Hou Yifan 16 tuổi người Trung Quốc vừa trở thành nữ vô địch cờ vua trẻ nhất thế giới, phá đổ một kỷ lục đứng vững từ năm 1978 đến nay khi vào lúc đó, Maia Chiburdanidze (Gruzia) mới 17 tuổi đoạt chức vô địch. Nam vô địch thế giới trẻ nhất là Garry Kasparov 22 tuổi đăng quang năm 1985 và cho đến nay chưa ai qua mặt.

 

Hou là nhà vô địch thế giới thứ tư của Trung Quốc sau Xie Jun đoạt ngôi nữ hoàng cờ vua từ năm 1991 đến 1996 và từ 1999 đến 2001, Zhu Chen từ 2001 đến 2004 và Xu Yuhua từ 2006 đến 2008.

Ở giải nữ thế giới 2010 tổ chức Thổ Nhĩ Kỳ, Zhu Chen (nay mang quốc tịch Qatar) cùng thi đấu với Chiburdanidze, Antoaneta Stefanova (Bulgaria, vô địch thế giới từ năm 2004 đến 2006) nhưng trong trận chung kết, Hou thắng đồng hương Ruan Lufei ở các ván play-off sau khi hòa 4 ván chính thức.

Hou rất phấn khích nhưng cũng không hài lòng việc chơi không tốt trong trận cuối. Cô từng có cơ hội vươn tới chức vô địch thế giới hồi năm 2008 khi mới 14 tuổi nhưng để thua đối thủ Alexandra Kosteniuk (Nga) trong trận chung kết. Lúc đó Kosteniuk chơi rất tốt, không cho Hou bất kỳ cơ hội nào. Ở giải năm nay, Kosteniuk là hạt giống số 1 nhưng sớm bị loại.

Theo Hou, cô được chính phủ Trung Quốc hỗ trợ tài chính để luyện tập. Cô tập luyện cờ vua mỗi ngày từ 4 đến 5 giờ và vẫn học văn hóa. Cô là một trong những nữ VĐV cờ vua hay nhất kể từ năm 2006, khi cô xếp hạng 8 thế giới. Hou hiện xếp hạng 3 nhưng sẽ chiếm ngôi số 2 của Humpy Koneru (Ấn Độ) nếu chiến thắng của cô được tính vào bảng xếp hạng sẽ công bố ngày 1-1-2011.

Ở bán kết, Hou đã thắng Koneru và là chiến thắng thứ hai liên tiếp của Hou trước đối thủ này. Nữ VĐV số 1 thế giới hiện nay là Judit Polgar (Hungary), người được cho là VĐV nữ hay nhất trong lịch sử cờ vua. Polgar không dự giải thế giới 2010

 

                                                                                       Theo SGGP

 

 

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục