Các VĐV xuất phát nội dung thi đấu tính điểm cá nhân nam 50 km

Các VĐV xuất phát nội dung thi đấu tính điểm cá nhân nam 50 km

(HBĐT) - Sáng ngày 4/9, tại thành phố Hòa Bình đã diễn ra Lễ khai mạc Giải đua xe đạp Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI năm 2010 do Liên đoàn Xe đạp – Mô tô Thể thao việt Nam phối hợp với Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Hoà Bình tổ chức. Các đồng chí: Bùi Văn Cửu, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT (Bộ VH-TT&DL) đã tới dự.

 

Giải đua xe đạp toàn quốc năm nay được diễn ra từ ngày 4/9 đến ngày  12/9/2010 với sự tham gia của 138 vận động viên xuất sắc nhất của 11 đội đua xe đạp chuyên nghiệp trên toàn quốc (Domesco Đồng Tháp, Hà Nội, ADC - Truyền hình Vĩnh Long, Quân đội, Bảo vệ thực vật An Giang, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Thanh Hoá, Sơn La, CTN-MT Bình Dương, Hoà Bình). Trong đó, đội tuyển tỉnh Hòa Bình có 5 VĐV (3 nam, 2 nữ) tham gia ở hầu hết các nội dung đua xe đạp địa hình như: băng đồng, đổ đèo, xuất phát đồng hành.

 

Ngay sau lễ khai mạc, Giải đua xe đạp toàn quốc năm 2010 đã chính thức khởi tranh với chặng đua đầu tiên xung quanh trục đường Trần Hưng Đạo với nội dung thi đấu tính điểm cá nhân nam và nữ. Ở nội dung đua này, các vận động viên nữ thi đấu 15 vòng, tương đương 30 km có sự tham gia của 26 VĐV. Các vận động viên nam thi đấu 21 vòng, tương đương 50 km, 24 VĐV tham gia.

 

Giải đua năm nay được các nhà chuyên môn đánh giá hấp dẫn hơn những năm trước, bởi các đội đều có sự chuẩn bị kỹ càng cả về chuyên môn lẫn kinh nghiệm thi đấu nên chất lượng chuyên môn được đảm bảo. Hơn nữa, có sự tham gia của các vận động viên từng đạt nhiều thành tích cao ở các giải quốc tế như: Mai Công Hiếu - đạt giải nhì Châu Á năm 2003, hai lần vô địch SEA Games 2003 và 2005; Bùi Minh Thụy - vô địch SEA Games năm 2009…

   

Ở cuộc đua tính điểm cá nhân nữ liên tục có những cuộc bứt phá, rượt đuổi quyết liệt đến phút chót. Những tên tuổi như Võ Thị Phương Phi, Nguyễn Thị Thật, Phan Thị Thuỳ Trang, Phạm Thị Thuý Liên là những VĐV thay nhau dẫn đầu và thường xuyên lọt vào tốp 3 ở các vòng đua tính điểm. Trong cuộc đua dành cho nam sau đó đã cống hiến hết mình với những pha bứt phá ngoạn mục, để lại ấn tượng đẹp và thu hút sự tham gia cổ vũ của người hâm mộ, khi VĐV Đặng Trung Hiếu của đội Cần Thơ liên tục dẫn đầu đường đua, tiếp đó là 2 VĐV của đội ACD-Truyền hình Vĩnh Long.

     

       

    Ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT (Bộ VH-TT&DL) trao huy chương cho các VĐV đạt giải nội dung thi đấu tính điểm cá nhân nữ 30km

  

Kết thúc trặng đua đường trường thứ nhất, Ban tổ chức đã trao 2 bộ huy chương gồm: giải nhất, nhì, ba cho 6 VĐV giành thành tích cao trong thi đấu. Đối với nội dung thi đấu tính điểm cá nhân nữ HCV thuộc về VĐV Nguyễn Thị Thật (BVTV An Giang), HCB thuộc về VĐV Võ Thị Phương Phi (CTN-MT Bình Dương), và HCĐ thuộc về VĐV Phạm Thị Thuý Liên (Domesco Đồng Tháp). Về nội dung thi đấu tính điểm cá nhân nam HCV thuộc về VĐV Đặng Trung Hiếu (Cần Thơ), HCB thuộc về VĐV Hồ Hoàng Sơn và HCĐ thuộc về VĐV Bùi Minh Thụy (ACD-TH Vĩnh Long).

 

 

         

      Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao huy chương cho các VĐV đạt giải nội dung thi đấu tính điểm cá nhân nam 50km

 

Ngày 5/9/2010, Giải đua xe đạp đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI năm 2010 sẽ được tiếp tục chặng đua thứ hai trên Quốc lộ 12B, thuộc địa bàn huyện Tân Lạc với các nội dung thi đấu đường trường tính giờ cá nhân nam và nữ.

 

 

                                                                                   Hoàng Huy

 

Các tin khác


Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục