Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa thông báo triệu tập các trọng tài Việt Nam làm nhiệm vụ ở các giải quốc tế thời gian tới. Các trọng tài nữ: Mai Hoàng Trang cùng trợ lý Kiều Thị Thúy sẽ làm nhiệm vụ tại vòng loại thứ nhất Giải vô địch U19 nữ châu Á 2011 tại Phi-li-pin từ ngày 20 đến 24-10 và tại các trận đấu bóng đá nữ thuộc khuôn khổ Ðại hội Thể dục- Thể thao châu Á 2010 từ ngày 14 đến 24-11. Trọng tài FIFA Võ Minh Trí và trợ lý trọng tài Nguyễn Hoàng Minh làm nhiệm vụ tại Giải bóng đá nam của ASIAD 2010 tại Quảng Châu từ ngày 7 đến 25-11, trước đó là tại vòng chung kết U19 châu Á 2010.

 
Trọng tài Võ Minh Trí còn làm nhiệm vụ tại trận đấu giữa đội Pohang Steelers (Hàn Quốc) gặp Zobahan (I-ran) ở tứ kết Cúp C1 châu Á 2010 tại Pohang (Hàn Quốc) ngày 22-9. Hai trọng tài Ðinh Văn Dũng và Nguyễn Hiền Triết dự khóa học phát triển cuối cùng cho lứa trọng tài năm 2008 do AFC tổ chức tại Ma-lai-xi-a từ 18 đến 24-11.


Ðội Bác-xê-lô-na đoạt Cúp Gamper Trophy trên chấm 11 m


Với kết quả hòa 1-1 sau thời gian thi đấu chính thức, đội AC Mi-lan đã để mất chiếc Cúp truyền thống Juan Gamper Trophy khi thất bại trước đội chủ nhà Bác-xê-lô-na bằng loạt đá luân lưu 11 m. Mặc dù chỉ đưa ra đội hình nhiều cầu thủ dự bị nhưng đội Bác-xê-lô-na đã tỏ ra lấn sân trước đội khách với các pha lên bóng đa dạng và họ đã có bàn thắng mở tỷ số ở đầu hiệp hai, nhưng ngay sau đó, trong pha phản công ở phút 67, đội Mi-lan đã ghi bàn lấy lại thế cân bằng của trận đấu do lão tướng In-da-ghi thực hiện bằng cú sút chân trái đẹp mắt. Tỷ số 1-1 được giữ nguyên cho tới hết trận đấu buộc các cầu thủ hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu 11m. AC Mi-lan đã có 4/5 loạt sút không thành công và chịu thất bại 1-3  trước đối thủ Bác-xê-lô-na. 


Ðại hội Ô-lim-pích trẻ năm 2010 bế mạc


Ðại hội Ô-lim-pích trẻ năm 2010 đã bế mạc tại Xin-ga-po đêm 27-8 sau 12 ngày tranh tài sôi động. Buổi lễ được tổ chức trên sân khấu nổi ở vịnh Ma-ri-na với các màn trình diễn đầy ấn tượng, mang đậm bản sắc văn hóa phương Ðông truyền thống. Tại đại hội này, đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu với 51 huy chương (30 HCV, 16 HCB, năm HCÐ), tiếp theo là đoàn Nga (18 HCV, 14 HCB, 11 HCÐ), Hàn Quốc (11 HCV, bốn HCB, bốn HCÐ), U-crai-na (chín HCV, chín HCB, 15 HCÐ). Ðoàn Việt Nam đứng ở vị trí thứ 41. Ðại hội lần này có sự góp mặt của khoảng 5.000 vận động viên và quan chức đến từ 204 Ủy ban Ô-lim-pích quốc gia với hơn 1.000 phóng viên, 20.000 tình nguyện viên. Có khoảng 3.600 vận động viên lứa tuổi từ 14 đến 18 tuổi tham gia thi đấu 26 môn thể thao.
 
 
 
                                                                                          Theo ND

Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục