Chỉ ít giờ sau khi có tin AC Milan đang để ý đến chân sút người Thụy Điển, thương vụ đang có những diễn biến rất mau lẹ. Theo đó Milan không muốn mượn mà sẽ mua đứt Ibra đồng thời họ cũng đã chọn Robinho làm phương án dự phòng

 

 
Ibrahimovic sẽ sớm về khoác áo AC Milan.

 

Gần như ngay sau khi tiền đạo của Barcelona xuất hiện trên mặt báo với những thông tin về mối quan hệ lạnh nhạt giữa anh và HLV Guardiola, Rossoneri đã nhanh chóng nhập cuộc. Đích thân Phó chủ tịch Adriano Galliani đã tới gặp và thương thảo với CLB xứ Catalan cũng như người đại diện Raiola của cầu thủ.

 

Bầu không khi căng thẳng bao chùm sân Nou Camp sau khi Raiola bác bỏ lời đề nghị trước đó với tuyên bố Milan và Barcelona còn rất nhiều khác biệt trong đàm phán. Thế nhưng với kinh nghiệm của mình Galliani vẫn rất tự tin phát biểu trên tờ Marca rằng: “Ibra muốn gia nhập Milan”.

 

Cùng lúc đó Sky Sport khẳng định chân sút người Thụy Điển sẵn sàng chấp nhận giảm lương để thương vụ nhanh chóng hoàn tất. Và quả thực động thái này đã giúp việc đàm phán lần hai tiến triển mau lẹ. Mới đây vị Phó chủ tịch Milan khẳng định cả 2 CLB sẽ không bàn chuyện mượn cầu thủ mà là mua đứt.

 

“Cả Barcelona Milan đều đã làm rõ ý định của mình trong thương vụ này và thống nhất thỏa thuận mua bán chứ không mượn cầu thủ. Con đường phía trước vẫn còn dài nhưng tôi có thể nói rằng chúng tôi có 50% cơ hội. Tôi cũng muốn khẳng định rằng Marco Borriello sẽ không bị bán nhưng hiện đang có một lời đề nghị cho Huntelaar”.

 

Hiện tại tất cả những gì đội bóng nước Ý cần làm đó là khẩn trương thỏa thuận các điều khoản cá nhân với cầu thủ sau khi đã được Barca bật đèn xanh. “Galliani có thể tự do thỏa thuận các điều khoản với cầu thủ”, Chủ tịch Rosell nói.

 

Trong một diễn biến khác cũng liên quan đến Milan, kênh Sky Sport 24 khẳng định Robinho đã chấp nhận về với sân San Siro. Dù vậy có vẻ anh chỉ là lựa chọn dự phòng trong trường hợp thương vụ với Ibrahimovic thất bại. “Robinho là một lựa chọn thay thế”, Galliani không ngần ngại xác nhận.

 

 

                                                                                        Theo DanTri

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục