Năm 2010 chuẩn bị khép lại, laodong.com.vn xin điểm lại những sự kiện nổi bật của thể thao Việt Nam trong năm 2010.

 

1, Việt Nam trở thành cựu vương tại AFF cup 2010

Nỗi thất vọng của thầy trò Calisto
Nỗi thất vọng của thầy trò Calisto

ĐT Việt Nam bị loại ở bán kết AFF Suzuki Cup 2010. Dù được kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công chức vô địch nhưng đội tuyển của chúng ta đã bị loại ở vòng bán kết bởi Malaysia.

2, Đoàn TTVN thi đấu không thành công tại Asian Games 16
Bích Phương mang về tấm HCV duy nhất cho Việt Nam tại Asiad 16
Bích Phương mang về tấm HCV duy nhất cho Việt Nam tại Asiad 16
Chỉ đoạt được 1 HCV (của Lê Bích Phương) tại Đại hội thể thao châu Á, đoàn TTVN đã không hoàn thành chỉ tiêu đặt ra là giành từ 4 đến 5 HCV và lọt vào tốp 15. Kết quả cuối cùng đoàn thể thao Việt Nam chỉ xếp thứ 24.
 
3, Kỳ tích của điền kinh Việt Nam
 
Vũ Thị Hương tiếp tục phá các kỷ kucj quốc gia
Vũ Thị Hương tiếp tục phá các kỷ lục quốc gia
Điền kinh Việt Nam tại Asiad 16 lại có những bước tiến vượt bậc với 3 HCB và 2 HCĐ. Đây là những tấm huy chương đầu tiên của điền kinh Việt Nam tại sân chơi châu lục. Hai HCB của Trương Thanh Hằng ở nội dung chạy 800m, 1.500m và HCB củaVũ Thị Hương ở cự ly 200m là những kỳ tích của điền kinh Việt Nam.

4, Việt Nam đoạt thành tích ngoài mong đợi tại ASIAN Para Games

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự ASIAN Para Games với 57 VĐV, tranh tài ở sáu môn thể thao, đoạt 17 huy chương. Chung cuộc, xếp thứ 11/42 toàn đoàn, đây là một thành tích ngoài mong đợi trước khi xuất quân.

5, Hà Nội dẫn đầu ĐH TDTT toàn quốc lần thứ 6

Kết thúc ĐH TDTT toàn quốc lần thứ 6, Hà Nội giành vị trí nhất toàn đoàn với 194 HCV, 146 HCB, 141 HCĐ. TPHCM thứ nhì với 127 HCV, 110 HCB, 144 HCĐ. Ở vị trí thứ ba là Quân đội với 68 HCV, 85 HCB, 77 HCĐ.

6, Năm 2010 là năm thành công của bóng đá trẻ Việt Nam

Đội tuyển U16 vô địch giải U16 Đông Nam Á mở rộng khi đánh bại U16 Trung Quốc và chủ nhà Indonesia. U19 Việt Nam vô địch Giải U21 báo Thanh Niên quốc tế sau khi vượt qua các đàn anh U21 và đánh bại U21 Thái Lan ở chung kết, U23 Việt Nam giành vô địch Cúp chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

7, K+ độc quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh ngày Chủ nhật

Kênh truyền hình K+ ra đời, nhưng chưa thực sự làm cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam hài lòng khi độc quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh ngày Chủ nhật.

Làn sóng phản đối K+ đang được Hội CĐV Việt Nam thực hiện khi tiến hành thu thập một triệu chữ ký vào bức thư ngỏ gửi Thủ tướng.

8, Hà Nội T&T vô địch V-League 2010

Hà Nội T&T lần đầu tiên giành chức vô địch V-League sau 4 năm được thành lập, sau ba năm thăng 3 hạng đội bóng của thủ đô đã làm nên kỳ tích. Ở hạng nhất, Hà Nội ACB đoạt ngôi vô địch và giành quyền thăng hạng lên chơi tại V-League 2011.

9, Lực sỹ Hoàng Anh Tuấn dính doping

Cả hai mẫu xét nghiệm doping của HCB Olympic Bắc Kinh 2008 Hoàng Anh Tuấn, lấy trong thời gian thi đấu giải VĐTG (Thổ Nhĩ Kỳ), đều có phản ứng dương tính. Kết quả Hoàng Anh Tuấn bị loại ngay trước ngày ASIAD 16 được khởi tranh.

10, V-League vẫn còn những hình ảnh không đẹp
 
Những hình ảnh này có còn tái diễn tại màu giải 2011?
Những hình ảnh này có còn tái diễn tại màu giải 2011?

CĐV gây rối trên khán đài, đốt pháo sáng, dưới sân cầu thủ vái lạy trọng tài và "ngón tay thối" vẫn còn diễn ra.

 

                                                                                   Theo Bao LĐ

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục