Đêm 17-1, tại Qatar, Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Á (Asian Cup) 2011 tiếp tục diễn ra với lượt trận cuối của bảng B. Qua đó, xác định được hai đội Nhật Bản và Jordan giành quyền vào vòng tứ kết

 

Trên sân Al-Rayyan, đội tuyển Nhật Bản đã chứng tỏ được sức mạnh của mình khi đánh bại Saudi Arabia bằng tỷ số đậm đà 5 - 0. Trong 5 bàn thắng của Nhật Bản, có cú hattrick của tiền đạo Okazaki ở các phút thứ 8, 13 và 80; hai bàn còn lại do tiền đạo Maeda ghi ở phút 19 và 51.

Tiền đạo Shinji Okazaki (số 9 - Nhật Bản) kiểm soát bóng trước tiền vệ Ahmed Otaif (Saudi Arabia). Ảnh: AFP.

Cùng lúc đó, tại sân Qatar Sports Club, Jordan cũng giành trọn 3 điểm sau trận thắng 2 - 1 trước Syria. Syria vượt lên dẫn 1 - 0 nhờ bàn thắng của Zeno ở phút 15. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian còn lại, Jordan có được 2 bàn thắng do Dyab (của Syria phản lưới nhà ở phút 30) và Al Saify ghi ở phút 59 để giành chiến thắng chung cuộc 2 - 1.

Kết thúc lượt đấu cuối tại bảng B, Nhật Bản đứng đầu, cùng với Jordan (xếp thứ 2) tiến vào vòng tứ kết (cùng được 7 điểm nhưng Nhật Bản xếp trên do hơn hiệu số bàn thắng). Syria và Saudi Arabia bị loại.

Xếp hạng cụ thể: 1/ Nhật Bản (7 điểm, hiệu số 8/2), 2/ Jordan (7 điểm, hiệu số 4/3), 3/ Syria (3 điểm, hiệu số 4/5), 4/ Saudi Arabia (0 điểm, hiệu số 1/8).

Tại vòng tứ kết, Nhật Bản gặp chủ nhà Qatar (nhì bảng A) vào lúc 20h15 ngày 21-1. Trong khi đó, Jordan gặp Uzbekistan (nhất bảng A) vào lúc 23h15 ngày 21-1.

* Đêm 18-1, diễn ra lượt trận cuối bảng C, Hàn Quốc gặp Ấn Độ và Australia gặp Bahrain (cả hai trận cùng diễn ra vào lúc 20h15).

Xếp hạng tại bảng C, sau lượt thứ 2: 1/ Australia (4 điểm); 2/ Hàn Quốc (4 điểm); 3/ Bahrain (3 điểm); 4/ Ấn Độ (0 điểm).

 

                                                                                    Theo SGGP

 

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục