Trong 5 mùa giải liên tiếp gần đây, chức VĐTG đều đã được quyết định tại Brazilian GP, và 2 trong số đó thuộc về Fernando Alonso. Vì thế, sẽ không phải là bất ngờ lớn nếu tay đua của Ferrari giành được chức VĐTG thứ 3 trong sự nghiệp vào cuối tuần này.

 

Mọi dấu hiệu đều đang tỏ ra rất tốt đẹp đối với Alonso nhưng khả năng chức VĐTG của mùa giải sẽ chỉ được xác định trong chặng đua cuối cùng tại Abu Dhabi vẫn còn đó. Vì thế, sự thận trọng sẽ là điều bắt buộc đối với tay đua của Ferrari.

Alonso đối đầu Webber

Để Alonso có thể giành được chức VĐTG lần thứ 3 trong sự nghiệp, anh buộc phải chiến thắng tại Interlagos, đồng thời phải hy vọng là Mark Webber cán đích không cao hơn vị trí thứ 5. Điều kiện thứ nhất Alonso có thể thực hiện được. Thế nhưng, điều kiện thứ 2 thì anh phải trông chờ rất nhiều vào may mắn.

Chiếc RB6 của Red Bull sẽ rất mạnh tại Interlagos và Webber sẽ vừa một mặt tìm cách giành tối đa số điểm, mặt khác cũng sẽ rất thận trọng để trong trường hợp xấu nhất, anh vẫn còn giữ được cơ hội trong chặng đua cuối cùng. Như thế, khả năng Webber gặp sai sót lớn để phải tụt xuống dưới vị trí thứ 5 trong chặng đua này là khó xảy ra. Tuy nhiên, Webber không thể chủ động loại trừ các yếu tố khác như trời đổ mưa lớn, trục trặc công nghệ và cả những vụ tai nạn “trên trời rơi xuống” khác. Đó sẽ chính là nơi để Alonso nuôi hy vọng.

Ngoài việc mang lại 4 nhà VĐTG mới trong 5 mùa giải gần đây, Interlagos còn là nơi luôn diễn ra những cuộc đua rực lửa và vô cùng hấp dẫn. Không có lý do gì để điều đó không lặp lại vào cuối tuần này.

Ngoài việc Alonso có thể sẽ lên ngôi và khả năng cạnh tranh của Webber, vẫn còn một vài tay đua khác đáng chú ý tại Interlagos trong 3 ngày cuối tuần này.

Sebastian Vettel

Không cần phải bàn cãi, nếu tính theo tốc độ 1 vòng đua thì Vettel hiện là tay đua nhanh nhất F1 GP. Thế nhưng không may cho anh, điều đó không bảo đảm là anh sẽ giành chiến thắng, bởi còn có rất nhiều yếu tố khác ảnh hưởng tới thành tích. Anh đang tiến vào 2 chặng đua cuối cùng với vai trò của kẻ chiếu dưới - bên cạnh 2 tay đua của McLaren.

Ngoài ra, chính năng lực xuất sắc của Vettel lại đang gây khó dễ cho Red Bull, bởi anh khiến đội đua này không thể dồn hết sự ủng hộ sang cho Webber - người đang có cơ hội tốt hơn hẳn. Vettel đã đánh bại Webber trong 4 chặng đua gần nhất và nhanh hơn Webber tại 3 chặng trong số đó. Điều đó có nghĩa là Vettel sẽ lại có thể sẽ tiếp tục nổi bật hơn Webber tại Interlagos và nếu như thế, cơ hội để Red Bull giành được một chức VĐTG dành cho tay đua lại càng bị giới hạn. Áp lực sẽ đè nặng lên vai Webber, bởi Vettel sẽ cạnh tranh thẳng thừng mà chẳng buộc phải hỗ trợ anh.

Jenson Button

Ngược hẳn với Vettel, Button là tay đua đang trên đà xuống dốc. Trong nửa sau của mùa giải, anh chỉ giành được 68 điểm, so với 121 điểm của nửa đầu. Sau chặng đua với nhiều sai lầm đáng ngạc nhiên ở Hàn Quốc, anh đã đánh mất cơ hội rất tốt để chen chân vào nhóm cạnh tranh. Cơ hội bảo vệ danh hiệu VĐTG của anh coi như đã hết - dù trên lý thuyết thì vẫn còn đôi chút mong manh.

Button đã tuyên bố vẫn sẽ theo đuổi mục tiêu đến cùng, thế nhưng chỉ có một thảm họa cực lớn xảy ra với cả 4 đối thủ còn lại trong tốp 5 thì anh mới có thể có cơ hội.

Lewis Hamilton

Bất chấp việc đã giành được một chức VĐTG năm 2008 chính tại Interlagos, nhưng bảng thành tích của Hamilton ở đường đua này từ đó trở về trước thực ra lại khá tầm thường, có lẽ là do áp lực của tham vọng giành chức VĐTG. Điều đáng chú ý là sau khi lên ngôi năm 2008, trong mùa giải 2009, anh đã chói sáng tại đây với một cú nhảy vọt từ vị trí thứ 17 để kết thúc trên bục podium với vị trí thứ 3. Năm nay, Hamilton sẽ thi đấu với tâm thế “được ăn cả, ngã về không”, và với tinh thần đó, có thể Hamilton sẽ trở thành tay đua chói sáng nhất chặng này.

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục