Quy chế bóng đá chuyên nghiệp và một vài CLB cấm cầu thủ cá độ nhưng theo luật, cầu thủ được phép chơi cá cược bóng đá quốc tế nếu loại hình này được Chính phủ cho phép thực hiện

 

Ngay sau khi Bộ Tài chính đề xuất cho phép thí điểm loại hình đặt cược bóng đá tại VN, một câu hỏi được nhiều người quan tâm là liệu giới cầu thủ, các thành viên của những đội bóng trong nước, có được tham gia cá cược bóng đá quốc tế như một công dân bình thường hay không.

ĐTLA sẽ cấm các thành viên của CLB cá cược bóng đá quốc tế. Ảnh: QUANG LIÊM

 
Trong mục 3, điều 20 của quy chế bóng đá chuyên nghiệp – bản sửa đổi bổ sung năm 2010 – quy định: “Cầu thủ, HLV và các thành viên của CLB, đội bóng không được tham gia cá cược, cá độ bóng đá dưới bất kỳ hình thức nào trong các giải đấu mà CLB có tham gia thi đấu (kể cả cá cược hợp pháp)”. Nếu chiếu theo quy chế do VFF đưa ra, mọi cầu thủ VN cũng như những công dân bình thường, tất cả đều có quyền tham gia cá cược bóng đá ở những giải đấu được Chính phủ cho phép mà bước đầu có thể là giải Anh, Ý, Tây Ban Nha... Cầu thủ VN chỉ không được đặt cược ở các giải đấu tổ chức trong nước như V-League, Cúp Quốc gia, Siêu cúp Quốc gia, các giải trẻ hay các giải giao hữu quốc tế... Đây là một quy định rất phổ biến ở các giải bóng đá chuyên nghiệp có cá cược hợp pháp khác mà điển hình nhất, gần nhất chính là Singapore.
 
Tuy nhiên, theo Giám đốc điều hành ĐTLA Phạm Phú Hòa, trong bản hợp đồng lao động mà cầu thủ ký kết với CLB dựa trên mẫu chung do VFF ban hành lại có quy định rõ ràng rằng: “Cầu thủ và các thành viên trong gia đình của mình sẽ không được phép tham gia dưới mọi hình thức cá độ bóng đá hay dưới bất kỳ hình thức cá độ nào có liên quan đến bóng đá...”. Chính cách ghi chung chung như vậy mà trước đây, khi tiền đạo Việt Thắng của HAGL bị treo giò vì tham gia cá cược bóng đá Anh, đã có nhiều tranh cãi xung quanh những bất hợp lý, những mâu thuẫn giữa quy chế bóng đá chuyên nghiệp của VFF và mẫu hợp đồng lao động do chính VFF đưa ra.
 
Dù sao, theo ông Hòa, trong trường hợp Chính phủ đồng ý phê duyệt và Quốc hội thông qua cho hợp pháp cá cược bóng đá, đội bóng vẫn cấm tuyệt đối các thành viên của “gạch” tham gia cá cược bóng đá, kể cả giải ngoại hạng Anh, Serie A hay La Liga. Ngược lại, trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh của HAGL khẳng định sẽ là sai pháp luật nếu cấm các cầu thủ của đội chơi cá cược bóng đá quốc tế một khi loại hình này được Chính phủ cho phép thực hiện. Trong khi đó, theo chủ tịch Nguyễn Vĩnh Thọ của Navibank Sài Gòn, một khi cá cược bóng đá được hợp pháp hóa thì ngăn cản cầu thủ tham gia cá cược các giải đấu quốc tế là không khả thi, dù chắc chắn sẽ còn nhiều rắc rối nảy sinh từ vấn đề nhạy cảm này.

VFF không cho phép

 
Trả lời phóng viên Báo Người Lao Động, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết: “Một quy định chắc chắn là những người hoạt động trong lĩnh vực thể thao nằm trong danh mục đặt cược sẽ không được tham gia chơi. Quy định ở các nước đều như vậy nên tôi nghĩ khi nghị định được ban hành, Nhà nước sẽ có quy định cụ thể về chuyện này. VFF cũng sẽ không cho phép các cầu thủ, HLV và người ở các CLB tham gia hoạt động cá cược”.

 

                                                                                     Theo NLĐ

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục