai (Schneuwly 82), Lulic, Degen. Hochstrasser, Costanzo (Schneuwly 61), Bienvenu

 

                                                                                    Theo VnExpress

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục