Tại Asian Indoor Games 2 (2007), cờ tướng Việt Nam đã bước lên bục đăng quang với ngôi vô địch của Ngô Lan Hương ở nội dung cá nhân nữ cờ tiêu chuẩn. Đến Asian Indoor Games 3 (2009), cờ vua Việt Nam lại đoạt HCV nội dung đồng đội cờ chớp nhoáng. Tháng 11 tới, cả 2 bộ môn sẽ bước vào đấu trường lớn nhất châu lục: Asian Games 16. Liệu các kỳ thủ có lặp lại thành tích trên?

 

Cờ Tướng - Phấn đấu lấy vàng

Chuẩn bị cho Asian Games 16, đội tuyển cờ tướng đã tập huấn từ ngày 1-5 tại Trung tâm HLTTQG TPHCM gồm 11 kỳ thủ (6 nữ). Đến tháng 8 vừa qua, BHL tổ chức thi đấu tuyển chọn và đã xác định danh tính 4 kỳ thủ (2 nữ) chính thức đến Quảng Châu.  

Kỳ thủ Ngô Lan Hương được kỳ vọng sẽ lên ngôi đầu châu lục môn cờ tướng như hồi Asian Indoor Games 2-2007. Ảnh: QUANG THẮNG

Môn cờ tướng lần đầu tiên được góp mặt tại Á vận hội với 2 nội dung: cá nhân nam và nữ cờ tiêu chuẩn. Thế nên, Việt Nam mất đi cơ hội tranh chấp ngôi vô địch ở nội dung đồng đội. Bên cạnh đó, Việt Nam còn gặp khó khăn lớn, khi mỗi năm chỉ được thi đấu vài giải đỉnh cao. Mặt khác, tại Asian Games, các nước được đề cử 2 kỳ thủ tham dự từng nội dung. Vì thế, nhận định về đối thủ, HLV Hoàng Đình Hồng cho biết, rào cản lớn nhất của Việt Nam ở giải nữ sẽ là Vương Lâm Na (ĐKVĐ Trung Quốc) và Đường Đan (á quân Trung Quốc) với phong độ rất ổn định.

Tất nhiên, các nữ kỳ thủ Việt Nam không thể xem thường 2 tay cờ của Đài Loan là Cao Ý Bình (á quân châu Á) và Lý Mạnh Nhu, cũng như Lâm Gia Hân của Hongkong. Ngoài ra, nước chủ nhà Trung Quốc cũng là đối thủ khó nuốt nhất ở giải nam, với Hồng Trí (VĐ Trung Quốc) và Lữ Khâm (cựu VĐTG), cùng những kỳ thủ nguy hiểm khác như: Huỳnh Học Khiêm, Triệu Nhữ Quyền (Hongkong), Ngô Quý Lâm (Đài Loan, hạng 5 giải VĐTG), Ngô Tông Hàn (Singapore, hạng 6 giải VĐTG)…

Dù vậy, tại giải Kiện tướng quốc tế mở rộng tranh Cúp Dương Quan Lân 2010 diễn ra ở Quảng Châu hồi tháng 9 vừa qua (được xem như giải tiền Asian Games), các kỳ thủ Việt Nam cũng có dịp so tài cùng các đối thủ mạnh. Thi đấu ở bảng nam, nhưng Ngô Lan Hương xếp hạng 17/52, trong đó cô thua kỳ thủ hạng 3 và hạng 8 thế giới, vì...không chịu hòa.

Trong khi đó, Lại Lý Huynh xếp hạng 5/52 và không thua một ván nào, dù phải đấu trí với Ngô Hải Cần (Mỹ, gốc Thượng Hải, hạng 3 giải VĐTG) hoặc Huỳnh Học Khiêm (Kongkong, VĐ giải đấu trên), còn Nguyễn Thành Bảo chơi rất cởi mở nên chỉ nằm trong tốp 20. Tuy nhiên, những số liệu này chỉ mang tính tham khảo, vì chắc chắn các đối thủ chưa tung hết sức ở một giải đấu giao hữu.

Nếu so thực lực, chỉ tiêu đúng sức của cờ tướng Việt Nam là 1 HCB (nữ) và 1 HCĐ (nam). Dù sẽ gặp rất nhiều thách thức, nhưng với một vài thời cơ đã trôi qua trước đây, nên BHL vẫn đặt mục tiêu phấn đấu lặp lại thành tích ở Asian Indoor Games 2: lấy vàng!

Cờ Vua - chỉ tiêu khiêm tốn

Đây là lần thứ 2 môn cờ vua có mặt tại Asian Games với 4 bộ huy chương: cá nhân cờ nhanh, đồng đội cờ tiêu chuẩn nam và nữ. Nội dung cá nhân cờ nhanh sẽ thi đấu từ ngày 13 đến 16-11, và đồng đội cờ tiêu chuẩn đấu từ 18 đến 26-11.

Đội DTQG cờ vua đã tập trung từ đầu năm 2010 với 14 kỳ thủ. Trong quá trình tập luyện và căn cứ vào giải VĐQG ở 2 nội dung cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và giải tuyển chọn, đội dự tuyển cũng đã bổ sung và thay đổi một số thành viên. Từ đó, BHL đã xác định thành phần tham dự Asian Games 16, gồm 10 kỳ thủ (5 nữ).

Lê Quang Liêm hiện là niềm hy vọng số 1 của thể thao Việt Nam ở môn cờ vua. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngay từ đầu năm, nhằm tích lũy hệ số elo và phát triển sức cờ từng cá nhân, đồng thời chuẩn bị cho Asian Games, một số thành viên chủ chốt của đội DTQG đã tham gia thi đấu nhiều giải quan trọng và đạt thành tích tốt như: Lê Quang Liêm - đồng hạng nhất giải Moscow Open, hạng nhất giải danh giá Aeroflot Open, hạng nhì giải Siêu đại kiện tướng Dortmund; Nguyễn Ngọc Trường Sơn đồng hạng ba giải Aeroflot Open, hạng nhì giải Siêu đại kiện tướng trẻ thế giới Biel (Thụy Sĩ); Phạm Lê Thảo Nguyên hạng ba bàn 2 giải Olympiad tại Khanty Mansiysk. Riêng Nguyễn Thị Mai Hưng đi tập huấn dài hạn tại Hungary.

Tại giải cờ vua nhanh quốc tế Cap d’Agde lần thứ 9-2010 đang diễn ra tại Pháp, Trường Sơn và Quang Liêm đều lọt vào vòng tứ kết, hoặc Nguyễn Thị Mai Hưng đang tạm xếp hạng 2 (cùng điểm nhưng kém hệ số phụ) sau ván đấu thứ 8 giải cờ vua trẻ thế giới ở Hy Lạp cũng là niềm khích lệ lớn cho các kỳ thủ Việt Nam trước lúc lên đường.

Trao đổi cùng SGGP Thể Thao, HLV Lê Hồng Đức cho biết, 2 đối thủ nặng ký nhất của cờ vua Việt Nam tại Asian Games sắp tới là Ấn Độ và Trung Quốc. Tuy tại Asian Indoor Games 3 vừa qua, chúng ta đoạt HCV nội dung cờ chớp nhoáng, sau khi đánh bại đội Trung Quốc, nhưng ở nội dung cờ nhanh và cờ tiêu chuẩn thì khó khăn hơn rất nhiều. Vì thế, 3 HCĐ ở nội dung đồng đội nam, nữ và cá nhân nam là chỉ tiêu của cờ vua Việt Nam. Tuy nhiên, trong thể thao cũng khó nói trước, bởi khi ổn định phong độ kèm một chút may mắn, thành tích sẽ tốt hơn như Đào Thiên Hải từng giành HCB cá nhân cờ nhanh nam tại Asian Games 15 cách nay 4 năm.

Danh sách các tuyển thủ 2 môn cờ tham dự Asian Games 16:

Cờ tướng: Nguyễn Thành Bảo, Lại Lý Huynh (nam), Ngô Lan Hương, Hoàng Hải Bình (nữ)

Cờ vua: Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Nguyễn Đức Hòa, Nguyễn Huỳnh Minh Huy, Cao Sang (nam), Hoàng Thị Bảo Trâm, Phạm Lê Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Thanh An, Nguyễn Thị Mai Hưng, Nguyễn Thị Tường Vân (nữ).

Ngày 11-11, những kỳ thủ thi đấu các nội dung cá nhân sẽ lên đường. Số còn lại sẽ sang Quảng Châu vào ngày 16-11.

 

                                                                                 Theo SGGP

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục