Chelsea sẽ gỡ gạc lại danh dự sau trận thua Man City

Chelsea sẽ gỡ gạc lại danh dự sau trận thua Man City

"The Blues" tràn trề cơ hội gỡ gạc lại danh dự khi tiếp Marseille trên sân nhà. Trong khi đó , Arsenal có chuyến hành quân xa "lành ít, dữ nhiều" đến Serbia.

 

Chelsea - Marseille (1h45 ngày 29/9)

Cú dứt điểm đẳng cấp từ ngoài vòng cấm của Carlos Tevez buộc đoàn quân HLV Ancelotti phải thua trận đầu tiên ở giải Ngoại hạng kể từ tháng 4/2010. Đó cũng là cú sốc thứ hai mà "The Blues" phải đón nhận chỉ trong vòng ít ngày, sau khi bị Newcastle đá bay khỏi Carling Cup.

Chelsea sẽ gỡ gạc lại danh dự sau trận thua Man City

Thật may cho nhà ĐKVĐ là lúc họ sảy chân, các đối thủ bám theo như Arsenal, M.U không biết tận dụng thời cơ để rút ngắn khoảng cách. Và với riêng Chelsea lúc này, được tiếp đón Marseille trên thánh địa Stamford Bridge sẽ là cơ hội tuyệt vời để họ lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.

Lượt đấu đầu tiên vòng bảng Champions League, trong khi "The Blues" dễ dàng bắt nạt MSK Zilina (vùi dập 4-1) thì nhà vô địch nước Pháp bất ngờ gục ngã ngay trên sân nhà trước Spartak. Dễ thấy, sau quãng thời gian dài vắng bóng, thầy trò Deschamps tỏ ra bị ngợp trên đấu trường châu Âu.

Đen đủi cho họ khi đối thủ tiếp theo rất hùng mạnh và đang khát khao giành chiến thắng hơn bao giờ hết. Xét trên nhiều khía cạnh, Chelsea đang tỏ ra vượt trội, với dàn lực lượng đồng đều, đẳng cấp hơn hẳn và lại được chơi trên sân nhà.

Chính vì thế, không ngạc nhiên khi các nhà cái châu Á ra kèo "The Blues" chấp tương đối sâu (1 1/4). Tuy nhiên, như đã nói ở trên, Marseille giờ chỉ như cậu bé học việc tại Champions League.

Chelsea đang khao kháo giành chiến thắng hơn bao giờ hết

Thêm một thực tế đáng lưu tâm nữa, 4/5 trận gần nhất đội chủ sân Velodrom đều thua kèo. Có thể Deschamps sẽ chỉ đạo các học trò chơi phòng ngự số đống và rình rập chờ thời cơ phản đòn. Nhưng Chelsea hiện sở hữu rất nhiều phương án xuyên thủng mành lưới Mandanda.

Đó có thể là cú đột kích bên cánh trái của Malouda, pha xâm nhập vòng cấm từ Drogba, Anelka, hay đơn giản hơn, Essien băng lên nã pháo tầm xa. Sau hai trận gần nhất khiến người chơi trắng tay, Chelsea sẽ lấy lại uy danh và đem đến niềm vui cho những người tin tưởng vào họ.

Dự đoán: Chelsea thắng 2-0

Đội hình dự kiến:

Chelsea: Cech; Ivanovic, Alex, Terry, Cole; Essien, Mikel, Ramires; Anelka, Sturridge, Malouda.
Marseille: Mandanda; Azpilicueta, Diawara, Heinze, Taiwo; Remy, Cheyrou, Gonzalez, Cisse, Ayew; Gignac.

Partizan - Arsenal (1h45 ngày 29/9)

Lọt vào vòng đấu bảng đã là một kì tích với Partizan. Chính vì thế, CĐV của họ rất mong chờ được chứng kiến đội bóng con cưng chơi trên sân nhà ở giải đấu danh giá nhất châu Âu. Bởi thế, tiếp Arsenal, khán giả sẽ là "cầu thủ thứ 12" tiếp sức cho đội bóng của Serbia.

Hàng thủ Arsenal đang chơi không tốt

Trong đội hình Partizan không có cầu thủ nào đáng chú ý, nhưng điểm mạnh của họ là lối chơi tập thể khá gắn kết. Điều đó phần nào được thể hiện ở cuộc chạm trán Shakhtar tại lượt đầu Champions League (Partizan kiên cường và chỉ chịu thua sau khoảnh khắc lóe sáng của Srna).

Dù thất bại ở trận cầu đó, nhưng CLB Serbia vẫn thắng kèo (được chấp 1 1/4). Trở lại cuộc đấu Arsenal, việc nhà cái ra kèo đội khách chấp Partizan đến 3/4 cho thấy, họ có vẻ chưa đánh giá đúng tương quan lực lượng và phong độ. Bởi hiện tại, The Gunners chơi không được tốt.

Dường như kể từ thời điểm Fabregas bị chấn thương, cỗ máy Arsenal không còn vận hành trơn tru. Họ để Sunderland chia điểm phút cuối và mới đây nhất là thất bại tủi hổ trên sân nhà trước anh chàng tân binh West Brom.

Hàng phòng ngự Pháo thủ tỏ ra mong manh khi Vermaelen chấn thương, còn Koscielny & Squillaci cần thời gian hòa nhập. Hơn nữa, vị trí gác đền cũng là tử huyệt của Arsenal bấy lâu nay. Với những phân tích trên, người chơi nên dồn tiền vào cửa Partizan và luồn thêm kèo xỉu 2 1/2.

Dự đoán: Hòa 1-1

Đội hình dự kiến:

Partizan: Stojkovic; Milikovic, Savic, Krstajic, Lazevski; Tomic, Petrovic, Medo, Ilic; Cleo, Iliev.
Arsenal: Fabianski; Eboue, Djourou, Koscielny, Clichy; Nasri, Denilson, Wilshere; Rosicky, Chamakh, Vela.

 

                                                                                     Theo SGGP

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục