SEA Games 25 đã trôi qua được gần một năm, nhưng tỷ số thua 0-1 trước U23 Malaysia trong trận Chung kết vẫn là vết thương chưa lành với nhiều tuyển thủ. Cuộc tái ngộ đối thủ chiều nay là cơ hội thuận lợi cho đội chủ nhà trả nợ sòng phẳng…

 

Cúp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội chỉ là một trong những đợt “khởi động” của U23 Việt Nam cho ASIAD 16, thành tích chưa hẳn là đích ngắm “phó tướng” Phan Thanh Hùng hướng đến. Kiểm nghiệm lực lượng, lần tìm ra hệ thống thi đấu phù hợp mới thực sự nằm trong toan tính của ông Hùng. 

Nhưng khi đối thủ là U23 Malaysia thì đích phấn đấu của các tuyển thủ U23 Việt Nam chẳng dừng lại ở giới hạn cọ xát. Cho dù BHL không đưa ra sức ép buộc phải thắng, các tuyển thủ vẫn sẽ nhập cuộc với tinh thần quyết tâm vì mục tiêu đánh bại đối thủ, trả lại món nợ chót vay tại SEA Games 25. 

U23 Việt Nam có nhiều cơ hội "đòi nợ" trước U23 Malaysia - Ảnh: Sơn Dũng
 
Nếu vượt qua đội bóng của HLV Rajagobal, tuyển U23 Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội cạnh cạnh tranh một vị trí cao ở Cúp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, tạo ra một bước đá tâm lý thuận lợi cho sân chơi lớn ASIAD 16 diễn ra tại Quảng Châu (Trung Quốc). 

U23 Việt Nam thi đấu trên sân nhà, đội hình lại được tăng cường thêm một số cầu thủ kinh nghiệm như Mai Tiến Thành, Minh Đức, Tấn Trường, Anh Đức để kết hợp với nhiều gương mặt vừa tham dự SEA Games 25. Vì thế, cơ hội giành chiến thắng trong ngày khai mạc của U23 Việt Nam chẳng phải hẹp, nếu “phó tướng” Phan Thanh Hùng xác lập được bộ khung vững chắc. 

Trước ngày khai mạc Cúp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, ông Hùng đã định vị được hàng phòng ngự và sự lựa chọn trên hàng công. Nhưng khu vực giữa sân vẫn là bài toán khó. Khi chưa tìm ra được những gương mặt phù hợp cho hàng tiền vệ, việc lên danh sách bộ khung tiếp đón U23 Malaysia không hẳn là nhiệm vụ dễ dàng.  

Rất nhiều điều kiện thuận lợi ủng hộ cho U23 Việt Nam - Ảnh: Sơn Dũng
 
U23 Việt Nam vừa được tăng cường cặp tiền vệ Nguyên Sa - Thanh Hưng, tuy nhiên cơ hội cho 2 cầu thủ này góp mặt ở đội hình xuất phát gặp U23 Malaysia không có nhiều, vì cả hai đều chưa thực sự hồi phục thể lực sau mùa giải kéo dài cùng SHB Đà Nẵng. Lựa chọn đội hình dựa trên những gương mặt vừa được kiểm nghiệm vẫn được ưu tiên hàng đầu. 

Tấn Trường là sự lựa chọn số 1 trong khung thành, Nguyễn Minh Đức - Long Giang hợp thành tấm lá chắn trước vòng cấm địa. Cánh trái trao cho Chu Ngọc Anh, cánh phải thuộc về Quốc Long. Trên hàng tiền vệ, Văn Hiếu tiếp tụclàm nhiệm vụ “đánh chặn” khu trung tuyến. 

Trong lúc Văn Khải chấn thương và chưa tìm ra được gương mặt thực sự nổi trội, Văn Thắng - Ngọc Điểu sẽ đảm nhận vai trò tổ chức, dẫn nhịp lối chơi. Thanh Trung nắm giữ hành lang trái, cánh còn lại được trao cho Danh Ngọc. Phía trên Anh Đức lĩnh nhận nhiệm vụ “khai hỏa”. 

U23 Malaysia cũng không giấu tham vọng giành chiến thắng - Ảnh: Sơn Dũng
 
Hệ thống thi đấu U23 Việt Nam sử dụng tiếp tục là sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1 vừa được kiểm nghiệm ở 2 trận giao hữu toàn thắng trước Campuchia. Đây có vẻ là hệ thống thi đấu phù hợp nhất với U23 Việt Nam thời điểm này, nó sẽ giúp chủ nhà đảm bảo được thế cân bằng công - thủ trong một trận cầu mang nhiều ý nghĩa. 

Tinh thần thi đấu của U23 Việt Nam đang lên cao, ở bên kia “chiến tuyến” HLV Rajagobal cũng không giấu khát vọng tái lập chiến thắng. Theo lời ông Rajagobal, chiến thắng giành được ở trận Chung kết SEA Games 25 sẽ là điều kiện giúp các cầu thủ U23 cảm thấy tự tin hơn khi thi đấu trên sân Thống Nhất. 

Chuẩn bị cho cuộc đối đầu với đội chủ nhà, chiều qua HLV Rajagobal dành nhiều thời gian cho học trò rèn luyện kỹ chiến thuật phòng ngự - phản công, dựa trên những đường phát động tấn công xuất phát từ 2 cánh, lối đá từng giúp U23 Malaysia quật ngã Việt Nam ở thời điểm yếu thế nhất. Đây là điều mà U23 Việt Nam phải cảnh giác cao độ, nếu không muốn nhận thêm “trái đắng”. 

Khó khăn U23 Việt Nam sắp đối diện sẽ rất nhiều, nhưng lợi thế sân nhà và tinh thần thi đấu quyết tâm của các tuyển thủ chính là điều kiện đảm bảo cơ hội giành chiến thắng nghiêng về cho đội chủ nhà nhiều hơn, vấn đề còn lại chỉ là tận dụng sao cho hiệu quả mà thôi. 

Ở trận khai mạc, Olympic Iran được dự đoán sẽ vượt qua U23 Singapore. 

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam 

Thủ môn: Tấn Trường 

Hậu vệ: Long Giang - Minh Đức, Ngọc Anh, Quốc Long 

Tiền vệ: Danh ngọc, Văn Hiếu - Văn Thắng - Ngọc Điểu, Thanh Trung 

Tiền đạo: Anh Đức 

Lịch thi đấu Cúp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội 

Ngày 28/9 

15h45’, Olympic Iran - 23 Singapore
18h30, U23 Việt Nam -U23 Malaysia 

Ngày 30/9 

16h00, U23 Malaysia - Olympic Iran
18h30’, U23 Singapore -U23 Việt Nam 

Ngày 2/10 

16h00, U23 Malaysia – U23 Singapore
18h30’, U23 Việt Nam – Olympic Iran 
 
 
                                                                          Theo DanTri

Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục