Đội bóng xứ Nghệ gây ngạc nhiên khi gọi trở lại tiền vệ trẻ Hồng Việt dù anh này từng “nhúng chàm” vì ma túy

 

Chuẩn bị cho mùa giải 2011, SLNA chứng kiến nhiều sự thay đổi nhân sự, trong đó “sốc” nhất là việc gọi lại tiền vệ Nguyễn Hồng Việt từng bị Công an TP Vinh phát hiện tàng trữ ma túy.

 
Bản lý lịch đầy tranh cãi
 
Hồng Việt từng là trụ cột trong đội hình U20 VN vô địch Đông Nam Á 2007 nhưng người hâm mộ biết đến cầu thủ trẻ này nhiều hơn là từ vụ bị Công an TP Vinh bắt giữ do tàng trữ ma túy. Sau khi vụ việc được công khai, CLB SLNA đã trả cầu thủ này về với gia đình với ý định cai nghiện xong sẽ gọi trở lại ở lượt về V-League 2008.
 
Tuy nhiên, sau một thời gian dài xa bóng đá, Hồng Việt không đáp ứng được chuyên môn nên đội bóng xứ Nghệ đã gạch tên Việt chỉ sau 2 trận đầu tiên của lượt về trước khi cho đội trẻ K.Khánh Hòa mượn thi đấu vòng loại Giải U21 Quốc gia 2008. Tuy nhiên, trước phong độ ngày một sa sút cùng lối sinh hoạt vô kỷ luật, Hồng Việt lại bị đẩy lên ghế dự bị rồi bị đuổi vì chống đối ban huấn luyện.
 
Hơn 2 năm qua, tưởng như câu chuyện Hồng Việt chìm vào quên lãng thì bất ngờ ở vòng chung kết môn bóng đá nam Đại hội TDTT toàn quốc 2010 diễn ra tháng 12 vừa qua tại Đà Nẵng, người hâm mộ xứ Nghệ lại thấy Hồng Việt ra sân thi đấu.
 
 
SLNA đang tạo điều kiện cho Hồng Việt (trái) làm lại. Ảnh: QUANG LIÊM


Trong những buổi tập của CLB SLNA chuẩn bị cho mùa giải 2011, Hồng Việt cũng được HLV Hữu Thắng sử dụng. Tiền vệ Trọng Hoàng, người trưởng thành cùng thời với Hồng Việt, nhận xét Hồng Việt tập luyện rất tốt.
 
Vì thế, Việt có rất nhiều khả năng được đăng ký vào danh sách tham dự mùa bóng 2011. Với việc SLNA tạo cơ hội làm lại cho những cầu thủ từng “nhúng chàm” như Văn Quyến hay chính bản thân Hồng Việt cách đây hơn 2 năm, khả năng tái sử dụng Hồng Việt là rất lớn.
 
Dễ khủng hoảng nhân sự
 
“Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại” nhưng việc gọi lại Hồng Việt đang phần nào tạo không khí hoang mang cho người hâm mộ cũng như các bậc phụ huynh có con em chơi bóng cho SLNA.
 
Tuy nhiên, trong thời điểm SLNA cần một lực lượng trẻ, khỏe đủ để dàn trải sức ở cả 3 mặt trận là V-League, AFC Cup và Cúp Quốc gia, lãnh đạo đội bóng buộc phải chấp nhận mạo hiểm.
 
Sau khi tiền vệ trái Đắc Khánh đền cho SLNA 2 tỉ đồng để chuyển đến chơi cho V.Ninh Bình, HLV Hữu Thắng cần Hồng Việt để làm phương án dự phòng cho cánh trái cũng là điều dễ hiểu.
 
Đội bóng xứ Nghệ còn chia tay tiền vệ Cao Xuân Thắng (về đầu quân cho Hà Nội T&T) cũng như vắng tiền đạo Văn Quyến ít nhất 2 tháng do chưa lành chấn thương.
 
Vì thế, đội bóng xứ Nghệ buộc phải trông chờ vào 4 ngoại binh Peter Ljeh, Kevin Bryan, Owusu Ansah và Faye. Họ chỉ hy vọng khi bước vào mùa giải khốc liệt, đội không đối mặt thêm bất kỳ biến cố nào về nhân sự
 
 
 
                                                                                         Theo NLĐ

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục