Niềm hy vọng Vera Zvonareva.

Niềm hy vọng Vera Zvonareva.

Vera Zvonareva - niềm hy vọng của các cô gái xứ bạch dương đã chính thức ghi tên mình vào bán kết US Open sau khi vượt qua Kaia Kanerpi.

 

Tại US Open 2010, Nga chiếm ưu thế rất lớn khi cả năm tay vợt  hàng đầu của mình đều có mặt (Zvonareva, Dementieva, Kuznetsova, Sharapova và Pavlyuchenkova) tại vòng bốn. Tuy nhiên chỉ có hạt giống số 7 Vera Zvonareva là tay vợt duy nhất giành quyền đi tiếp vào tứ kết để hiện thực hóa giấc mơ Nga trên đất Mỹ.

Trước khi trận đấu tứ kết giữa Zvonareva và Kanerpi diễn ra, các chuyên gia làng banh nỉ cũng như người hâm mộ đều cho rằng tay vợt người Nga sẽ chiếm ưu thế và không mấy khó khăn để ghi tên mình vào vòng đấu tiếp theo.

Và đúng như dự đoán, dù phải đối mặt với Kanerpi đang có hưng phấn rất cao sau chiến thắng trước hạt giống số 4 của giải Jelena Jankovic ở vòng ba và Wickmayer ở vòng bốn, song Zvonareva với phong độ rất tốt của mình khi chưa để thua set nào ở giải đấu năm nay đã dễ dàng giành chiến thắng trong set đầu tiên với tỷ số 6-3.

Sang set thứ hai, đã có lúc Kaia Kanerpi vươn lên mạnh mẽ để tạo nên sự cân bằng 5-5 giữa hai tay vợt sau 10 game đấu. Tuy nhiên, chừng đó vẫn là chưa đủ để tay vợt người Estonia có thể làm nên điều bất ngờ thứ ba tại US Open 2010 khi mà Zvonareva tỏ ra quá bản lĩnh để giành phần thắng ở hai game cuối, ấn định chiến thắng 7-5.

Giành chiến thắng 2-0 trước Kaia Kanerpi, niềm hy vọng Nga chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết và đối thủ tiếp theo của Zvonareva không phải ai khác mà chính là hạt giống số 1 của giải Caroline Wozniacki.

Trong trận đấu cuối cùng ở vòng tứ kết đơn nữ, tay vợt người Đan Mạch cũng đã không mấy khó khăn để giành chiến thắng 6-2 và 7-5 trước một hiện tượng khác của giải là Dominika Cibulkova./.

                                                                                   Theo TTXVN

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục