Đội bóng của ông bầu Đỗ Quang Hiển mới chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 26 năm của bóng đá Hà Nội bằng chức vô địch V-League 2010. Chiều nay đội vui mừng rước Cup về Thủ đô, sau khi thi đấu trận cuối ở Pleiku

 

Đủ điểm lên ngôi lần đầu tiên từ sau vòng áp chót, nhưng phải đến lượt đấu cuối trên sân Pleiku, Hà Nội T&T mới được trao Cup vô địch, sau trận thua Hoàng Anh Gia Lai chiều 22/8. Trưa 24/8 đội và Cup về tới sân bay Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: Trường Huy.
Chỉ có một số cổ động viên trung thành của Thể Công trước đây nay đã chuyển sang sát cánh cùng nhà vô địch T&T. CLB này mới được thành lập cách đây bốn năm nên không có nhiều cổ động viên.
Đội vui vẻ mang Cup rời sân bay khi trời dịu mát, nhưng không lâu sau đó họ đã phải di chuyển về trung tâm Hà Nội dưới những đợt mưa nặng hạt.
CLB T&T coi chức vô địch này là món quà đặc biệt gửi tặng người hâm mộ nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Lễ diễu hành Cup được T&T tổ chức hoành tráng ngay từ sân bay Nội Bài. Chiếc Audi mui trần dẫn đầu chở Cup và một số cầu thủ trụ cột, theo sau là xe bus chở toàn đội cùng các CĐV, và có đoàn môtô phân khối lớn dẫn đường.
Dưới trời mưa, đoàn vẫn đi qua nhiều tuyến phố Hà Nội, dừng dâng hương tại tượng đài Lý Thái Tổ, báo công tại Lăng Bác...
Đã 26 năm sau ngày Công an Hà Nội đăng quang, Thủ đô mới lại có đại diện vô địch bóng đá quốc gia (nếu không tính Thể Công của quân đội). T&T cũng giúp bóng đá miền Bắc chấm dứt cơn khát danh hiệu 12 năm. Vì vậy Phó chủ tịch UBND Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá cao thành tích mà T&T của ông bầu Đỗ Quang Hiển (trái) đạt được lần này.
Toàn đội T&T tại UBND Hà Nội. Tối 25/8 tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, Hà Nội T&T tổ chức Gala bóng đá với chủ đề "Dâng Cup mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long", có sự góp mặt của Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân cùng một số ca sĩ nổi tiếng.

 

                                                                      Theo VnExpress

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục