Với tuyến giữa thiên hẳn về tấn công, Olympic VN quyết tâm giành chiếc Cúp Eximbank để làm động lực hướng đến đấu trường Á vận hội 16

Tạm chia tay tuyển VN, HLV Calisto đã bay vào TPHCM tối 25-9 để sẵn sàng hỗ trợ HLV Phan Thanh Hùng tại Giải Bóng đá quốc tế chào mừng 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội - Cúp Eximbank 2010 sẽ khởi tranh vào ngày mai, 28-9, trên sân Thống Nhất. Đúng như tuyên bố trước đây, ông thầy người Bồ Đào Nha tái khẳng định sẽ chỉ giữ vai trò cố vấn, mọi quyền chỉ đạo sẽ do “trợ lý” Phan Thanh Hùng trực tiếp thực hiện.

Pha tranh bóng quyết liệt giữa trung vệ Minh Đức (giữa) với đồng đội chiều 26-9. Ảnh: Quang Liêm
 
Không thể phủ nhận sự có mặt của HLV Calisto đã thổi một luồng sinh khí vào các buổi tập của tuyển Olympic VN dù ông đang giải quyết chuyện cá nhân kể từ lúc bay vào TPHCM. Trong buổi tập chiều 26-9 trên sân Thành Long, HLV Phan Thanh Hùng tiếp tục chia các cầu thủ thành hai đội đá đối kháng. Ngoại trừ những cầu thủ đang bị chấn thương như Mạnh Dũng, Nguyên Sa, Ngọc Anh, Thái Dương và Văn Khải tiếp tục ngồi ngoài, các thành viên còn lại đều tập luyện hết sức mình, buộc lòng ban huấn luyện phải nhắc nhở tránh những va chạm không cần thiết.
 
Một ngày trước khi bước vào Cúp Eximbank, không khó nhận ra bộ khung chính của tuyển Olympic VN là sự kết hợp cân bằng của số lượng tân binh và cựu binh. HLV Phan Thanh Hùng khẳng định: “Theo giáo án mà tôi và HLV Calisto đã bàn, tuyển Olympic VN sẽ thi đấu theo sơ đồ 4-5-1. Các cầu thủ mới tạo dựng được niềm tin, thậm chí nhiều người có chuyên môn tốt hơn cả những gương mặt cũ”.
 
Quan sát các buổi tập gần đây cũng như hai trận giao hữu với tuyển Campuchia, HLV Phan Thanh Hùng thường xuyên sử dụng 4 tân binh Thành Trung, Ngọc Điểu, Văn Hiếu và Văn Thắng ở hàng tiền vệ. Cộng thêm sự có mặt của Thanh Hưng vừa bổ sung từ SHB Đà Nẵng, tuyến giữa của tuyển Olympic VN thiên hẳn về tấn công. Điều này chứng tỏ Olympic VN quyết tâm giành chiếc Cúp Eximbank để làm động lực hướng đến đấu trường Á vận hội 16.
 
Theo điều lệ của giải, tuyển Olympic VN sẽ gút danh sách còn 25 người tham dự Cúp Eximbank. Bảy thành viên còn lại sẽ vẫn được giữ lại tập luyện cùng đồng đội bởi từ đây đến trước khi sang Quảng Châu (Trung Quốc) dự Á vận hội, Olympic VN vẫn còn tham dự một giải giao hữu tại Thái Lan cũng như sang Ấn Độ thi đấu với đội tuyển quốc gia nước này. Vì thế, cơ hội cạnh tranh cho 7 tuyển thủ này vẫn còn rất lớn.
 
Hôm nay, 27-9, toàn đội sẽ tập làm quen đèn trên sân Thống Nhất. HLV Calisto cũng sẽ có mặt để động viên tinh thần toàn đội. Các đối thủ của tuyển Olympic VN ở giải như Olympic Malaysia, Olympic Singapore và Olympic Iran cũng đã đến TPHCM từ ngày 26-9 để làm quen với sân.
 
                                                                                       Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục