Một trận chung kết Champions League giữa AC Milan và Barca là điều Robinho đang mơ tới.

Một trận chung kết Champions League giữa AC Milan và Barca là điều Robinho đang mơ tới.

Tiền đạo Robinho tin rằng với sự tăng cường mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, Milan đang ở thế ngang hàng với Barca và hoàn toàn có thể vô địch Champions League.

Milan chính là cái tên gây ngạc nhiên nhất trên thị trường chuyển nhượng châu Âu mùa Hè vừa qua khi chỉ trong vài ngày cuối cùng họ đã đem về sân San Siro hai tên tuổi đình đám là Ibrahimovĩ  từ Barca và Robinho từ Man City. Với sự hiện diện của Pato và Ronaldinho, hàng công của Milan vốn đã mạnh nay còn trở nên nguy hiểm hơn với sự có mặt của Ibrahimovic và Robinho. Với một hàng công như vậy, Robinho tự tin tuyên bố rằng Milan đang ở cùng đẳng cấp với Barca như là hai trong số những đội bóng mạnh nhất thế giới thời điểm này.

"Tôi mơ một trận chung kết giữa Milan và Barcelona. Ở thời điểm này, đó là hai đội bóng mạnh nhất thế giới. Milan đã có những bản hợp đồng lớn và trên lý thuyết chúng tôi rất mạnh. Nhiệm vụ của chúng tôi bây giờ là phải biến những gì trên lý thuyết trở thành hiện thực. Chúng tôi hoàn toàn có thể vô địch Champions League. Ở Milan tôi cảm thấy như ở nhà bởi tôi có rất nhiều người bạn Brazil ở đây, đó là Ronaldinho, Alexandre Pato và Thiago Silva", Robinho cho biết trên tờ La Gazzetta dello Sport.

Robinho sẽ có cơ hội tái ngộ đội bóng cũ Real Madrid bởi Milan và đội bóng Hoàng gia TBN nằm chung bảng đấu tại vòng bảng Champions League mùa này. Và tiền đạo người Brazil không hề tỏ ra "khách khí" với đội bóng cũ. "Tôi muốn chiến thắng tại Bernabeu và nếu tôi ghi bàn tôi sẽ ăn mừng", Robinho tuyên bố.

Trong khi đó, cựu HLV của ĐT Italia Dino Zoff nhận định rằng dù Milan đã có một mùa chuyển nhượng thành công, nhưng Inter Milan vẫn là đối thủ đáng gờm nhất trong cuộc đua tới Scudetto.

“Inter vẫn là đối thủ đáng gờm nhất bởi họ đang là đương kim vô địch châu Âu. Tuy nhiên tôi thích đội Milan hiện tại. Họ sở hữu một đội hình có chất lượng và sẵn sàng đi đến thành công. Tôi chắc chắn rằng Milan sẽ có một mùa giải ấn tượng ở Serie A lẫn châu Âu”, Zoff đánh giá trên trang
Calcionews24.com.

Cựu thủ môn của ĐT Italia cũng cho rằng Juventus và Roma không thể cạnh tranh cho chức vô địch với hai đội bóng thành Milan.
"Juve và Roma? Đó là hai đội bóng mạnh, nhưng Inter và đang xếp trên họ”, Zoff nhấn mạnh.

                                                                         Theo thethaovanhoa

Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục