Hàng năm, huyện luôn tổ chức được các giải dành cho những môn thể thao dân tộc

Hàng năm, huyện luôn tổ chức được các giải dành cho những môn thể thao dân tộc

(HBĐT) - Những năm gần đây, cùng với việc phát triển các môn thể thao hiện đại, huyện Lạc Sơn vẫn tiếp tục duy trì và phát triển các môn thể thao dân tộc như đẩy gậy, bắn nỏ, kéo co… Các trò chơi dân gian mang tính thể thao đã thu hút được nhiều tầng lớp nhân dân, nhiều lứa tuổi tham gia góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần, rèn luyện sức khỏe.

 

Bà Phạm Thị Hào, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Sơn cho biết: Những năm gần đây, phong trào thể thao nói chung và các môn thể thao dân tộc nói riêng luôn được duy trì và ngày càng phát triển. Các môn thể thao dân tộc có đặc điểm chung là không đòi hỏi nhiều về kỹ thuật, dễ tập, dễ chơi. Chỉ cần một khoảng đất trống, một khoảng sân rộng là người dân có thể tổ chức chơi, thi đấu các môn như bắn nỏ, ném còn. Thêm vào đó, dụng cụ thể thao cũng rất đơn giản, người dân có thể tự chế tác từ những vật liệu dễ kiếm như cây luồng, tre, đoạn dây thừng… Cũng chính vì sự gần gũi, đơn giản nên các môn thể thao dân tộc đang ngày càng thu hút được nhiều người tham gia luyện tập, thi đấu.

 

Hiện nay, trên toàn huyện có 27.300 người thường xuyên tham gia luyện tập thể dục thể thao, trong đó có gần 8.000 người đạt chế độ rèn luyện theo tiêu chuẩn và nổi bật có 4.290 hộ gia đình thể thao. Hàng năm, huyện thường xuyên tổ chức các giải thể thao chào mừng các ngày lễ lớn trong năm như vào dịp Tết Nguyên đán, ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, ngày thể thao Việt Nam 27/3.... Bên cạnh các môn thể thao hiện đại thì các môn thể thao dân tộc đã thu hút được đông đảo người dân tham gia. Việc đưa những môn thể thao dân tộc vào thi đấu trong các ngày hội không chỉ thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong nhân dân, mà còn góp phần bảo tồn và phát triển những trò chơi dân gian đã có từ lâu đời. Bên cạnh đó, hàng năm huyện cũng đã tổ chức nhiều giải kéo co, bắn nỏ, đẩy gậy và đã thu hút được nhiều lượt vận động viên tham gia. Từ các buổi giao lưu, thi đấu đã giúp phát hiện nhiều vận động viên tiêu biểu làm cơ sở để lựa chọn vận động viên cho các đội tuyển đi thi đấu ở những giải cao hơn. Các vận động viên được lựa chọn đều thi đấu hết sức thành công và giành được thành tích cao như vận động viên Bùi Thị Hoa HCV môn bắn nỏ năm 2010, vận động viên Nguyễn Phi Hùng giành được HCV và HCB môn phóng lao, đẩy tạ nhiều năm liền (2007 – 2009). Điển hình là nữ vận động viên phóng lao, đẩy tạ Bùi Thị Sang ở xóm Ốc, xã Thượng Cốc.  Trong nhiều năm liền (2007 – 2009) chị đã tham gia thi đấu và giành được nhiều huy chương vàng, huy chương bạc tại các giải đấu do tỉnh tổ chức. Song song với các hoạt động ở đội tuyển chị còn là một bí thư năng nổ, một trưởng xóm( xóm Trang) mẫu mực. Công việc bận rộn là thế, nhưng chị vẫn dành một khoảng thời gian nhất định cho luyện tập. Chia sẻ với chúng tôi, chị nói: Chị thường tập luyện vào những lúc rảnh rỗi, còn trước mỗi giải đấu thì thời gian luyện tập sẽ nhiều hơn. Luyện tập không chỉ giúp nâng cao kỹ thuật mà còn giúp chỉ giải tỏa căng thẳng trong công việc, cuộc sống.

 

Đồng thời với các hoạt động trên thì công tác xã hội hóa thể dục thể thao ngày càng được huyện chú trọng. Nhờ đó mà 100% các xã, thị trấn đều có sân bãi luyện tập, thi đấu. Ông Nguyễn Bá Cương, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Lạc Sơn cho biết: Hầu hết các xóm, bản đều có sân, bãi tập riêng, chỉ có một vài xóm, bản của các xã vùng cao, vùng xa như Ngọc Sơn, Ngọc Lâu, Phú Lương… còn gặp khó khăn. Tuy nhiên, người dân nơi đây đã khắc phục bằng cách tận dụng những khoảng đất trống, bằng phẳng để luyện tập. Từ đó mà các môn thể thao dân tộc phát triển đều và rộng khắp không chỉ ở các xã vùng ngoài như Liên Vũ, Xuất Hóa, thị trấn Vụ Bản, Ân Nghĩa… mà còn ở các xã vùng sâu vùng xa như Miền Đồi, Bình Hẻn.

 

Ông Nguyễn Bá Cương, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin khẳng định: Các môn thể thao dân tộc được duy trì và ngày càng phát triển đã và đang góp phần lành mạnh hóa xã hội. Để bảo tồn và phát huy các môn thể thao đặc trưng của địa phương, các cơ quan có thẩm quyền cần có chiến lược đầu tư đúng hướng và có trọng điểm, ưu tiên cho những môn có thế mạnh; tiếp tục vận động thực hiện tốt công tác xã hội hóa thể dục thể thao.

 

                                                                                Hồng Nhung

 

Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi

Cú đúp của Vĩ Hào và pha lập công của Văn Tùng đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 3-1 ở trận ra quân tại bảng D, VCK U23 châu Á 2024.

Lịch thi đấu U23 châu Á 2024 hôm nay 17/4: U23 Việt Nam xuất trận

ĐT U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Kuwait ở lượt trận ra quân bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2024 vào lúc 22 giờ 30 trên Sân vận động Al Janoub.

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục